Thứ năm, 19/8/2010, 00:01 GMT+7
Kiểu mở cửa đặc trưng của Rolls-Royce.
Xe có thể nâng hạ gầm 10 cm.
Biểu tượng Spirit of Ecstasy có thể cho thụt vào trong.
Ô che mưa gắn ở cửa sau. Muốn nó bật ra phải ấn nút ở dưới.
Nội thất quen thuộc nhưng chất liệu mỗi xe mỗi khác. Chiếc Phantom này có gỗ gam xanh. Khi tắt máy, màn hình trung tâm biến thành đồng hồ.
Bảng táp-lô làm bằng sợi carbon.
Các chi tiết được giấu gọn phía sau trụ đỡ tay. Mở máy, màn hình trung tâm giao diện iDrive hiện ra.
Vô-lăng 3 chấu truyền thống của Rolls-Royce. Rất ít tính năng được tích hợp.
Không có đồng hồ vòng tua mà chỉ có báo năng lượng dự trữ.
Chìa khóa và nút khởi động (Start/Stop). Bên phải là nút kích hoạt phanh tay (P).
Tay nắm bằng da.
Điều hòa 4 vùng với các chệ độ chỉnh gió riêng cho từng vùng. Phantom không hiển thị nhiệt độ mả chỉ xoay vòng. Mỗi vòng tương ứng với một vùng.
Gạt tàn mạ sáng bóng.
Các nút chỉnh vị trí ghế.
Các nút chỉnh vị trí ghế.
Không gian ca-bin.
Ghế sau rộng và thoáng.
Màn hình DVD sẽ tắt khi kéo hai tấm che lại. Bàn làm việc bọc gỗ có vân rất đẹp.
Nút mở cửa.
Gương trang điểm cho hàng ghế sau.
Cửa sổ trời.

Ảnh: Trọng Nghiệp

Lien he quang cao