Giá dầu xuống dưới 48 USD
Sàn giao dịch New York hôm qua tiếp tục chứng kiến đà sụt giảm của giá dầu do nỗi lo cầu suy giảm. Sáng nay, thị trường châu Á phục hồi nhẹ, song giá vẫn đứng dưới ngưỡng 48 USD mỗi thùng.
 |
| Giá dầu xuống dưới 48 USD. Ảnh: Blogspot |
Chốt phiên hôm qua, giá dầu giao tháng một giảm 4,7%, tương đương 2,32 USD xuống còn 46,96 USD mỗi thùng, thấp nhất kể từ 20/5/2005 và giảm tới 68% so với đỉnh cao giữa tháng 7. Dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London còn lao dốc mạnh hơn, 5,3% xuống còn 45,44 USD mỗi thùng, thấp nhất từ 15/2/2005.
Nhu cầu nhiên liệu tiếp tục giảm khi các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều rơi vào suy thoái, tạo nhiều sức ép với thị trường. Nhiều người nghi ngại Mỹ, nơi tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới, có thể trải qua đợt suy thoái dài nhất kể từ sau Thế chiến thứ II.
Sáng nay, thị trường có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhờ những thông tin mới từ Mỹ, tuy nhiên giá vẫn đứng dưới 48 USD mỗi thùng. Vào lúc 10h6 theo giờ Sydney (Australia), giá dầu thô giao tháng một tăng thêm 44 cent lên 47,4 USD mỗi thùng.
Thị trường vẫn đang nghe ngóng kế hoạch sản lượng từ khối OPEC. Mấy ngày qua giá dầu giảm mạnh do OPEC hoãn kế hoạch cắt giảm sản lượng lần hai trong cuộc họp ngày 29/11 vừa rồi. Peter Beutel, Chủ tịch Hãng tư vấn năng lượng Cameron Hanover cho rằng trong cuộc họp tới đây chắc chắn OPEC sẽ quyết định cắt giảm sản lượng khai thác. Tuần trước rất nhiều nước trong khối cho biết giá dầu hiện nay đã quá mức chịu đựng của họ.
Trong một cuộc hội thảo tại London ngày hôm qua, Christof Ruehl, chuyên gia kinh tế của BP, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai châu Âu, cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi trong vòng 18-24 tháng nữa, kéo theo sự phục hồi của giá dầu.
Thanh Bình (theo Bloomberg)