E-mail
Bản In
Trang này là trang lừa đảo thì đúng hơn
Tôi đã đọc trang web quảng cáo này rồi. Sau đó có gõ bình luận để cảnh báo mọi nguời. Nhưng khi gửi đi nhận được thông báo là bài viết phải gửi cho ban quản trị xét duyệt. Sau đó tôi không hề thấy bài viết của tôi trên trang đó vì có lẽ nó mang thông tin bất lợi cho chủ trang web trên.
Nếu như trang này công khai để mọi người gửi bình luận thì có lẽ quảng cáo kiểu đó phải dỡ bỏ mất. Không biết liệu còn có bao nhiêu người bị lừa nữa đây?
Tiền chứ có phải vỏ hến đâu
Nếu như kiếm được 120 triệu đồng mỗi tháng thì chắc công ty trả lương phải thuộc loại giàu có nhất thế giới chứ không phải chơi. Cứ một nhân viên = 120 triệu đồng thì tính ra lương của các nhân viên sẽ lên đến con số hàng trăm tỷ chứ chẳng chơi. Cái công ty này chắc trụ được 1 tháng thì phá sản, giám đốc phải đi làm ăn xin vì ko có tiền trả cho nhân viên
Không có gì là không thể
Người ta nói là kiếm ra hàng trăm triệu đồng, ở Việt Nam thì nghe nó hơi to, nhưng thực ra ở nước ngoài là hoàn toàn có thể! Vấn đề là trong thời gian bao lâu, 6 tháng, một năm hay là vài năm? Tôi không dám tự nhận mình là cư dân trên mạng, nhưng có thể nói có những chỗ kiếm tiền thực sự "dễ" theo cách nói khi nhận được tiền, nhưng để làm ra số tiền đó lại cả một vấn đề và thực sự người ta kiếm ra không phải 120 triệu đồng mà có người kiếm ra 1.000-1.500 đôla.
Tất nhiên, trong kinh doanh có lúc nọ lúc kia, có tháng được tháng không, nhưng nếu muốn kiếm ra vài trăm đôla thì cũng là điều hoàn toàn có thể. Những nơi như vậy đòi hỏi người ta nhiều yếu tố, ví dụ không phải ở Việt nam, phải có tài khoản ở nuớc ngoài, cụ thể là những nước như bên EU, Nhật, Hàn Quốc,... Nguyên tắc ở đời bất kỳ chỗ nào, chỉ cần tìm hiểu kỹ , sẽ thấy được rằng chúng ta có thể kiếm tiền mọi chỗ , mọi nơi, quan trọng là vào thời điểm nào, vậy thôi! Ở những nước công nghiệp phát triển, nhất là vào thời đại CNTT bùng nổ như thập niên 90 bên Âu châu, nhiều hãng họ thuê người lập trình, thuê quảng cáo, thì khi đó một hãng tầm cỡ tập đoàn quốc tế họ chi ra vài triệu đôla chẳng có gì là lớn!
( Không có gì là "không có thể" )
Kiếm tiền online không thể có 120 triệu đồng một tháng
Thế nguồn gốc của tin đó là ở đâu, chẳng qua là do dân mình nhác làm mà cứ muốn có nhiều tiền nên chúng nó mới lừa vậy
Chuyện này không có thật
Bài báo đã phân tích khá chi tiết cách kiếm tiền online và chuyện kiếm 120 triệu một tháng trong tình trạng "thất nghiệp" là hoàn toàn không có thật.
Đôi lúc do quá tin tưởng vào sự "hấp dẫn" của cách kiếm tiền kiểu này mà bạn đã dính phải các trang webcam (đánh cắp thông tin)....( Trần Thành )
Lừa đảo
Tôi cũng đọc qua những tin quảng cáo như "Công việc bán thời gian 1,2 triệu đồng mỗi giờ" ... cũng như "Một phụ nữ thất nghiệp kiếm 120 triệu đồng mỗi tháng" và nhiều mẩu tin tương tự, tất cả đều dẫn tới 1 Website của nước ngoài (http://www.paidsurveysetc.com/half-price-coupon/)
Ở trang Web : http://www.az-news.org/vn/ - tất cả những bình luận đều được bịa ra cả, người bình luận chỉ có tên = một chữ, tất cả các bình luận đều có dấu và đều mang tính ủng hộ website này - đây là điều rất vô lý (vì thường khi comment rất nhiều người viết không bao giờ có dấu cả - nó chiếm 1 tỷ lệ nhất định) . Ngoài ra khi đăng ký nó bắt người tham gia phải nộp một khoản nhất định qua Paypal, CC. Và đơn giản hơn, như người viết bài này đã nói, việc kiếm tiền như thế là không thể .
Một dạng lừa đảo tinh vi
Tôi đã đọc được bài: "Bà mẹ thất nghiệp kiếm được 120 triệu mỗi tháng" cách đây ít lâu. Thật buồn cười là vẫn có khá nhiều độc giả tin khi đọc bài viết đó. Các bạn cứ để ý, thứ nhất là trang web đưa thông tin này đầu tiên là www.az-news.org......mà bản thân trang web lẫn đường link đều không có bất cứ một cơ sở nào để khẳng định sự thật.
Trang chủ đường link này dựng một banner "Kinh tế - Tài chính - Việc làm" nhưng hoàn toàn không thể click để liên kết vào bất cứ nội dung nào ngoài nào nội dung trên.
Thứ hai là các cá nhân comment ở dưới đều không hợp lý. Họ nói họ kiếm được tiền và nhận được hóa đơn - nhưng hình ảnh họ chụp lại đều của nước ngoài, rồi tên cũng như hình ảnh đều trái ngược nhau, nam nữ lẫn lộn... Đấy là còn chưa kể muốn lấy survey Income Kit thì còn phải chuyển khoản 1 số tiền không nhỏ cho họ trước. Rồi phải phân tích vì sao các hãng lại phải thuê người lấy khảo sát (nếu có thật), bởi ngoài việc có những sản phẩm chúng ta chưa từng tiếp cận, hay thị trường ở Việt Nam chưa đủ khả năng để đưa ra câu trả lời cho bản khảo sát, thì còn cần phải biết là bản thân các hãng cũng có thừa chuyên gia để giải quyết vấn đề này rồi. Nói chung cho dù chưa đủ thông tin thì chúng ta cũng có thể thấy những bất hợp lý đối với nội dung quảng cáo này. Để kiếm được một số tiền lớn như vậy thì không chỉ đơn giản là ngồi ở nhà trả lời vài câu hỏi được.
Chắc chắn cô gái đó là blackhat hacker
Cái đó gọi là rửa tiền, sao có thể gọi là kiếm tiền online được, 120 triệu đồng ư? Chắc chắn cô gái đó là blackhat hacker
Kiếm tiền online
Tôi nghĩ với số tiền đó cô ấy bán hàng đa cấp thì đúng hơn.
Nhặt lá đa cũng không kiếm được nhiều như vậy
Chém gió cũng có 5-7 cấp, nhưng cấp của cô gái này chém không hiểu nó thuộc cấp nào nữa. Hãy nhớ trước khi nói hãy "uốn lưỡi bẩy lần" nếu không rút kinh nghiệm thảo nào cũng "tội gà vạ miệng" cho mà coi.
Kiếm tiền 100 triệu đồng mỗi tháng qua online là khó tin
Kiếm tiền nhiều ở VN bằng con đường lao động chân chính quả là... quá khó, kiếm tiền nhiều và dễ như việc lập trang web/Blog chỉ là tưởng tượng thôi.
Bình cũ rượu mới
Mấy trò này rộ lên là nhờ ADSL trên các website cộng đồng, ngay cả fb. Với những người làm CNTT thì điều này là quá quen thuộc và "không lung lay" suy nghĩ, nhưng với các bạn sinh viên, những người vừa bỡ ngỡ tiếp xúc với Internet thì quả thật với chiêu ads này không biết bao nhiêu người đã "tham" mà bỏ bê công việc để chạy theo, để tiếc nuối.
Phi lý
PR tốt đấy, chủ yếu lấy comment đây mà, dân Việt ta nhiều khi cả tin quá, lao động nghiêm túc, cật lực nhiều khi đang còn khó khăn nữa là... Hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh Phong: "Muốn có tiền mặt nhiều thì có lẽ bạn phải bán được trang web của bạn."
Nhận định của người làm thương mại điện tử lâu năm
Thương mại điện tử vẫn là một mảnh đất giàu tiềm năng mà cơ hội vẫn nằm ở phía trước, hiện tại vẫn chỉ là manh nha.
Việc áp dụng thương mại điện tử để kiếm hàng trăm triệu một tháng cũng không phải là chuyện lạ, nhưng đấy là với các nhà kinh doanh chuyên nghiệp, họ phải xây dựng tổ chức như bài viết đã nói. Còn nếu đối với một cá nhân thì việc này rất khó thực hiện ở Việt Nam. Vì cá nhân thông thường không đủ tiềm lực kinh tế để triển khai.
Khi triển khai thì do mức độ phức tạp tinh vi yêu cầu cao của thương mại điện tử thì một cá nhân khó có thể hội tụ đủ hoặc đủ sức lực thời gian mà làm thành công, nhưng cũng không đến mức là không kiếm được tiền, chỉ có điều là chưa thể nhiều. Trong trường hợp sử dụng các chiến lược chiến thuật dựa vào các website rao vặt kiểu “chợ ảo” để kinh doanh thì lại cũng vậy, chỉ coi như một người bán dạo trên phố, nếu có thành công thì cũng trong chừng mực nhất định chứ kiếm đến chục triệu cũng là điều khó.
Còn đối với thế giới, đã có rất nhiều người giàu lên nhờ thương mại điện tử, dù là cá nhân hay doanh nghiệp, điều này chẳng cần nói thì ai cũng biết. Việc chị Hương kia dù thật hay chưa thật thì cũng chẳng sao. Thật thì xin chúc mừng chị, còn nếu chưa thật thì mọi người yên tâm nó sẽ là thật trong khoảng 5 năm tới, khi mà thương mại điện tử thực sự đủ phát triển mạnh ở Việt Nam. Tất nhiên con đường này cũng chông gai, hãy đi ngay từ bây giờ, bởi đấy là đích tới chứ không phải là điểm khởi động.
( Nhóm kỹ thuật tổng đài vc... )
Đâu có dễ thế
Đúng như tác giả Cao Duy Phong viết, đâu có thể kiễm tiền dễ như thế. Chỉ là chuyện bịp để quảng cáo cho trang web đó thôi.
Tôi đã và đang kiếm hơn 100 triệu mỗi tháng
Việc kiếm tiền online không phải là ít nhưng việc khẳng định không có cá nhân nào kiếm 100 triệu một tháng online là duy lí trí, thiếu thực tế và thực sự không hiểu gì về việc kiếm tiền online. Tôi không nói là việc ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo để có được số tiền đó. Tôi đã và đang kiếm hơn 100 triệu mỗi tháng một cách hợp pháp. Có tháng số tiền kiếm được có thể lên tới hơn 200 triệu.
Và không chỉ có tôi, ở Việt nam có rất nhiều người làm được như tôi. Có thể vì lý do khách quan họ không muốn lộ diện điểm mặt. Nhưng tôi muốn lên tiếng một chút để khẳng định rằng việc kiếm tiền online là làm được và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vấn đề ở chỗ bạn phải có kiến thức về máy tính và độ nhạy bén một chút.
Một hình thức quảng cáo thôi
Tôi đã đọc về trường hợp cô gái được đăng (kiếm 120 triệu mỗi tháng khi đang nghỉ đẻ) cách đây 2 tháng trên một trang quảng cáo kiếm tiền qua mạng và tôi cũng thử cách mà cô ấy làm. Thật không dễ tin và dễ làm đâu. Khi đó tôi nghĩ đó là một hình thức quảng cáo thôi.
Chém gió
Khi click vào quảng cáo đọc là biết mấy người chém gió rồi. Anh Phong đã có bài phản hồi thật hay.
- 'Thổi' thương hiệu bằng nhân viên (03/08)
- Trở thành doanh nhân từ những ngông cuồng, dại dột (01/08)
- Đại gia Malaysia chi triệu đô hẹn hò với Paris Hilton
(31/07) - Muốn mở quán bán pizza với vốn 300 triệu đồng (30/07)
- Doanh nhân sợ thua 'ông trời' (30/07)
- Bầu Hiển: ‘Tôi chưa cần máy bay riêng’ (30/07)
- Nghệ thuật sa thải nhân viên (29/07)
- 10 CEO kiếm bộn nhất thập kỷ (28/07)
- 10 thảm họa thương hiệu năm 2010 (28/07)
- 3 chàng trai và niềm đam mê kinh doanh cafe âm nhạc (28/07)
- Các đại gia đua nhau sắm máy bay (27/07)
- Chiến lược tiếp thị bằng bài hát World Cup
(26/07) - Những doanh nhân chỉ thích ‘bạn gái’ (24/07)
- Sếp nghiện cờ bạc (23/07)
- Dùng 'dế' làm gián điệp (23/07)
| Khởi ngiệp của doanh nhân Việt | ||||||||||||||||||||
|
| Doanh nhân và những cái nhất | |||||||
|


































VnExpress tuyển dụng
tất cả chỉ ở mỗi người
sáng nay vừa tham gia hội thảo "lợi ích internet với nghề nghiệp" đại học kinh tế - luật, nghe các nhà lãnh đạo nói nghe rất dễ, rất sướng tai, hoàn toàn khác với bài báo. Dù thế nào thì thành công của họ đều phải đánh đổi, nhưng cái đánh đổi đó có thể lớn nhỏ tùy người, quan trọng là họ dám đánh đổi.