Sơ kết chương trình dinh dưỡng học đường giai đoạn 2
Ngày 15/6 vừa qua tại Nghệ An - Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức sơ kết giai đoạn 2 dự án Giáo dục vệ sinh và dinh dưỡng học đường, năm 2006-2007 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
Chương trình Dinh dưỡng học đường là chương trình nhân đạo quốc tế do Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ thông qua Chữ thập đỏ Mỹ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Mục đích nhằm nâng cao thể lực, trí lực và cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho các em học sinh tiểu học vùng sâu vùng xa, thông qua việc cung cấp miễn phí bữa ăn dinh dưỡng học đường theo chương trình quốc tế Mc.Govern-Dole (mỗi ngày 1 suất ăn gồm 200ml sữa đậu nành và 30gam bánh quy dinh dưỡng).
Chương trình đã thực hiện được 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2001-2005) thực hiện tại 7 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - VinaSoy đã cung cấp hơn 52 triệu hộp sữa cho hơn 426 ngàn lượt học sinh. Giai đoạn 2 (2006-2008) chương trình tiếp tục được thực hiện tại 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Điện Biên và Lai Châu. Sau 1 năm thực hiện, VinaSoy đã cung cấp trên 7 triệu hộp sữa đậu nành cho hơn 40 ngàn học sinh.
Chương trình đã cải thiện đáng kể sức khỏe cho các em, hầu hết các em đều tăng cân (bình quân 0,5-4 kg, cá biệt có em tăng 9kg trong năm học), tỷ lệ suy dinh dưỡng cũng giảm 18-25%. Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng học tập và giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Qua 6 năm liên tục được chọn là nhà cung cấp sản phẩm cho dự án, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - VinaSoy đã cung cấp gần 60 triệu hộp sữa đậu nành bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Bộ Nông Nghiệp Mỹ. Điều đó mang lại hiệu quả thiết thực trong việc cải thiện sức khỏe và trí lực của các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa nơi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng rất cao.
Sau chuyến đi thực tế tại các địa phương thực hiện chương trình vào tháng 4 vừa qua, ông David Merze - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Mỹ, trưởng đoàn công tác của các nhà tài trợ Mỹ đã nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi trực tiếp thấy các em học sinh vui, khoẻ và học tập chăm chỉ. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các đồng nghiệp Việt Nam. Trong thành công của chương trình hợp tác nhân đạo này, đóng góp của nhà cung cấp sản phẩm sữa đậu nành - VinaSoy là rất quan trọng. 186 ngày của cả năm học là 186 bữa ăn dinh dưỡng học đường với sản phẩm sữa đậu nành giàu chất dinh dưỡng và an toàn”.
Ý kiến đó phù hợp với đánh giá của Hội Chữ thập đỏ Mỹ trong hội nghị tổng kết tại Washington: “Dự án Giáo dục vệ sinh và dinh dưỡng Học đường tại Việt Nam được đánh giá là một trong 3 chương trình tiêu biểu trong hơn 97 dự án tài trợ hằng năm của Hội Chữ thập đỏ Mỹ”. Điều đó càng có ý nghĩa thiết thực nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chữ thập đỏ Mỹ trong việc tranh thủ vận động nguồn viện trợ từ nước ngoài cho trẻ em nghèo tại Việt Nam.