E-mail
Bản In
mỗi người có một quan điểm
mỗi người có một quan điểm sống, và cách sống của Warren Buffett đã làm ông trở thành người giàu thứ 3 thế giới. Tiền ông ấy kiếm được đâu có giữ để khi mất mang đi đâu, nếu có doanh nhân Việt Nam nào đủ sức mang hàng tỷ USD ra làm từ thiện thì hãy nói. Đấy là những quan điểm sống tiết kiệm của ông, có những cái phù hợp với bạn, có những cái không, đâu cần phải chỉ trích người ta như thế. Chỉ có những người ghét giàu có mới vậy thôi
THÔNG MINH
CÁCH TIÊU TIỀN CỦA ÔNG NÀY THÔNG MINH, KHÔNG KEO KIÊT, BẠN LANH TÌM THÔNG TIN KỸ, ÔNG NÀY LÀM TỪ THIỆN CHO NGHƯỜI NGHÈO NHIỀU LẮM, SỐ TIỀN CÓ THỂ LÊN HÀNG TỶ ĐÔ , NẾU KEO KIỆT THÌ BO BO CHO RIÊNG MÌNH KHÔNG CHO AI HẾT BẠN Ạ.
Văn hoá tiêu tiền
Theo tôi thì đây thật sự là cách tiêu tiền khôn ngoan và rất tiết kiệm. Đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ông tiêu xài rất tiết kiệm, nhưng lại dùng phần lớn tài sản của mình để đầu tư và quyên góp từ thiện. Nếu có ai đó nói là ông keo kiệt, không dám tiêu xài, vâng tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng nhờ có keo kiệt, chi li như vậy mà họ trở nên giàu có và nổi tiếng. Không như ở nước ta, như các bạn thấy, mặc dù kinh tế vẫn còn rất khó khăn, người nghèo thì ngày càng tăng lên chứ ko giảm, vậy mà những người giàu có, những cán bộ mang tiếng là phục vụ dân, lại dùng tiền của họ, tiền công đem tiêu xài vô cùng lãng phí, chỉ để thể hiện 1 điều rằng: tôi là người giàu có, tôi là cán bộ "tham nhũng" nhiều nhất. Đây mới thực sự là điều đáng để nói đến.
Thông minh và nhân đạo
Ai nói là Warren Buffett là keo kiệt. Ông là một người tiết kiệm. Ông không tiêu xài hoang phí số tiền đó mà ông dùng để phân phát cho những người không may. Warren Buffett không những là nhà quản trị tài chính giỏi nhất thể kỷ 20 mà còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 85% giá trị tài sản của mình cho hoạt động của Hội Gates do Bill Gates sáng lập, đồng thời có trong hội đồng đại học Grinnell. Rất đáng khâm phục một con người như vậy. Không phải ai cũng làm được
Nhạt
Bủn xỉn quá thể :))
Sâu sắc!
Càng đọc càng thấy tại sao ông ấy lại trờ thành tỉ phú với một tầm nhìn như thế.
lam giau chan chinh va tieu tien thong minh
Nhung nguoi lam ra dong tien chan chinh ho tieu tien cung thong minh nhu vay do. Voi so tien ma ho tiet kiem duoc thi ho lai dau tu va lam nhung cong viec tu thien. Nhung ty phu kiem tien chan chinh deu co dau oc luong thien chu khong phai co tien la vung tay qua tran do moi chinh la "troc phu hoc lam sang"!
Áp đặt suy nghĩ cá nhân cho tỉ phú!!!
Không biết các bạn chê ông ta keo kiệt có bỏ hết thời gian nghĩ những gì bài báo trình bày không nữa? Ông ta tiết kiệm để tái đầu tư, chứ không phải mua vàng giấu ở nhà như đa số người "giàu" ở Việt Nam. Đầu tư là lẽ sống còn của 1 nền kinh tế, mà ở Việt Nam hiện tại, ai dám đầu tư???
Hưng
Các bạn chê ông ta như vậy nhưng có biết đó là một trong những đức tính giúp ông ta trở thành tỷ phú giàu thứ ba trong thế giới không, chỉ tiết kiệm chứ ko keo kiệt vì ông làm từ thiện rất nhiều, tài sản để lại cho con cái rất ít và cam kết quyên góp từ thiện tất cả tài sản sau khi qua đời, mấy ai được như vậy, nên nhớ ông là người được giới doanh nhân toàn thế giới ngưỡng mộ nhất.
Xài đúng cách
Những người nào nghĩ là ông ta KEO Kiệt , là không đúng lắm. Với số tiền ông ta cho hội từ thiện ,đáng ngàn lần cho mọi người phải thán phục.
cần phải suy nghĩ thật kỹ
Khi mới đọc bài trên tôi cũng đồng ý kiến với các nhận xét trên, đúng là nếu không mạnh chi làm sao có thể thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, nhưng nếu ta đọc kỹ một chút mới thấy cái hay của ống ấy. ví dụ nếu tất cả đều có xu hướng chi tiêu theo nhu cầu cá nhân thì đúng là sẽ thúc đấy quá trình sản xuất và tiều dùng, lúc đó các nhà sản xuất sẽ đẩy mạnh sản xuất và mở thêm nhiều cơ sở, vậy trong lịch sử chúng ta cũng đã có một cuộc khủng hoảng thừa dẫn đến thế chiến thứ nhất đó. còn cách của ông là chi tiêu hợp lý đó là cách chi tiêu không ngoan, nếu mọi người cùng chi tiêu theo nhu cầu cá nhân cần thiết , lúc đó các nhà sản xuất sẻ phải tổ chức sản xuất có kế hoạch hơn. sẻ không có cái nhìn chủ quan về kinh tế. giả sử nếu có thiếu thì có thể sản xuất thêm và giá có thể tăng lúc đó nhà sản xuất có thể thu lời gấp 10 lần giá trị thực. như khi đủ giá sẽ trở lại bình thường và không sợ có khủng hoảng. theo mình cách đó rất hay đặc biệt là câu"có tiền tiết kiệm sẽ quay lai tái đầu tư"
Tiet Kiem cho nuoc giau dan manh!
Thật ra các bạn nên biết rằng ông Warren Buffett dành những đồng tiền tích cóp đó để giúp đỡ cho những hội từ thiện đến 50% trong số tiền ông có. Nên học tấm gương tốt đó, nhất là những người giàu có ở Việt Nam chúng ta.
nên học hỏi
cách người ta tiêu tiền thể hiện trí tuệ và đạo đức của người đó tôi rất khâm phục WB, và muốn trở thành 1 người như ông, bạn Lanh ạ, các bạn nhận xét đủ để thể hiện 1 phần con người bạn rồi.
"Ông này phải học hỏi doanh nhân VN!" Chuẩn :)
Đồng ý với bạn Ti, chuẩn ko cần chỉnh :)
TẦM THƯỜNG
mình là người tầm thường mới nghỉ có tiền là phải xài sang để chứng minh bản thân
còn những vĩ nhân họ chẳng cần chứng minh gì hết. có bạn nói keo kiệt hay giàu hạ cấp?? nếu keo kiệt ông không bỏ ra hàng tỷ USD làm từ thiện đâu.
bạn là ai?
Khi bạn là tỷ phú, đó sẽ là cách làm giàu. Khi bạn không là gì, bạn sẽ thành kẻ keo kiệt bủn xỉn!
Gửi Duy Lanh
Nếu Warren Buffett keo kiệt thì đâu đem hết hơn một nửa gia tài của mình để ủng hộ cho từ thiện.Ông chỉ tiết kiệm thôi,để lấy những đồng tiền đó tái đầu tiên và tạo ra tiếp những lợi nhuận.Ông là một nhà thông thái trong việc đầu tư đấy bạn ah.Nhiều người phải bỏ tiền ra ăn trưa với ông chỉ để được đàm đạo và nghe những lời khuyên của ông đấy.
Ti, Lanh, Mimoa là ba thằng ngu
Ba thằng ngốc không làm ra tiền nên đâu biết tiết kiệm, đối với Warren kiếm tiền là sở thích và niềm đam mê chứ không phải kiếm để tiêu xài.
Sống tiết kiệm, làm từ thiện nhiều
Warren Buffet sống tiết kiệm nhưng ông rất tích cực làm từ thiện.
- Nữ tướng vàng nữ trang (04/01)
- Triết lý kinh doanh của ông chủ Tập đoàn Hoa Sen (01/01)
- CEO StoxPlus: ‘Khủng hoảng là cơ hội chơi lại ván cờ' (26/12)
- 10 bí mật khó tin của triệu phú (11/12)
- 10 CEO làm hồi sinh các tập đoàn sắp phá sản (04/12)
- Giới trẻ táo bạo khởi nghiệp dù 'khát' vốn (29/11)
- 10 tỷ phú giàu nhất châu Phi
(21/11) - Chi 1 triệu đôla du lịch vũ trụ cùng gia đình (20/11)
- 'Khởi nghiệp cùng Kawai' tiếp bước trong năm 2012 (18/11)
- Apple có chủ tịch mới (17/11)
- Những kiểu 'đốt tiền' kỳ quặc của tỷ phú thế giới
(16/11) - 'Warren Buffett' châu Á khuyên không nên lấy vợ sớm (15/11)
- Tỷ phú giàu nhất Ireland 2008 nộp đơn phá sản (15/11)
- Nhà buôn vàng ra album đầu tay (08/11)
- Triệu phú không đến từ Wall Street (05/11)
| Khởi ngiệp của doanh nhân Việt | ||||||||||||||||||||
|






























VnExpress tuyển dụng
hạnh phúc đơn giản là biết hưởng thụ những gì mình có
Một nhà thông thái- nhà hiền triết của thời đại
với ông . " Hạnh phúc không phải là tìm và hưởng thụ những thứ xa hoa , cao cấp. Mà hạnh phúc đơn giản là biết thưởng thức những gì mình đang có " . Cuộc sống đơn giản là vậy. Hạnh phúc đơn giản là vậy. nhưng cực kỳ khó.