Thứ sáu, 6/1/2006, 10:42 GMT+7

General Motors phát triển vượt bậc tại Trung Quốc

General Motors là hãng xe nước ngoài bán chạy nhất năm 2005 tại Trung Quốc, vượt qua tập đoàn lớn nhất châu Âu Volkswagen. Doanh số của GM tăng 35,2% lên 665.390 xe trong khi doanh số Volkswagen lại suy giảm nghiêm trọng.

Các quan chức GM coi Trung Quốc là thị trường quan trọng để bù đắp thị phần đang ngày một thu hẹp tại Mỹ. Chiến lược tiếp theo của GM vẫn là khuếch trương thương hiệu Buick mà đặc biệt là mẫu xe Excelle với hai phiên bản sedan và hatchback. Riêng trong tháng 9/2005, 105.000 chiếc Excelle tới tay khách hàng cho dù GM chưa công bố số lượng của cả năm. Bên cạnh đó, doanh số của dòng xe hạng sang Buick GL8 có mức tăng trưởng kỷ lục còn những mẫu xe Chevrolet và Cadillac mới trình làng cũng có kết quả khả quan.

Buick Excelle sedan, mẫu xe được ưa chuộng tại Trung Quốc. Ảnh: Sohu.
Buick Excelle, mẫu xe được ưa chuộng tại Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Tốc độ phát triển vượt bậc giúp nâng thị phần của GM lên 11,2% so với 9,4% của năm 2003. Hầu hết các xe của GM tiêu thụ tại thị trường nội địa. Cuối 2005, GM mở thêm một nhà máy tại Thượng Hải và giới thiệu 3 mẫu xe Chevrolet mới gồm xe hạng nhỏ Sail, sedan Epica và hatchback Aveo. Doanh số của Chevrolet lần đầu tiên đạt 100.000 xe và biến Trung Quốc trở thành thị trường lớn thứ 4 của hãng này.

Trong khi đó, doanh số của Volkswagen, hãng xe có thời điểm chiếm 50% thị phần tại Trung Quốc, giảm 15% xuống còn 564.306 xe. Liên doanh hàng đầu của Volkswagen là ôtô Thượng Hải giảm 19% doanh số, ở mức 287.000 trong khi liên doanh khác là China Volkswagen Automotive chỉ tăng có 3,2% đạt 277.306 xe.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng có mức phát triển nhanh chóng với doanh số tăng 62% so với năm 2004, đạt 233.668 xe thông qua nhà sản xuất Beijing Hyundai Motor. Mác xe được ưa chuộng nhất của Hyundai là Elantra và các hãng taxi là khách hàng chủ yếu. Honda có mức tăng 19,1% lên con số 255.500 xe.

Nguyễn Nghĩa (theo AP)

 
Lien he quang cao