Hàng loạt công ty Mỹ phải thu hồi xe
Hôm qua, 7/10, các quan chức của cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ công bố danh sách 11 nhà sản xuất phải tiến hành thu hồi hơn 450.000 xe tại Mỹ do nhiều lỗi kỹ thuật khác nhau.
11 công ty bao gồm: Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, GMC, Buick, Hummer, Hyundai, Isuzu và Kia. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Jeep, Dodge thuộc tập đoàn Chrysler, trong khi Hummer, GMC, Buick, Isuzu và Chevrolet thuộc General Motors, còn Kia thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe Hàn Quốc Hyundai.
Trong tổng số 450.000 xe, Chrysler phải thu hồi gần 256.409 chiếc bao gồm loại xe bán tải (pickup) Dodge Dakota, Jeep Liberty, JeepWrangler, Chrysler 300 và mẫu Dodge Magnum sedan. Tất cả các model đều là mẫu năm 2005 và lý do mà cơ quan an toàn giao thông NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) đưa ra là lỗi hỏng hóc khiến chiếc xe có thể lăn bánh ngay cả khi đỗ.
 |
| Hummer H2 2005, một trong những mẫu xe phải thu hồi. |
General Motors phải thu hồi 123.593 chiếc bán tải, thể thao đa dụng, minivan và sedan do hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy động cơ. Các mẫu xe chịu lệnh thu hồi bao gồm Chevrolet Corvette, Buick Rainer, Cadillac Escalade, Tahoe, Trailblazer, GMC Envoy, Yukon, Hummer H2, Isuzu Ascender, Chevrolet Express, Savana, Chevrolet Silverado và GMC Sierra. Tất cả đều là đời 2006, tuy nhiên, các mẫu Corvette, Silverado và Sierra phải thu hồi cả những chiếc năm 2005.
Nhà sản xuất Kia Motors thu hồi 64.276 chiếc Sedona đời từ 2002 đến 2004 trang bị ghế điều khiển điện do dây dẫn điện ở ghế trước có thể gây cháy. Còn công ty mẹ của Kia, Hyundai Motors thu hồi 12.000 chiếc thể thao đa dụng Santa Fe đời 2005 do hệ thống nhận dạng có thể nhầm lẫn trẻ em với người lớn khi kích hoạt túi khí. Một tháng trước đây, Hyundai cũng đã phải thu hồi 240.000 chiếc sedan Elantra đời 2004-2005 do lỗi tương tự.
Nguyễn Nghĩa (theo AP)