Câu lạc bộ doanh nhân 100 triệu USD
Hơn 30 nhân vật trong câu lạc bộ đều là những giám đốc điều hành của các hãng tầm cỡ, có trong tay quyền mua một lượng cổ phiếu trị giá không dưới 100 triệu USD. Bổng lộc đó giúp tài sản của các CEO Mỹ ngày một lớn hơn khi giá cổ phiếu tăng cao.
Với các tập đoàn lớn trên thế giới, quyền mua cổ phiếu là một cách thức để chiêu hiền đãi sĩ, tạo điều kiện cho các CEO sở hữu cổ phiếu phát hành trong tương lai với giá ấn định ở thời điểm hiện tại. Điều đó có nghĩa, những lần phát hành cổ phiếu về sau, người có quyền mua vẫn được mua với giá thấp đã ấn định từ trước, cho dù thị giá cổ phiếu lúc đó là bao nhiêu đi chăng nữa.
Giai đoạn trước năm 2004, quyền mua cổ phiếu không bị tính như một chi phí trong doanh nghiệp. Các tập đoàn tha hồ phóng tay ban tặng cho nhân sự cấp cao của mình, mà không mảy may quan tâm đến tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong tương lai. Tài sản của các CEO phình ra nhanh chóng khi thị giá cổ phiếu tăng cao mà họ vẫn được mua với mức cũ.
Trong những năm 1990, không ít công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông đã cố tình cấp quyền mua cho CEO khi giá cổ phiếu chạm mức đáy.
Tuy nhiên, quyền mua cổ phiếu chỉ có ý nghĩa khi giá cổ phiếu phải luôn nằm trong xu hướng tăng cao. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu đi xuống, hoặc không tăng, ưu đãi kể trên cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Kể từ khi Mỹ kiểm soát chặt quyền mua cổ phiếu trong doanh nghiệp, tài sản của phần lớn các doanh nhân có tên trong câu lạc bộ CEO 100 triệu USD vẫn chưa hề hấn gì. Song một số CEO đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan pháp luật cũng như chứng khoán Mỹ.
Trong trường hợp các CEO đã sở hữu một khối lượng cổ phần không lồ trong công ty, việc tặng quyền mua cũng không có ý nghĩa nhiều. Bởi chút tiền chênh lệch về giá đó chẳng thấm tháp vào đâu. Trường hợp giám đốc điều hành Oracle Larry Ellison là một ví dụ. Larry có quyền mua cổ phiếu với tổng giá trị 475 triệu USD, song con số đó quá nhỏ nhoi so với tỷ lệ 24,5% cổ phần Oracle mà ông đang nắm giữ trong tay.
Cả thảy có 31 CEO được xếp vào câu lạc bộ, với tổng số quyền mua cổ phiếu tương đương 6,75 tỷ USD. Trong đó, người đứng cuối bảng có 100,2 triệu USD, người đứng đầu có tới 1,6 tỷ USD.
Dưới đây là 10 gương mặt hàng đầu trong câu lạc bộ:
 |
 |
William W. McGuire Tập đoàn UnitedHealth 1,6 tỷ USD |
Lawrence J. Ellison Oracle 474,9 triệu USD |
 |
 |
Richard D. Fairbank Capital One Financial 266,6 triệu USD |
Robert I. Toll Toll Brothers 256,7 triệu USD |
 |
 |
Edwin M. Crawford Caremark Rx 248,7 triệu USD |
Steven Roth Vornado Realty Trust 219,6 triệu USD |
 |
 |
Terry S. Semel Yahoo! 214,6 triệu USD |
Angelo R. Mozilo Countrywide Financial 204 triệu USD |
 |
 |
Ray R. Irani Occidental Petroleum 182,1 triệu USD |
Ronald A. Williams Aetna 174,4 triệu USD |
T.T. (theo Forbes)