Thứ tư, 30/5/2007, 05:49 GMT+7

'Chọn mặt gửi vàng' tân Chủ tịch World Bank

Một quan chức thân cận với Nhà Trắng vừa tiết lộ, Tổng thống Bush đã chọn ông Robert Zoellick, cựu đại diện thương mại Mỹ, vào cương vị chủ tịch Ngân hàng Thế giới thay ông Paul Wolfowitz sau scandal liên quan đến người tình.

Robert Zoellick tại một cuộc họp. Ảnh: EPA.

Nhà Trắng sẽ công bố lựa chọn của mình vào 30/5 và theo thông lệ được ban giám đốc WB chấp nhận. Mỹ tin tưởng kinh nghiệm cũng như quá trình hoạt động lâu dài trong lĩnh vực thương mại quốc tế, tài chính và ngoại giao sẽ giúp ông Zoellick đảm nhiệm tốt vai trò này. Một lợi thế của ứng viên sáng giá là bà vợ Sherry không làm việc tại World Bank.

Cựu đại diện thương mại Mỹ năm nay 53 tuổi, hiện đang làm việc tại Goldman Sachs, Tập đoàn tài chính hùng mạnh ở phố Walls. Chuyên gia này được đánh giá cao ở khả năng thương thuyết cũng như óc hài hước. Từng nằm trong danh sách đề cử chức bộ trưởng tài chính Mỹ, ông Robert Zoellick chỉ chịu nhường bước cho người đồng nhiệm, cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs Henry Paulson.

Sau scandal liên quan đến việc tăng lương bất hợp lý cho người tình, Chủ tịch WB Paul Wolfowitz tuyên bố từ chức từ 30/6 tới. Tranh cãi tại WB về vấn đề tìm người kế nhiệm cũng như biện pháp cải tổ hoạt động của tổ chức tài chính lớn nhất thế giới này được các chuyên gia đánh giá nằm ở phương thức chỉ định chủ tịch. Kể từ khi WB thành lập vào năm 1944, Mỹ giành quyền chỉ định chủ tịch và để quyền lựa chọn người đứng đầu IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) cho châu Âu. Sau vụ scandal của Wolfowitz, nhiều lãnh đạo của WB cho rằng có lẽ Zoellick sẽ là người Mỹ cuối cùng nắm chức nhờ được chỉ định thay vì được bầu minh bạch bằng tài năng. Nếu Zoellick chứng minh được ông xứng đáng ở cương vị đó dù chỉ định hay bầu cử công khai, cương vị của ông tại WB sẽ thành công.

V.P. (theo Guardian)

Lien he quang cao