(HN) - (TP.HCM)

Ssangyong Rexton CDi200 - lựa chọn mới từ Hàn Quốc

Phân khúc SUV 7 chỗ Việt Nam có thêm thành viên Rexton CDi200, trang bị động cơ dầu 2 lít và có giá sau thuế tương đương 48.000 USD.

Rexton không phải là cái tên xa lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tới thị trường không lớn như các đồng hương Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento. Thiếu hệ thống bán hàng cùng thương hiệu không lớn nên Rexton ít được lựa chọn hơn.

Dựa trên chiều dài cơ sở, Rexton xếp ngang hạng với Hyundai Veracruz. Nhưng thực tế, mức giá và động cơ lại hướng tới Hyundai Santa Fe. Có lẽ hãng xe Hàn Quốc muốn tung ra sản phẩm cỡ lớn, tiêu hao nhiên liệu trung bình và giá cả phải chăng.

Chiều dài tổng thể của Rexton là 4.720 mm, rộng 1.870 mm và cao 1.830 mm kể cả giá nóc. Dài cơ sở ở mức 2.820 mm, hơn Veracruz 20 mm và 120 mm nếu đặt cạnh Santa Fe.

Rexton sử dụng khung sườn của Mercedes M-class.
Rexton sử dụng khung sườn của Mercedes M-class.

Vì thế, nội thất của Rexton rất thoáng. Hàng ghế thứ ba thoải mái cho cả người lớn. Trang bị công nghệ khá hoành tráng, không thua kém Hyundai hay Kia. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đầu CD nối với 6 loa, có chức năng kết nối với USB. Cảm biến khoảng cách 4 hướng, gạt mưa tự động, đèn pha tự động.

Ghế lái điều khiển điện với 3 vị trí nhớ. Có đỡ lưng. Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói. Cả 4 ghế đều có chức năng sưởi ấm. Xe có cửa sổ trời. Vô-lăng gật gù.

Thiết kế của bản CDi200 đời 2011 không có nhiều khác biệt với CDi270 nhập về cách đây 2 năm. Bộ vành đúc 5 chấu kép 18 inch mềm mại hơn, lắp lốp 255/60. Lưới tản nhiệt cũng được đổi lại.

Rexton có tầm quan sát lý tưởng cho những ai thích cầm lái xe gầm cao. Vị trí ghế lái tương đương với Land Cruiser, rất thoáng và rộng. Những ai quen với kiểu vô-lăng xe Đức, Nhật, sẽ thấy hơi "choáng" với Rexton bởi kích thước lớn, khá mệt khi xoay xở trong phố. Nhưng khi đi đường trường, đó là lợi điểm với những ai to cao. Hai cùi tay thoải mái tựa sang hai bên mà vẫn cầm vô-lăng chắc chắn nên không bị mỏi khi đi xa.

Tay lái Rexton nhẹ như các dòng xe Nhật, lực xoay vừa tay. Chân ga và phanh cũng khá êm và có độ mút. Với những người chuyên đi đường trường thì Rexton CDi200 hơi thiếu sức mạnh.

Khả năng trèo đèo khi cài cầu.
Khả năng trèo đèo khi cài cầu.

Động cơ dầu 2 lít, tăng áp turbin công suất 148 mã lực chưa đủ độ với chiếc SUV cồng kềnh này. Hộp số tự động 5 cấp "thửa" của Mercedes với chức năng sang số gắn trên vô-lăng.

Dù độ cách âm tốt nhưng khi cần tăng tốc, tiếng động cơ dầu vẫn lọt vào phía trong ca-bin, chứng tỏ Rexton làm việc quá sức. Xe tăng tốc không bốc và nếu muốn vượt phải chuẩn bị chút đà. Dĩ nhiên, lợi thế của động cơ 2.0 sẽ là mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn bản 2.7 và đủ sức cạnh tranh với những đối thủ như Santa Fe hay Kia Sorento.

Rexton có chế độ cài cầu điện tử và vẫn đáp ứng được các yêu cầu vượt địa hình, nếu muốn. Độ cách âm tốt và hệ thống treo mềm, không thật với điều kiện mặt đường nên dễ gây cảm giác "say" mỗi khi gặp chướng ngại vật.

Hệ thống an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Bốn túi khí cho hàng ghế trước.

Mức giá tham khảo cho Rexton CDi200 nhập khẩu trên thị trường vào khoảng 48.000 USD.

* Ảnh chi tiết Ssangyong Rexton CDi200

Trọng Nghiệp

Các bác chưa hiểu gì về Rexton mà cứ phát biểu thì chủ quan quá. Xe này đi cực đã luôn (êm, thoáng, không ồn, ngồi trong xe nghe nhạc giao hưởng tuyệt đỉnh), cơ quan em có con đi 5 năm rồi ngon lắm không phải sửa gì hết. ...    

Chất lượng xe này khỏi bàn, vì những người chê xe này đảm bảo chưa một lần ngồi sau vô lăng và chỉ sính thương hiệu. Rexton về độ lớn cũng ngang tầm VW Touareg hay Merc ML, hơn hẳn Huyndai SF, Kia Sorento, Honda CRV, Toyota Rav4 hay VW ...    

Mishubishi Grandis full option làm sao so sánh được 2 dòng hoàn toàn khác nhau mà! còn với SF và Kia thì mình nghĩ là xe này hơn hẳn, mình đã được lái cả 3 loại xe này rồi, Rexton đi thích hơn hẳn.

Còn chìa khóa thông minh ...    

Xe này nội thất tầm thường quá, không có gì đặc trưng cho một thương hiệu gì cả. E đang đi con Kia Sportage, thấy chạy ngon, nội thất lại bắt mắt, giá không quá đắt. Bác nào có ý định mua xe này thì quay sang chọn Sorento hay sportage đi.

Tôi thấy con này đi hay đấy chứ, bản 2.0 có lẽ hơi yếu nhưng về cách âm và chạy chắc chắn trên đường thì ăn đứt hai em Santa Fe hay Kia Sorento, vì dùng khung gầm của Mec ML mà. Còn ở VN tối đa 100km/h chạy sao ...    

Tôi đã dùng Rexton II mua mới từ năm 2007 đến nay, bản 2.7l. Qủa thực bản 2.0 này trang bị và công suất còn kém hơn bản 2.7 của tôi rất nhiều ( thiếu ESP, HDC, SPPS...) . Nhưng "tiền nào của nấy". Hiện giá bản Rexton 2.7 XVT ...    

Có lẽ với những ai để ý đến thương hiệu mà chưa một lần cầm lái chiếc Rexton này sẽ ko bao giờ mua xe! Nhưng với những người đã từng lần trải nghiệm sẽ cho cảm nhận rất khác. Tôi đã đi rexton nhưng là bản máy 2.7 thấy ...    

Với mức giá 48.000USD tui mua chiếc Mishubishi Grandis full option, còn dư mấy ngàn USD bỏ túi. Xe chưa biết chất lượng thế nào, thương hiệu chưa ai biết mà bán giá trên trời thì ai mua

Ở Việt Nam giá cả xe ô tô quá đắt, thu nhập thì thấp mà giá xe thì ngược lại. Nhà nước cần điều chỉnh lại chính sách tỷ giá và thuế nhập khẩu để có lợi cho người tiêu dùng.

Theo quan điểm của tôi thì so với Santa Fe và Sorento thì Rexton có lẽ không bì được về thiết kế bên ngoài và sức mạnh động cơ bên trong. Rexton có chiều dài cơ sở dài hơn so với 2 loại kia nên có chiều dài tổng thể ...    

Ngoại thất nhìn kém bắt mắt, trông không hiện đại như Kia - Hyundai. Nội thất tuy lắm đồ chơi nhưng những cái thiết yếu như chìa khoá thông minh lại không có. Tóm lại, với giá đó, nên chọn Kia - Sorento hoặc Hyundai - Santafe.

Xứng đáng là và mãi mãi là một hãng nhỏ bé ở Hàn Quốc thôi (chưa nói thế giới) xe nào về VN cũng bị lỗi chảy dầu máy sau vài tháng lăn bánh, ăn xăng như nước lã.

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang