(HN) - (TP.HCM)

Các nước trên thế giới chuộng xe gì?

Ở mỗi thị trường lại có mẫu xe bán chạy khác nhau. Có mẫu ăn khách ở nơi này, lại bị thờ ơ, lạnh nhạt ở nơi khác.

Tờ The Truth About Cars công bố một loạt danh sách xe bán chạy tại 159 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, bên cạnh Top 100 trên thế giới và Top 318 tại châu Âu.

Ở Mỹ, bảng xếp hạng gồm 265 mẫu xe đã bán ra trong quý một của năm 2012. Đứng cuối bảng là Suzuki Forenza/Reno chỉ một chiếc. Còn quán quân là Ford F-series với 143.827 xe, đây cũng là mẫu bán tải ăn khách thứ 2 tại Mỹ kể từ năm 1990.

Ford F-series
Trong quý một năm 2012, Ford F-series bán chạy nhất tại Mỹ.

Sau F-series, những cái tên trong top 10 rất quen thuộc với khách hàng ở châu Á, ngoại trừ Chevrolet Silverado hay Dodge Ram. Đó là những Toyota Camry, Nissan Altima, Honda Civic, Honda CR-V, Toyota Corolla, Ford Focus và Ford Fusion.

Ở một thị trường lớn khác là Nga đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ khi trong tháng 3, có 252.816 xe đăng ký, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thay đổi lớn khác là việc sụt giảm doanh số của Lada 2107 do mẫu xe này sẽ bị dừng sản xuất từ cuối năm nay.

Một hãng xe đến từ châu Á ghi dấu ấn mạnh mẽ là Hyundai. Hãng xe Hàn ra mắt sản phẩm có tên Solaris vào đầu năm 2011. Đây là Accent thế hệ mới đã được thay đổi để phù hợp với điều kiện đường xá ở Nga và nhanh chóng lấy được thiện cảm của khách hàng địa phương, giúp nó dành được vị thế mà trước đó chưa có hãng xe nước ngoài nào đạt được.

Tuy nhiên, với người Nga, xe nội địa vẫn là Nhất. Mẫu Lada Kalina xếp vị trí đầu tiên trong cả hai bảng xếp hạng: xe bán chạy trong tháng 3 và trong 3 tháng đầu năm. Hyundai Solaris lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3. Một số cái tên quen thuộc trong top 10 như Ford Focus, Kia Rio hay Volkswagen Polo.

Ở Đức, Volkswagen chứng tỏ sự ảnh hưởng từ cái tên "xe của nhân dân" khi phổ biến hơn bao giờ hết. Trong cả năm 2011, có 4 mẫu VW trong top 30 xe bán chạy nhất. Đứng ở vị trí đầu bảng, VW Golf có 258,059 xe bán ra, chiếm 8,1% thị phần. Hai vị trí tiếp theo là VW Passat và VW Polo. Trong top 10, chỉ có một mẫu xe ngoại là Ford Focus, còn lại đều là xe Đức.

Volkswagen Passat
"Xe của nhân dân" Volkswagen - thương hiệu phổ biến nhất ở Đức.

Tại Pháp, doanh số có giảm chút ít 2% trong năm 2011, ở mức 2,2 triệu xe, nhưng đó vẫn là năng lực vượt trội trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay. Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Renault Clio thế hệ thứ 3 là xe bán chạy nhất tại Pháp với 123.827 xe và chiếm 5,6% thị phần.

Trong top 10 xe ăn khách ở Pháp, chỉ có 2 mẫu xe ngoại là VW Polo và Dacia Duster, còn lại là sản phẩm nội địa của Renault, Peugeot, Citroen.

Hyundai và Kia thực sự là những ông vua ở Hàn Quốc, khi cả hai lần lượt chiếm tới 5 và 4 vị trí trong top 10 xe bán chạy, chỉ chừa một chỗ còn lại cho Chevrolet Spark.

Trung Quốc là quốc gia duy nhất nơi mà Buick, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn General Motors, chiếm vị trí số một. Vốn bị thống trị bởi các mẫu xe "nhà" Volkswagen, thị trường Trung Quốc đang đón nhận lại các loại xe Mỹ. Trong 9 tháng đầu năm 2011, GM bán được 1,9 triệu xe, còn VW đứng thứ hai với 1,7 triệu chiếc. Đứng thứ 3 là một cái tên quen thuộc, Chevrolet Cruze. Honda CR-V cũng gây ấn tượng với vị trí thứ 6.

Tại một thị trường khổng lồ khác trên thế giới là Ấn Độ, các sản phẩm của Maruti chiếm phần lớn thị phần. Trong top 15, ngoài Maruti, Tata và Mahindra, chỉ có 2 "kẻ lạ" là Hyundai (i10, Santro, i20) và Ford Figo.

Khách hàng ở Pakistan là fan của Toyota Corolla và các loại Suzuki. Corolla đứng thứ nhất với 44.098 xe bán ra trong năm 2010. Riêng Suzuki có tới 6 mẫu trong top 10 xe bán chạy. Các vị trí còn lại là Honda (City và Civic) và Daihatsu Cuore.

Các hãng xe Nhật và Hàn Quốc lại được đặc biệt yêu thích ở Bolivia. Trong top 10 xe bán chạy năm 2010/2011 chỉ có những cái tên Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai và Kia.

Toyota cũng là thương hiệu ăn khách nhất ở Nam Phi, với mẫu bán tải Hilux đứng vị trí số một và 3 mẫu khác có trong top 10. Tình hình tương tự ở Indonesia, với quán quân thuộc về Toyota Avanza.

Minh Thủy

Bạn tuấn mở to mắt ra mà đọc. Thị trường ô tô Việt Nam rất tiềm năng. Thực tế đã phát triển rất nhanh cỡ hơn chục năm trở lại đây. Có rất nhiều hãng xe danh giá lắp ráp tại VN hoặc mở đại diện phân phối tại VN, ...    

Thị trường xe các nước luôn có sự thay đổi, chỉ riêng VN là cứ To dù biết là đang sử dụng những công nghệ lạc hậu và cung cách nhàm chán của ông To.

Mỹ nổi tiếng với những xe cơ bắp. Những xe cần sự tinh tế, nhất là phân khúc 2.0 trở xuống thì hơi bị lép vế so với nước Nhật. Corolla được mặc định là xe nhỏ tầm trung, nó ra đời không phải để đi đua, để tăng tốc ...    

ngựa nhiều để làm gì khi ông cố bò ra đường cũng chỉ được 30-60kmh, tại sao lại chê 130 ngựa là ít? một nước phát triển như Đức, thương hiệu xe hàng đầu thế giới, tốc độ xe nhanh nhất thế giới mà đối với dân chúng 130 ngựa ...    

nếu lấy giải thưởng ra để xem xét mua xe thì toy không thiếu giải thưởng đâu , ít nhiều thì về dòng xe bình dân thì toy vẫn nhất đấy . còn tại sao mazda 3 đạt tới 90 giải thưởng các loại mà vẫn đầy các bạn lên đây chê té tát đấy thôi.

Tâm lý dùng xe của người mỹ là xe đi phải sinh lời đó là lý do họ chọn xe toy , còn như các bạn cm như trên thì xe phải có cồn suất khủng không thèm biết nó có tốn xăng không hay , hay mấy bạn toàn ...    

Đúng như các bạn nói ở trên. Ở VN ta có cái xe là thể hiện đẳng cấp rồi. Mà đa số cứ 2 màu tóc thì mới có đưọc chiếc xe vào lọi trung bình của thế giới! Bao giờ chính sách Việt Nam cho dân coi xe ô ...    

Mình hay đọc trang ô tô - xe máy của vnexpress.net, xem hầu như gần hết các bài viết trên diễn đàn. Qua tìm hiểu mình thấy rất khó để sở hữu xe ô tô ở VN với đại đa số người dân, bởi giá bán quá cao + thuế ...    

Trên thực tế Toy cũng chỉ chiếm khoảng 15% thị phần xe oto trên toàn thế giới mà thôi, xe Toy phù hợp với những nước đang phát triển như VN mình, vì bền bỉ, đơn giản, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng....Về mặt thiết kế, công nghệ ...    

Tuy cùng chung công ty nhưng trong khi Lexus tinh tế bao nhiêu thì thiết kế của Toyota buồn tẻ đơn điệu bấy nhiêu. Chất lượng dàn body của Toyota là kém nhất so với hãng đồng hương khác như Honda hay Nissan. Chỉ cần lấy ngón tay ấn nhẹ ...    

Ở Đức, thương hiệu VW là "Xe của nhân dân", còn khi sang Việt Nam sẽ không còn là của nhân dân nữa...

Không qua ngạc nhiên với việc thị phần Toyota áp đảo các hãng xe khác. Phần là do tâm lí người VN vốn chuông hàng Nhật, 4 bánh phải là Toyota, 2 bánh thì nhất thiết phải Honda. Nếu so về giá cả, khả năng vận hành, độ bền, tiêu ...    

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang