Thứ bảy, 7/7/2007, 01:03 GMT+7

Bạo lực ở Nigeria đốt nóng thị trường dầu lửa

Các vụ bắt cóc liên tục xảy ra ở Nigeria những ngày gần đây đã làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh ở một trong những vựa dầu quan trọng của thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy giá dầu thô tiến sát ngưỡng 73 USD/thùng.

Phiên giao dịch hôm qua tại New York, với mỗi thùng dầu thô ngọt nhẹ người ta phải trả tới 72,81 USD.

Trong khi đó, dầu Brent tại London còn tăng cao hơn khi phá vỡ ngưỡng 76 USD/thùng. Đến cuối phiên, dầu Brent mới giảm nhẹ và chốt ở mức 75,62 USD/thùng.

Tháng 8 năm ngoái, dầu Brent cũng đã đạt kỷ lục 78,3 USD/thùng do xung đột leo thang giữa Israel và Lebaon.

Theo các chuyên gia phân tích, lý do khiến giá dầu vẫn tiếp tục tăng lên là những bất ổn ở Nigeria. Hôm 5/7, các tay súng đã tấn công vào một khu vực khai thác dầu ở đồng bằng Niger của hãng Shell và bắt cóc 5 công nhân nước ngoài của hãng này.

Trước đó, một bé gái 3 tuổi người Anh cũng đã bị bắt cóc làm con tin. Mặc dù không có tổn thất về sản lượng song các chuyên gia cho rằng, những vụ việc này có thể là sự mở màn cho bạo lực tái diễn tại Nigeria.

Hiện tại, khoảng 1/3 giếng dầu của Nigeria không thể tiếp cận được bởi vì chúng đã bị phá hủy hoặc đang bị phiến quân tấn công.

Từ đầu năm tới nay, hơn 100 công nhân nước ngoài đã bị bắt làm con tin và nhiều công ty đa quốc gia ở Nigeria cũng buộc phải sa thải bớt công nhân vì lý do an ninh.  

Ngoài nguyên nhân bạo lực ở Nigeria, các chuyên gia cho rằng nguồn cung dầu của Mỹ hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn tăng cao cũng làm nóng thị trường dầu lửa.

Hôm 5/7, Cơ quan Năng lượng Mỹ đã công bố báo cáo lượng dự trữ xăng dầu tuần qua. Theo đó, lượng dự trữ dầu thô đã tăng thêm 3,1 triệu thùng, thay vì giảm 500.000 thùng như các dự đoán trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu về xăng dầu của Mỹ hiện đã tăng 1,2% so với năm ngoái.

K.G. (theo BBC)

 
Lien he quang cao