Chứng khoán toàn cầu khởi sắc
Thông tin tích cực đến từ các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tiếp sức cho chứng khoán toàn cầu. Tại phố Wall, Nasdaq và S&P tăng gần 1%. Chứng khoán Âu, Á xanh màu trở lại.
Sắc xanh áp đảo trên bảng điện tử tại phố Wall. Cổ phiếu đồng loạt lên giá do triển vọng doanh thu quý II khả quan, xuất phát từ nhu cầu hàng hóa lâu bền tăng ngoài dự kiến.
Trong tuần kết thúc ngày 19/6, số lượng hồ sơ xin vay vốn có đảm bảo thế chấp được chấp thuận giải ngân trong toàn hệ thống ngân hàng Mỹ đã tăng mạnh trở lại (6,6%), sau khi đã rơi xuống mức đáy thấp nhất trong 7 tháng vào tuần đầu tháng 6. Các ngân hàng đã mạnh dạn hơn trong việc cho việc cho vay tiêu dùng và sản xuất, song lại hạn chế tối thiểu các khoản vay đầu tư bất động sản.
Trả lời phỏng vấn sau 2 ngày họp quan trọng, phát ngôn viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết đà suy thoái của nền kinh tế đang chậm lại và thị trường tài chính đã phát đi tín hiệu phục hồi trong những tháng gần đây. Vì thế FED quyết định sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở 0 - 0,25%. Cơ quan này tiếp tục thực hiện chương trình mua lại 1.700 tỷ đôla trái phiếu vay nợ nhằm hạ lãi suất đi vay.
Theo thống kê của cơ quan Chính phủ Mỹ, số đơn đặt hàng hóa lâu bền bất ngờ tăng ngoạn mục 1,8% trong tháng 5, trước đó được dự đoán sẽ giảm 0,9%. Nhu cầu hàng hóa lâu bền tăng cũng phần nào cho thấy tình hình sản xuất của khối doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu ổn định trở lại. Thiết bị công nghệ là mặt hàng được đặt mua lớn nhất , tăng trên 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin tích cực dồn dập đến giúp chỉ số công nghệ Nasdaq Composite có phiên giao dịch bùng nổ, tiến thêm được 27,4 điểm (1,6%), lên 1.792,34 điểm. Standard & Poor 500 cũng kịp ghi thêm 0,7% giá trị vào chung cuộc. Trên thị trường New York, cứ 5 mã cổ phiếu lên giá mới có 2 mã giảm.
Tội đồ cổ phiếu tập đoàn sản xuất máy bay dân dụng lớn nhất nước Boeing – một trong 5 công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên tổng số 30 mã thuộc chỉ số Dow Jones Industrial tiếp tục đóng vai trò là lực cản lớn bất chấp các cổ phiếu khác lên giá mạnh, khiến Dow Index ngủ quên trong sắc đỏ phiên thứ 4 liên tiếp với mức giảm nhẹ 0,3%. Trong 2 ngày, mã Boeing đã sụt thảm 12% giá trị.
Cổ phiếu ngân hàng lên ngôi kéo chứng khoán châu Âu khởi sắc phiên đầu tiên trong 3 ngày giao dịch. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tiến hành đấu giá khoản vay tín dụng ưu đãi trị giá 613 tỷ đôla với lãi suất cố định 1% và kỳ hạn 1 năm, cho các ngân hàng thuộc khu vực Eurozone, mục đích nhằm tăng tính thanh khoản cũng như đảm bảo sức mạnh tài chính cho hệ thống tín dụng.
Phiên này, chỉ số tổng hợp 18 thị trường cổ phiếu châu Âu DJ Stoxx 600 sải bước 2,4% - mạnh nhất trong 3 tuần, đóng cửa tại 206,33 điểm. Trong giai đoạn điều chỉnh từ ngày 11/6 đến phiên ngày hôm thứ 3, chỉ số Stoxx đã bốc hơi 6,2% giá trị giữa nhưng lo ngại giá cổ phiếu tăng cao.
Tại London, chỉ số FTSE 100 ghi được 49,96 điểm, tương ứng 1,2%, leo lên 4.279,98 điểm. Chứng khoán Pháp thăng hoa 2,2%, trong khi đó, chỉ số DAX 30 của Đức bùng nổ với 2,7% số điểm ghi thêm.
Chứng khoán châu Á phục hồi từ mức đáy thấp nhất trong 1 tháng. Triển vọng kinh tế Trung Quốc tiếp tục được dự báo sáng sủa trong năm nay đã xoa dịu những căng thẳng của giới đầu tư sau phiên rung lắc mạnh. Trong báo cáo mới đưa ra của Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn đóng vai trò chủ đạo kéo kinh tế toàn cầu đi lên trong năm 2009 và những năm hậu khủng hoảng tiếp theo. Tăng trưởng GDP của quốc gia có tốc phát triển nhanh nhất thế giới ước tính đạt 7,7% trong năm nay – cao hơn dự báo 6,5% trước đó của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF).
Phiên này, chỉ số tổng hợp 23 sàn chứng khoán châu Á MSCI phục hồi 1,2% giá trị, quay trở lại mốc 100,82 điểm trên thị trường Tokyo. Bầu không khí hứng khởi thu gom cổ phiếu bao trùm ở hầu hết các hàn thử biểu trong khu vực. Các chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Singapore, Đài Loan và Việt Nam đã thăng hoa với biên độ từ 2% đến 4% giá trị.
Tại 2 thị trường Sydney và Seoul, các chỉ số S&P ASX 200 và Kospi Index cùng có mức điều chỉnh tăng nhẹ 0,2%. Chỉ số chứng khoán BSE của Ấn Độ và Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục khởi sắc lần lượt 0,8% và 1%.
Trước thông tin Bộ Tài chính Nhật cho biết, xuất khẩu của nước này trong tháng 5 đã giảm mạnh 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức giảm 39,1% trong tháng 4, chỉ số Nikkei 225 vẫn vững vàng ghi thêm được 40,71 điểm (0,4%), lên 9.590,32 điểm vào chung cuộc.
Nguyễn Hùng (theo Bloomberg, CNBC)