Thứ tư, 17/6/2009, 09:14 GMT+7

Người Nhật lại lên cơn nghiện cổ phiếu

Hàn thử biểu Nikkei 225 tăng gần 42%, sau khi chạm đáy vào ngày 10/3. Đà phục hồi thần tốc này cho thấy chứng khoán đang trở lại tầm ngắm của giới đầu tư xứ hoa anh đào.

Suốt thời gian dài, cổ phiếu không còn nằm trong danh mục yêu thích của người Nhật. Nikkei trượt dài hơn một năm ròng rã trước khi người hùng cho vay thế chấp của Mỹ Lehman Brothers ngã ngựa vào tháng 9 năm ngoái kéo theo đổ vỡ hàng loạt trong hệ thống tài chính tín dụng Mỹ cũng như toàn cầu.

Nhưng sau khi chạm đáy 26 năm vào ngày 10/3, chỉ số Nikkei 225 tăng chóng mặt, vượt qua đà phục hồi ấn tượng của chứng khoán Mỹ, châu Âu và cả Trung Quốc. Chốt phiên thứ năm tuần trước, Nikkei đóng cửa ở 9.981,33 điểm, tăng 41,5% so với đáy. Trong khi đó, S&P 500 của Mỹ chỉ tăng 30,5%, FTSE EuroFirst 300 tăng 28,2% còn Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 29,6%.

Giới đầu tư quốc tế tỏ ra hào hứng với cổ phiếu Nhật Bản và động thái này đã góp phần giúp chỉ số Nikkei tăng một mạch gần 3.000 điểm nhiều tuần qua. Trong 10 tuần tính tới 5/6, khối ngoại duy trì thế mua ròng suốt 7 tuần. Nikkei đang giao dịch ở mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 10 năm ngoái, tất nhiên nó vẫn còn thấp xa so với kỷ lục 38.915,87 điểm năm 1989.

Tháng 4, đảng cầm quyền ở Nhật đề xuất dành 50.000 tỷ yen (tương đương 511 triệu USD) để mua cổ phiếu, một biện pháp chỉ áp dụng khi kinh tế rơi vào tình trạng khẩn cấp. Giới phân tích cho rằng nếu đề xuất này được thông qua, sẽ tạo bệ đỡ vững chắc bảo vệ thị trường.

Khi mà những người lạc quan đang tin rằng khủng hoảng đã hoặc đang tiến tới đáy, giới đầu tư càng dành mối quan tâm lớn hơn đối với thị trường chứng khoán.

“Lực mua của khối ngoại mạnh lên, cùng lúc đó các cá nhân trong nước cũng hoạt động tích cực hơn, tạo thành nhu cầu cực lớn trên thị trường”, Peter Eadon-Clarke, chiến lược gia phụ trách thị trường Nhật Bản của hãng Macquaire bình luận.

Theo ông Eadon-Clarke, thị trường chứng khoán Nhật Bản có thể duy trì đà thăng hoa trong 4-5 tháng nữa. Vài người khác không tin như vậy, mà dự báo thị trường chững lại vài phiên.

“Khó có thể nghĩ tới xu hướng đi xuống lúc này, song dường như thị trường đã quá hồ hởi với các tin tức tốt lành”, John Vail, chiến lược gia toàn cầu của Nikko Asset Management thận trọng. Theo ông, Nhật Bản đang có lợi thế hơn Mỹ do có mối quan hệ gần gũi hơn với láng giềng Trung Quốc.

Ông Seiichiro Iwasawa, chuyên gia kinh tế trưởng của Nomura, cho rằng, đà đi lên đang được hỗ trợ bởi vô số tin tức kinh tế tích cực. “Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta sẽ còn được nghe những tin tức tốt hơn trông đợi đến bao giờ? Thị trường tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên kỳ vọng kinh tế thế giới sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại trong 6 tháng cuối năm. Song dự báo này có thể không thành sự thật. Những tin tức tiêu cực vẫn có thể xuất hiện ở một vài thời điểm nào đó trong nửa cuối năm”, ông wasawa cảnh báo.

Song Linh (theo Financial Times)

Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -0.9-0.23%

Thay đổi từ đầu năm: 12.79%

Tổng KLGD: 34,806,748(cp)

Tổng GTGD: 656(tỷ)

Thay đổi: 0.370.61%

Thay đổi từ đầu năm: 3.13%

Tổng KLGD: 32,320,900(cp)

Tổng GTGD: 265(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao