Thứ hai, 9/2/2009, 09:44 GMT+7

Thêm 3 ngân hàng Mỹ đóng cửa

3 nạn nhân mới nhất của cơn khủng hoảng tài chính Mỹ là hai ngân hàng tại bang California và một tại Georgia. Từ đầu tháng 1 tới nay đã có 9 ngân hàng Mỹ bị đóng cửa và dự báo sẽ còn nhiều trường hợp tương tự sắp tới.

FDIC sẽ tieu tốn tới 452 triệu USD cho lần sụp đổ mới nhất này. Ảnh: fdic.gov

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ FDIC cho biết, Ngân hàng County Bank tại thành phố Merced, bang California đã bị cơ quan tài chính bang California đóng cửa hôm thứ Sáu. Ngân hàng này có 39 chi nhánh với tống số tiền gửi là 1,3 tỷ USD và tổng tài sản 1,7 tỷ USD. FDIC được chỉ định tiếp quản ngân hàng này. Số tiền mà Quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC phải chi trả là 135 triệu USD. Tập đoàn Westamerica Bancorporation, chủ sở hữu của Ngân hàng Westamerica Bank sẽ nắm giữ toàn bộ tài sản và tiền gửi của Ngân hàng Merced.

Chính quyền California cũng đóng cửa ngân hàng Alliance tại thành phố Culver, với tổng tài sản 1,14 tỷ USD và tổng tiền gửi 951 triệu USD. FDIC ước tính số tiền mà Quỹ bảo hiểm tiền gửi phải chi trả là 206 triệu USD. Ngân hàng Bank & Trust tại bang California được giảm giá 9,9 triệu USD khi mua lại 1,12 tỷ tài sản của Alliance. Đến sáng nay, 5 chi nhánh của Alliance sẽ hoạt động trở lại bình thường với danh nghĩa các chi nhánh của Bank & Trust.

Cơ quan tài chính và ngân hàng bang Georgia đã đóng cửa ngân hàng FirstBank tại thành phố McDonough. Ngân hàng này có 337 triệu USD tài sản và tổng tiền gửi 279 triệu USD. Quỹ bảo hiểm tiền gửi phải chi trả 111 triệu USD tiền bảo hiểm. FDIC chỉ định Regions Bank tại Birmingham, tiếp quản quỹ tiền gửi của FirstBank. Bốn chi nhánh của FirstBank sẽ hoạt động bình thường lại trong sáng nay như các chi nhánh khác của Regions Bank.

Người gửi tiền tại cả ba ngân hàng trên sẽ tự động trở thành khách hàng của những chủ sở hữu mới. Tiền bảo hiểm mà FDIC chi trả cho mỗi chủ tài khoản riêng lẻ là 250.000 USD. Chủ sở hữu chung được trả 500.000 USD. Trong thời gian chuyển giao, khách hàng vẫn sử dụng thẻ ATM và thẻ ghi nợ như bình thường.

FDIC, các lãnh đạo nhiều ngân hàng và cả Quốc hội đang cố gắng giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất. Người ta hy vọng gói kích thích sắp tới của Tổng thống Barack Obama sẽ bao gồm cả khoản bảo hiểm cho tài sản của các ngân hàng.

Tổng cộng FDIC sẽ tiêu tốn tới 452 triệu USD cho bảo hiểm tiền gửi ở lần sụp đổ mới nhất này. Số tiền được lấy từ quỹ đóng bảo hiểm của các ngân hàng.

Riêng trong tháng 1, nhà chức trách Mỹ đã đóng cửa 6 ngân hàng. Kể từ năm 1993, chưa khi nào nhiều ngân hàng bị đóng cửa như thế trong vòng 1 tháng. Tổng số ngân hàng bị đóng cửa trên toàn nước Mỹ trong 2008 là 25, bằng với con số của 7 năm từ 2001 đến 2007.

Nếu các ngân hàng cứ tiếp tục bị đóng cửa với tốc độ trung bình hơn 1 nạn nhân mỗi tuần như hiện nay, tổng số ngân hàng bị xóa sổ trong năm nay có thể sẽ gấp đôi năm 2008. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn vì cuộc khủng hoảng tài chính vẫn đang chưa có dấu hiệu kết thúc.

Thanh Bình (theo Reuters, CNN)

Lien he quang cao