Thứ tư, 15/8/2007, 10:34 GMT+7

Các siêu thị ở Anh có quá nhiều quyền lực

Trong một nghiên cứu mới đây của Grant Thornton, phần lớn các nhà cung cấp lương thực ở Anh cho rằng các siêu thị ở nước này đang nắm trong tay quá nhiều quyền lực.

Theo Grant Thornton, 25% nhà cung cấp bị yêu cầu cắt giảm hoặc huỷ bỏ đơn hàng trong một thời gian rất ngắn mà không nhận được bất cứ sự bồi thường nào từ phía các siêu thị.

Khoảng 80% người được hỏi cho rằng sẽ có thêm các hãng cung cấp bị phá sản và hơn một nửa trong số đó là do chịu sức ép từ phía các siêu thị.

1/5 các nhà cung cấp còn nói rằng siêu thị cố gắng kéo dài thời gian trả tiền hàng, trong khi 80% nhà cung cấp cho biết họ đã chịu quá nhiều áp lực với việc giảm giá.

Theo nhận xét của Grant Thornton, thông thường các siêu thị cũng hành xử đàng hoàng như bất cứ một tổ chức thương mại danh tiếng nào, nhưng khi những biến cố tài chính xuất hiện thì họ lại trút tất cả lên vai các nhà cung cấp.

Bảo vệ cho các siêu thị, Hiệp hội bán lẻ Anh cho rằng: Báo báo cần đề cập đến những nguyên nhân khác gây nên tình trạng khó khăn của những nhà cung cấp.

Theo Hiệp hội bán lẻ ở Anh, trên thực tế, có đến 2/3 nhà cung cấp không có hợp đồng chính thức với các siêu thị, điều này dẫn đến việc các siêu thị có thể huỷ đơn hàng ở phút cuối cùng.

N.K. (theo BBC)

 
Lien he quang cao