Thứ tư, 18/3/2009, 20:47 GMT+7

WB: Trung Quốc chỉ có thể tăng trưởng 6,5%

Hôm qua, Ngân hàng Thế giới hạ thấp dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2009, đồng thời kiến nghị Bắc Kinh không nên quá gây áp lực phải đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao bằng mọi giá.

Tăng trưởng GDP Trung Quốc từ 1965 đến 2001 dựa trên số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2006. Ảnh: EarthTrend 2007

Trong báo cáo cập nhật quý mới nhất công bố ngày hôm 17/3, Ngân hàng Thế giới (WB) đã sửa lại dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 7,5% theo số liệu hồi tháng 11/2008 xuống còn 6,5%.

Mặc dù đánh giá cao hàng loạt biện pháp kích thích sức mua nằm trong gói kích thích trị giá 585 tỷ USD, Ngân hàng cũng cho rằng lâu nay Trung Quốc tập trung quá nhiều vào đầu tư thay vì tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

WB khuyến nghị Trung Quốc nên bớt gây áp lực lên con số tăng trưởng GDP, gia tăng các biện pháp làm cho tăng trưởng kinh tế manh tính xã hội và thân thiện với môi trường hơn. Ngân hàng Thế giới hy vọng trong 6,5% tăng trưởng của 2009, sẽ có 4,9% đến từ nguồn vốn đầu tư của chính phủ và từ sức mua nội địa. "Trong thời điểm hiện nay GDP có giảm đi đôi chút cũng không phải là thảm họa đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng như với tính ổn định xã hội, đặc biệt là khi quá trình đi xuống này có thể bị hạn chế bởi hệ thống an sinh xã hội, giáo dục ổn định”, báo cáo của WB viết.

Dự đoán và gợi ý của Ngân hàng Thế giới đưa ra trong thời điểm chính quyền Trung Quốc đang đặt quyết tâm đạt mục tiêu GDP 8% trong năm nay. Mới thứ sáu tuần trước, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố chính phủ nước này đã sẵn sàng khởi động các biện pháp kích thích kinh tế nếu cần thiết.

GDP của Trung Quốc chỉ đạt 2,5% trong hai quý 3 và 4 năm ngoái. Hầu hết các nhà kinh tế dự báo Trung Quốc tăng trưởng trong khoảng 5 đến 8% cho năm nay. Ngân hàng Thế giới cho rằng Trung Quốc sẽ mất 16 đến 17 triệu việc làm ngoài ngành nông nghiệp trong 2009.

Cuộc khủng hoảng toàn cầu còn kéo dài trong năm nay và có thể sang năm sau, chủ yếu do suy giảm xuất khẩu và các quỹ đầu tư yếu đi. Không nước nào có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cơn bão này. Tuy vậy, WB lạc quan về những nhân tố kinh tế cơ bản của Trung Quốc vẫn đủ mạnh tiếp tục tiến lên sau năm 2009.

Thanh Bình (theo Reuters)

Lien he quang cao