Giá dầu tiến sát 140 USD, rồi giảm mạnh
Nhà đầu tư trên thị trường dầu thô hôm qua phải thót tim khi giá "vàng đen" đội lên mức kỷ lục 139,89 USD mỗi thùng, rồi lập tức sụt xuống 132,84 USD.
 |
| Một nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xêút. Ảnh: AFP. |
Cuối ngày giao dịch tại thị trường New York, giá chốt lại ở 134,61 USD. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng lùi về 134,71 USD mỗi thùng.
Diễn biến giá dầu trong ngày hôm qua một phần do phản ứng của nhà đầu tư trước việc Ả Rập Xêút cam kết tăng sản lượng thêm 200.000 thùng dầu mỗi ngày.
Cùng với vàng và các loại lương thực, hiện dầu là một mặt hàng được đầu tư mạnh trên thị trường thế giới. Trước thông tin Ả Rập Xêút tăng sản lượng, nhiều người chưa quyết định được có nên rót thêm vốn vào dầu hay không.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng, Ả Rập Saudi nâng sản lượng có thể ảnh hưởng đến giá mặt hàng chiến lược. Song đối với nhiều người, lượng dầu nước này cung ứng thêm vẫn là quá nhỏ và chưa thể làm nên sự khác biệt nào trên thị trường.
Trước đó, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới Ả Rập Xêút đã thông báo với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon rằng quốc gia này sẽ nâng sản lượng thêm 200.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương với 2% sản lượng của nước này, từ nay đến tháng 7.
Các nhà phân tích cũng cho rằng, giá dầu đột ngột lên xuống do hôm qua là ngày hết hạn các hợp đồng quyền chọn, vốn là các thỏa thuận mua hoặc bán hàng tương lai với giá cao hoặc thấp hơn giá của phiên giao dịch. Thông thường giao dịch biến động mạnh ngay sau thời điểm hết hạn hợp đồng quyền chọn.
Thu Nga (theo AP)