E-mail
Bản In
Cổ phiếu tăng nóng nên suy nghĩ
Chào tất cả.
Các bac thấy sao? Chứ theo cá nhân mình thì cổ phiếu ngành dược hiện nay là quá cao. Điển hình là DHG, TRA, DMC, IMP, DCL.
Mong các bác suy ngẫm.
Chúc các bác thành công
Chào
Bầy thú điện tử đã từng bị cừu bẻ gẫy sừng tại VN
Mọi người đều biết là năm 2008 nhà đầu tư nội địa thua lỗ nặng nề nhưng họ là những người nhạy bén và nắm bắt cơ hội rất tốt trong đợt sóng lên 3 tháng vừa qua. Chính là những con thú sừng mềm sừng sỏ như Dragon Capital, Deutsche Bank, CitiGroup, IndochinaCapital, BlackHorse, JPMorgan... đã bị bầy cừu nội địa dạy cho một bài học về tính cam đảm, lòng kiên nhẫn.
Chính họ mua và mua quyết đoán khi bầy thú sừng mềm mất hết kiên nhẫn và xuôi tay, bán tống bán tháo ở đáy VNI 250. Bởi vậy, khái niệm bầy thú hay bầy cừu chỉ là tương đối mà thôi. Đợt lên vừa rồi chuyên gia, các quỹ, công ty chứng khoán chưa giải ngân được nhiều (bằng chừng là họ hay hô hào thị trường tăng nóng, đợi điều chỉnh thì mới giải ngân) vì họ đợi vĩ mô thật ổn, TTCK thế giới phục hồi thật sự. Và có thể đến lúc những tín hiệu đấy xuất hiện, các chú cừu đã mua ở đáy 250 sẽ bán lại cho họ.
Hãy thận trọng với giới đầu cơ
Tôi là người đã có thâm niên kinh doanh chứng khoán trên 20 năm tại Nhật bản, xin chia sẻ một chút kinh nghiệm với nhà đầu tư tại Việt Nam. Chơi chứng khoán chẳng khác nào đánh bạc hợp pháp, chủ sòng (giới đầu cơ) luôn có rất nhiều mánh khoá để bạn hoa mắt. Họ là ông chủ của nhiều nhà đầu tư khác, toàn là tiền của họ, lên hay xuống đều thông qua việc mua bán đẩy và dìm giá - bạn hãy cẩn thận.
Bản thân tôi đã từng tham vấn cho họ vào các năm trước tại Việt Nam. Bạn hãy thận trọng lúc này-không nghe và không chạy theo làn sóng kẻo chết đuối.
Chứng khoán, lợi nhuận và rủi ro
Sau khi đọc bài viết của một độc giả, khi so sánh thị trường chứng khoán giống như đời sống hoang dã, tôi thấy hơi phản cảm. Có thể nói thị trường chứng khoán là một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Thị trường được quản lý và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, mọi hành động được cho là làm giá đều có thể bị xử lý tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Dĩ nhiên, khi tham gia thị trường mọi người đều ý thức được rằng: lợi nhuận và rủi ro luôn song hành. Cũng chính vì hai thái cực này đã tạo ra sự hấp dẫn của thị trường. Người ta đã phải mất rất nhiều tiền của và công sức để tìm ra quy luật của thị trường, nhưng đổi lại là chẳng có quy luật nào cả. Vậy ai là " cừu " và ai là " thú ". Liệu rằng có xảy ra sự hoán vị này không, tôi khẳng định là có. Rủi ro có thể sẽ viếng thăm bạn bất cứ lúc nào, cho dù bạn có là ai.
Tôi chỉ muốn kết luận rằng: rủi ro chính là một phần của cuộc chơi. Hy vọng rằng những tín đồ của thị trường chứng khoán, hãy luôn đi và dừng đúc lúc.
Tiền đổ vào chứng khoán đi đâu?
Xin hỏi các công ty có dùng tiền tăng giá của cổ phiếu để kinh doanh tạo ra lợi nhuận? Hay tiền chỉ từ túi của nhà đầu tư nọ chui qua túi của nhà đầu tư kia?
1200 điểm cũng không là ảo tưởng
Trong năm 2009 vn-index có thể là 900 điểm và mốc 1200 điểm cũng không hẳn là ảo tưởng, hơi tiếc vì không chuẩn bị được nhiều.
Không giống như chứng khoán
Tôi có cảm giác thị trường chứng khoán hiện nay ở Việt Nam giống như sòng đánh bạc hơn là một chỗ để đầu tư đúng nghĩa.
Ở nước ngoài những người mua bán chứng khoán trong vòng vài ba ngày hay vài tuần để kiếm lời ngắn hạn đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân thấp nhất là 40%. Điều này giúp cho thị trường có phần ổn định.
Còn ở VN thì hình như việc đóng thuế từ chứng khoán rất là ít, bởi thế cho nên nếu có ai đó tìm cách nâng giá lên để kiếm lời rồi sau đó khi nó xuống lại mua vào thì không khó.
Những nhà đầu tư đã nhanh chóng bán ra để chốt lời rồi cũng đừng nên tiếc khi thấy chứng khoán vẫn còn tăng lên thêm. Và cũng đừng nên vội vả mua vào vì có thể chứng khoán sẽ quay đầu đi xuống vì có ai đó muốn nó phải xuống.
Tôi chỉ là một người bình thường chưa bao giờ tham gia mua bán chứng khoán. Cho dù vẫn theo dõi thị trường chứng khoán thường xuyên, tôi cũng không dám có nhiều ý kiến. Chỉ xin nhắc nhở một điều cũ rích của người VN "ăn ít no lâu" và chỉ nên mua chứng khoán với tiền của mình làm ra chứ đừng đi mượn tiền của người khác để mà tham gia thị trường.
Thân chúc mọi người bình an.
Trong chứng khoán không có 100% người chiến thắng, phải có người thắng và người thua. Người thắng thì được truyền miệng và báo chí nói tới, còn người thua thì biến đi đâu mất tiêu làm cho mọi người cứ tưởng rất dể kiếm tiền khi bỏ vốn vào chứng khoán.
Thân chào,
Nhiều cổ phiếu còn rẻ thực sự
Theo tôi thị trường lên vì đơn giản nhiều cổ phiếu vẫn còn rất rẻ. Không có lý do gì để không mua những cổ phiếu có P/E trên dưới 10 mà kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng đều bất chấp có khủng hoảng hay không. Vấn đề là lựa chọn cổ phiếu để đầu tư, không nghe tin đồn thổi và khi mua/bán không nên quá phụ thuộc vào trạng thái tức thời của các bảng điện. Chúc các nhà đầu tư VN vẫn tiếp tục gặt hái lợi nhuận.
Không hiểu tại sao vẫn có người lạc quan thái quá
Tôi không thể hiểu tại sao lại có những nhà đầu tư có tâm trạng lạc quan thái quá như anh Nguyen Quan. Anh ta nói thị trường có thể lên đến 3000 điểm, sau đó điều chỉnh và xoay quanh mốc 2500 điểm. Ngay cả khi thị trường bong bóng thì Vn-Index cũng chỉ đến mức trên dưới 1000 điểm. Tại sao trong giai đoạn kinh tế còn đang dò đáy và những tín hiệu lạc quan còn đang yếu ớt thì lại có những con người nói rằng VNi có thể lên 3000 điểm ????
Đừng đưa ra những nhận định tác động đến tâm lý như vậy.
Đâu là đỉnh của hình sin
Thị trường tất nhiên phải dao động hình sin, song không ai biết đỉnh hình sin chỗ nào và đáy hình sin chỗ nào để đón mua và bán cho phù hợp nếu ai có tài đoán được 2 điểm đó thì sẻ giàu trong mấy chốc.
Chứng khoán vẫn tăng
Chứng khoán sẽ tăng lên 600 điểm. Không sách vở nào giải thích được. Như thế mới là kinh tế. Chỉ khi sự việc xảy ra thì ngwời ta mới lý giải. Tóm lại tăng vẫn tăng trong tháng 6 này.
Xin giải mã CK tăng 50% trong 2 tuần
Tôi chỉ là một nhà đầu tư, không phải chuyên gia, nhưng đọc được những mẩu "bình luận" của các vị, cũngng mạn phép có vài ý kiến. Theo tôi thị trường CK tăng thời gian qua do đã xuống quá đà. Còn tăng bao nhiêu là nóng, bao nhiêu là vừa thì để thị trường quyết định trong các tháng tới, chứ không thể nói ngày mai CK giảm là do thị trường tăng nóng.
CK đã rơi từ 1.170 điểm xuống 235 điểm, mất 80% giá trị. Do đó nếu nói chính xác thì CK chỉ mới tăng hơn 20% giá trị nếu tính từ đỉnh 1.170 điểm trong vòng hơn 3 tháng (từ 24/2 đến 8/6). Nhìn với góc độ đó thì mới thấy thị trường còn tiềm năng. Câu nói "Lòng tham sẽ bị trừng phạt" cũng chỉ đúng 50%. Ở một " khía cạnh khác có câu "Sự sợ hãi là hèn nhát và thất bại".
Có ai nghĩ tới điều đó không nhỉ?
Công ty thua lỗ mà cổ phiếu vẫn tăng kịch trần?
Thật đáng ngạc nhiên khi một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán có kết quả kinh doanh thua lỗ và có khả năng đang đứng trên bờ vực phá sản thì cổ phiếu tại thời điểm hiện nay lại tăng kịch trần? Liệu lòng tin của các nhà đầu tư mạnh mẽ tới vậy? Có công ty chứng khoán nào giải thích dùm tôi?
Thị trường đang chạy theo tâm lý bầy đàn, nên mọi người cẩn thận kẻo rơi vào một cái bẫy đang giăng ra. Rồi sẽ đến lúc: "Bán không ai mua, chứ không phải là mua không ai bán".
Mọi người hãy cẩn trọng, ai chốt được thì chốt ngay đi, bài học năm 2008 là ví dụ đó.
Hãy tận dụng cơ hội
Với dòng tiền đổ vào nhiều như hiện nay, chắc chắn VN-Index sẽ đạt tới mốc 700 trong rất gần. Đừng phân tích kỹ thuật nữa, hãy tận dụng cơ hội. Nếu thị trường điều chỉnh thì lực đỡ cực lớn vì tiền còn nhiều trong tài khoản chỉ chờ cơ hội giải ngân, tiền đang mất giá nguy cơ lạm phát là đương nhiên, chứng khoán đang còn rất rẻ.
Thị trường trong nước
Tôi thấy hai phiên giao dịch của cả hai sàn chứng khoán như có phép màu, đều tăng kịch trần. Như các cụ nói, không thể quá tam ba bận. Nếu phiên thứ ba tăng tiếp, tôi trồng cây chuối luôn. Giá hiện nay lớn hơn nhiều so với thực tế vì như hiện nay, các doanh nghiệp nước ta vẫn còn phải vay tiền ngân hàng cơ mà...
Tham thì thâm
Theo tôi thì thị trường sẽ có phiên điều chỉnh trong một hoặc 2 ngày tới. Nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận của mình, không nên tham lam quá. Tham thì thâm đó các bạn. Tôi tin thị trường sẽ còn tăng nữa nhưng kèm theo là những rủi ro không thể đoán trước được. Tăng thì phải có giảm mà các bạn. Nếu lướt sóng thì trong khoảng 5-6 phiên là có thể chốt lời được rồi. Quả bóng căng thì có lúc phải xì hơi mà thôi. Hãy đợi mà xem.
Chứng khoán VN còn tăng trên 600 điểm
Tôi nghĩ chứng khoán VN còn tăng cao trong thơi gjan tới và sẽ vượt qua 600 điểm, nếu như lượng cổ phiếu giao dịch đều cả hai sàn khoảng 2.000 tỷ mỗi phiên. Tiền còn nhiều trong túi phải đầu tư chứng khoán chứ biết làm gì lúc này. Những người biết chờ đợi và bình tĩnh là những người chiến thắng.
Niềm tin rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả
TTCKVN đang cho thấy rõ một điều không mới, niềm tin đã nâng cánh cho VN-Index những ngày qua. Đó là niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế. Niềm tin này sẽ thổi bùng thị trường chứng khoán và cả bất động sản. Tuy nhiên, khi đã lâng lâng thì người ta sẽ bỏ qua mọi cảnh báo. Điều này cũng giống như chán chường, người ta sẵn sàng tô đen thực tế. Đó là TTCK Việt Nam. Nhưng chắc chắn trong giai đoạn này, ai có tiền và có gan sẽ giàu to.
Hãy thận trọng với chứng khoán
Chứng khoán Việt Nam đang bị thổi phồng. Bình thường thì công ty nào có tình hình kinh doanh tốt thì sẽ có giá chứng khoán tăng trên thị trường. Công ty nào kinh doanh không tốt thì chứng khoán sẽ bị giảm giá. Tuy nhiên, hiện nay chứng khoán của Việt Nam cứ tăng giảm đồng loạt, có công ty sắp phá sản đến nơi mà giá chứng khoán vẫn tăng trần. Do vậy, tôi mong các nhà đầu tư hãy thận trọng để khỏi bị thiệt hại do sự thao túng thị trường chứng khoán của một số nhà đầu tư lớn.
- 17 cổ phiếu giao dịch trên UPCoM (08/06)
- Vn-Index tiến gần mốc 500 điểm, giao dịch sôi sục (07/06)
- 'Ngồi đồng' trên sàn chứng khoán (06/06)
- Chứng khoán toàn cầu khép lại tuần giao dịch bùng nổ (06/06)
- Trung Quốc 'xốc' lại thị trường chứng khoán (06/06)
- Khối ngoại chuyển sang bán ròng (05/06)
- Chứng khoán hai sàn nổ tung (05/06)
- Giới đầu tư Mỹ lùng mua cổ phiếu ngân hàng (05/06)
- Phố Wall 'thời tiền sử'
(05/06) - UPCoM dự kiến khởi động vào ngày 24/6 (04/06)
- Khát nhân sự ngành chứng khoán (04/06)
- Chứng khoán gây bất ngờ với phiên tăng nóng thứ tư (04/06)
- Số liệu kinh tế tồi hơn dự báo, chứng khoán thế giới thoái lui (04/06)
- Phí giao dịch trên UPCoM thấp hơn thị trường niêm yết (04/06)
- Bị 'tuýt còi' vì phân biệt cổ đông nhỏ (03/06)

-
HOSE
HNX

-
Mã CK
TC
-
- Khớp lệnh
- Giá
- KL
+/-
-
-
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Chuyên gia trả lời | |
|

















VnExpress tuyển dụng
Biết chọn cổ phiếu vào thời điểm là điều quan trọng nhất!
Bài viết của bạn Tran Dinh Kham hoàn toàn chính xác. Theo tôi mọi người hãy quay lại những quý luật cơ bản nhất, cung cầu, có lên sẽ có xuống, và đặc biệt trong thời gian này là: hãy chọn cố phiếu có tích lũy tốt và kinh doanh có lãi thì không ngại ví dụ: STB, HPG, VF1 Chúc thanh công.
( Nguyễn Hoàng Hùng - hungnhhn@... )