Khuôn viên đại học G.Washington xuất hiện Lamborghini Gallardo, Ferrari 599, Audi R8 V10, Mercedes SLR 722... của những sinh viên đang theo học tại trường.
Mercedes Benz SLR 722 của sinh viên đại học G.Washington.
Không phải là một ngày hội hay một bữa tiệc, đại học G.Washington nằm ở thủ đô Washington luôn xuất hiện những siêu xe trong khuôn viên hay bãi đậu xethuộc về những sinh viên nhà giầu đến từ khắp nơi trên thế giới, như châu Âu, châu Á và cả những nước Ả rập của những ông vua dầu mỏ.
Theo thống kê của GWU, phần đông các siêu xe xuất hiện tại trường là phương tiện đi lại của các sinh viên đến từ các nước Ả rập và châu Á. Xe phổ biến thường thấy như Mercedes SLS AMG có giá 183.000 USD, McLaren SLR 722 S Roadster có giá 548.000 USD, Ferrari 575 Superamerica giá 320.000 USD, Audi R8 V10 Spyder giá 165.000USD...
Trong số những siêu xe của các "cậu ấm" đi học, không chỉ đắt đỏ về mặt giá trị, có những xe thuộc hàng hiếm như Ferrari 575 Superamerica hay Mercedes SLR 722 S Roadster chỉ với 150 chiếc được sản xuất trên toàn cầu.
Ngoài những siêu xe, sinh viên đại học G.Washington còn sở hữu xe đắt đỏ như BMW X5M, BMW M3, Porsche GT2RS, Audi TT RS hay Maserati, Range Rover.
Hãy nghĩ xem nước nào sản xuất ra những chiếc xe hạng sang đến vậy? Thật là nghịch lý, đương nhiên là mua xe thì phải bỏ tiền vào túi người sản xuất ra nó rồi. Sau này có con phải giáo dục ngay từ đầu về tính tự lập. ...
Hãy nghĩ xem nước nào sản xuất ra những chiếc xe hạng sang đến vậy? Thật là nghịch lý, đương nhiên là mua xe thì phải bỏ tiền vào túi người sản xuất ra nó rồi. Sau này có con phải giáo dục ngay từ đầu về tính tự lập. ở Việt Nam mình khác gì, siêu xe, xe siêu sang đầy. Rồi đám cưới với cả đoàn xe siêu sang... chả phải sang Mỹ mà nhìn đâu. Nhưng xe đẹp thật, mình mong sở hữu một chiếc! Thật sự là đẹp!
Mình đồng ý với bạn TK, thường các sinh viên du học thuộc con ông cháu cha- cậu ấm này nọ thì khi qua Mỹ được tài trợ mọi mặt với các phương tiện hạng tốt nhất, như nhà ở, xe.. Và chỉ có đi học với đi chơi mà ...
Mình đồng ý với bạn TK, thường các sinh viên du học thuộc con ông cháu cha- cậu ấm này nọ thì khi qua Mỹ được tài trợ mọi mặt với các phương tiện hạng tốt nhất, như nhà ở, xe.. Và chỉ có đi học với đi chơi mà thôi. Nhưng hầu như trong số đó họ toàn là dựa dẫm vào gia đình và ko chú ý gì tới việc học hành gì cả, biết họ đã có sẵn núi tiền núi bạc nên ko cần quan tam những việc khấc.
Trong khi đó những du sinh viên nghèo khó, hoạc là những sinh viên ở Mỹ họ phải vừa đi làm rất cực lực, và luôn cố gắng để giữ thành tích học tốt nhất để có điều kiện xin tiền học bổng hoặc được mượn tiền. Đôi khi cách giáo dục con cái của Mỹ lại rất hay, vì họ luôn tập cho con họ sự tự lập vì vậy những người đó rất dễ thành công thật sự trên mọi thứ. vì họ
Quả thực những năm gần đây có nhiều SV con nhà khá giả ở các nước châu Á (TQ, HQ...) hay mấy nước Arập sang Mỹ, Canada, Úc châu... để du học, họ thường đi học bằng xe sang, thuê hoặc mua hẳn căn hộ đẹp để ở. Trong khi ...
Quả thực những năm gần đây có nhiều SV con nhà khá giả ở các nước châu Á (TQ, HQ...) hay mấy nước Arập sang Mỹ, Canada, Úc châu... để du học, họ thường đi học bằng xe sang, thuê hoặc mua hẳn căn hộ đẹp để ở. Trong khi SV nước sở tại thì lại đi học bằng phương tiện công cộng, thuê nhà chung nhau cho rẻ và tích cực đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí vì họ không muốn ngửa tay xin tiền cha mẹ nữa, còn học phí thì nhà nước cho vay, khi nào ra trường có việc làm thì trả dần.
Hai cảnh trái ngược nhau, nhưng nếu các công tử và tiểu thư giầu có kia chăm chỉ học hành để về phụng sự đất nước họ thì cũng không vấn đề gì, ngược lại trong quá khứ cũng đã từng có du học sinh VN con nhà giầu, cũng xe sang nhưng chỉ lo ăn chơi, học hành không đến nơi đến chốn bị đuổi học. Như vậy cha mẹ họ đã đầu tư nhầm chỗ!
Hãy nghĩ xem nước nào sản xuất ra những chiếc xe hạng sang đến vậy? Thật là nghịch lý, đương nhiên là mua xe thì phải bỏ tiền vào túi người sản xuất ra nó rồi. Sau này có con phải giáo dục ngay từ đầu về tính tự lập. ...