Thứ năm, 18/8/2011, 10:36 GMT+7

Viettel mở rộng phủ sóng vùng biển đảo

Sự xuất hiện của sóng di động trên biển đáp ứng nhu cầu liên lạc với đất liền, tạo cơ hội liên lạc cho hàng trăm nghìn người đang làm việc khai thác, đánh bắt và các dịch vụ trên biển của Việt Nam an toàn và tiện ích hơn.

Nhớ chuyến công tác cách đây vài năm ra huyện đảo Cồn Cỏ trên con tàu HQ-628, xuất phát từ Cảng Quân sự vùng C Hải quân, Thượng tá Đặng Minh Thắng, khi đó là Phó chỉ huy trưởng Đoàn M61, vùng C Hải quân tâm sự: "Những người đi biển luôn cảm thấy cô đơn khi ở giữa trùng khơi. Bởi lẽ, ở giữa đại dương, chiếc tàu dù có chiều dài mấy chục mét và nặng hàng trăm tấn, cũng chỉ như chiếc lá tre dập dềnh trên sóng nước…". Khi đó, người viết bài này tự ngẫm thấy câu nói ấy thật đúng, bởi trên các tàu, thuyền, thiết bị duy nhất giúp giữ liên lạc với đất liền chỉ có chiếc máy Icom. Mà không phải khi nào, thiết bị này cũng hoạt động tốt.

Hôm nay, cũng trên chuyến hành trình ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mọi chuyện đã khác. Nhờ có sự hiện diện của sóng di động ngoài khơi, những chuyến lênh đênh vượt biển của người ngư dân cũng như các chiến sĩ Hải Quân, công nhân nhà giàn làm việc trên biển có thêm sợi dây nối liền mọi khoảng cách.

Nằm trong tầm nhìn từ chiến lược kinh tế biển, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đón đầu, tiên phong trong việc phủ sóng di động ở vùng biển đảo. Tính đến nay, Viettel đã sở hữu mạng lưới phủ sóng biển đảo với hơn 1.400 trạm BTS dọc bờ biển và ngoài khơi, có khả năng phục vụ gần 7 triệu thuê bao. Viettel cũng là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam có hệ thống các trạm phủ biển, đảo và nhà giàn (phát sóng tầm xa 60-100 km), đem lại cơ hội liên lạc cho hàng trăm nghìn người đang hàng ngày làm việc khai thác, đánh bắt và các dịch vụ trên biển của Việt Nam.

Để làm được điều này, toàn bộ các trạm phát sóng ven biển đã được cải tiến, áp dụng công nghệ phủ xa của Viettel, kết hợp với những địa điểm đặt trạm độc đáo, mỗi trạm phát sóng ra biển của Viettel có tầm thu phát sóng lên tới hàng trăm km, vượt xa giới hạn tiêu chuẩn 35 km đối với trạm BTS của công nghệ GSM.

Kết quả đo kiểm đầu tháng 5 cho thấy, hơn 3.000 km vùng biển gần bờ Việt Nam đã được Viettel phủ sóng điện thoại di động. Tại những ngư trường lớn như Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng phủ sóng cách đất liền lên tới hơn 200 km. Bên cạnh đó, để đảm bảo năng lượng tại những vị trí đặc thù không phụ thuộc vào điện lưới, Viettel đã đầu tư 67 bộ pin năng lượng mặt trời, với công suất lớn cho 67 trạm phát sóng, trị giá gần 40 tỷ đồng. Những nguồn năng lượng sạch khác như gió bước đầu được sử dụng thử nghiệm để đánh giá trước khi ứng dụng thực tiễn. Đây là bước đi tiếp theo của nhà mạng Quân đội trong việc nắm bắt và làm chủ công nghệ để có thể phủ sóng tới mọi vùng miền Tổ quốc.

Để có được những thành quả này, Viettel đã nhận được sự trợ giúp của rất nhiều cơ quan, tổ chức như Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lực lượng biên phòng, quân và dân trên Đảo Trường Sa, Bạch Long Vĩ… Nhưng ít người biết được rằng, để phủ sóng biển đảo, các chuyên gia của Viettel đã phải lênh đênh trên biển rất nhiều tháng để khảo sát, thử nghiệm khả năng của từng loại thiết bị. Chi phí để xây dựng một trạm BTS phát sóng biển đảo cũng cao gấp nhiều lần so với thông thường. Nhưng điều đó, không thể ngăn trở được sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các trạm BTS phủ sóng biển đảo, giúp cho những chuyến đi biển ngày càng an toàn, và tiện ích hơn.

(Nguồn: Viettel)

Link Site
 
Lien he quang cao