Thứ bảy, 9/5/2009, 00:01 GMT+7

'Có cơ sở để chứng khoán đi lên đến hết năm'

Thị trường đã bước qua đáy và đang thiết lập xu hướng tăng trưởng trong trung hạn, cùng sự lạc quan của các nhà đầu tư ngày càng tăng - Giám đốc Khối phân tích đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) Hoàng Xuân Quyến nhận định.
> 'Tôi giữ cách nhìn thận trọng về phục hồi kinh tế'

Ông Hoàng Xuân Quyến. Ảnh: PV
- Từ những chỉ báo kinh tế vĩ mô được công bố mới đây, ông đánh giá thế nào về khả năng kinh tế Việt Nam hồi phục và tác động của nó đến thị trường chứng khoán trong trung hạn?

- Hiện nhiều ý kiến cho rằng kinh tế thế giới cũng như trong nước đã bước qua điểm đáy của khủng hoảng. Ở trong nước đã xuất hiện dấu hiệu hồi phục kinh tế, có thể thấy qua các chỉ số kinh tế, sự đi lên của thị trường chứng khoán, sự ấm lên của thị trường bất động sản. Và nhất là qua báo cáo kết quả kinh doanh quý I tương đối khả quan của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sản xuất, thương mại, công nghệ. Thị trường chứng khoán thường phục hồi trước nền kinh tế khoảng 6 tháng. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đi lên cho đến hết năm, đồng thời nền kinh tế có thể vượt qua khủng hoảng vào quý IV năm nay.

- Vn-Index tăng rất mạnh, thậm chí được nhiều người gọi là tăng nóng trong đợt “sóng” tháng 3-4 vừa qua. Theo ông, điều gì đã tạo nên sức bật của chỉ số này?

- Thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới đã tạo đáy vào tháng 3 và phục hồi rất nhanh chóng ngay sau đó. Chỉ số Vn-Index tăng điểm rất ấn tượng từ đáy 235 lên 320 điểm vào cuối tháng 4 chỉ trong vòng gần 2 tháng. Đợt tăng điểm này có nguyên nhân từ việc thị trường chứng khoán trong nước đã trải qua thời kỳ giảm điểm rất mạnh trong năm 2008, trước khi thị trường thế giới đi xuống, rồi tiếp tục giảm rất mạnh xuống đáy 235 vào tháng 3/2009. Thị trường trong nước đã giảm điểm quá mức, và do đó có bước bật mạnh trở lại.

Mặt khác, còn nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng không đến nỗi xấu như mọi người dự kiến. Các nhà đầu tư đã nhận thấy điều đó và tích cực quay lại thị trường, tạo nên bước khởi sắc mạnh mẽ. Điều đó đồng thời cho thấy thị trường đã bước qua đáy của mình và thiết lập xu hướng tăng trưởng trong trung hạn cùng với sự lạc quan của các nhà đầu tư ngày càng tăng.

- Việc nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế tăng hơn 11% so với năm 2008 và các gói kích cầu đang được thực hiện có vai trò như thế nào đối với thị trường chứng khoán?

- Thị trường có dấu hiệu hồi phục trong thời gian gần đây một phần do các gói kích cầu của Chính phủ đã tác động lên các doanh nghiệp, giúp tình hình kinh doanh khả quan hơn. Điều này đã được thể hiện trong báo cáo quý I. Đó là thông tin tốt giúp nhà đầu tư quyết định quay lại thị trường.

- Nhà đầu tư trong nước đang theo dõi từng diễn biến của chứng khoán Mỹ để ra quyết định. Theo ông, tác động của thị trường Mỹ đến Việt Nam thể hiện ở những khía cạnh nào?

- Thực tế vừa qua cho thấy diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ là nhân tố quan trọng có tác động khá mạnh đến biến động của thị trường Việt Nam. Tác động ở đây chủ yếu mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt tâm lý cho các nhà đầu tư trong nước thêm vững tin tham gia thị trường. Bởi thị trường Mỹ phục hồi cho thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế dần dần qua.

Tuy vậy, nhân tố này không phải là quan trọng nhất vì thị trường trong nước đã có những bước phục hồi nhanh và mạnh trước cả thị trường Mỹ, cũng như có các diễn biến theo xu hướng đi lên ngay cả khi chứng khoán Mỹ đang trong nhịp điều chỉnh.

Ngọc Châu

Nhìn xuất khẩu mới biết chứng khoán VN có bền vững

Tiền trong thị trường chứng khoán chỉ có một phần nhỏ chảy vào công ty phát hành cổ phiếu. Phần lớn tiền chảy từ túi người này qua túi người kia. Dù thị trường có đi lên hay đi xuống, bao giờ cũng có người lời người lỗ. Người lời lớn tiếng tuyên bố, còn người thua lỗ thì âm thầm rời khỏi thị trường.

Khác với thị trường truyền thống, trong thị trường chứng khoán người mua cũng đồng thời là người bán, do đó không bao giờ có chuyện tất cả đều có lời.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa liên thông với các thị trường chứng khoán nước ngoài, vì thế không thể phân tích thị trường dựa trên sự trồi sụt của các thị trường ngoài nước. Ở thị trường nước ngoài, cung vượt cầu thể hiện sự khan hiếm về vốn so với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Do đó, cổ phiếu nào tăng giá mạnh đồng nghĩa với sự gia tăng đột biến trong kinh doanh của công ty phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty kinh doanh không nổi bật, thì tăng hoặc giảm điểm theo xu hướng chung của cả hệ thống.

Nhưng tại thị trường VN, hoạt động kinh doanh của một số công ty không có gì nổi bật, nhưng cổ phiếu vẫn tăng giá ào ào. Đầu tư chứng khoán ở VN hiện nay không khác nhiều so với việc mua đi bán lại bất động sản ở thập kỷ trước.

Nền kinh tế VN phụ thuộc vào xuất nhập khầu và đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Vì thế kinh tế khó phục hồi trước khi các thị trường xuất khẩu của VN hồi phục.

(Phan Bảo Lâm - phan_lam15@...)

Chứng khoán không là chỗ để đầu tư cơ hội

Tôi có quan điểm về thị trường chứng khoán như bạn nguyenbactoan@. Cần có thêm thông tin để nhà đầu tư nhìn nhận khách quan và tránh thua lỗ. Việc này cũng để giúp các doanh nghiệp có được nguồn vốn triển khai kinh doanh, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn của cơn bão khủng khoảng kinh tế toàn cầu.

Mặt khác nhà đầu tư cũng nên xem xét kỹ thông tin và những đánh giá về thị trường, lợi nhuận thu được từ sau những đợt sóng.

(Bùi doãn Nam - b.anhdung2006@...)

Thị trường luôn đúng

Bạn Bac Toan có nhiều e ngại như vậy chắc trong ngắn hạn chứng khoán không phải là kênh thích hợp cho bạn rồi. Thực ra những ai có tư duy linh hoạt theo diễn biến của thị trường thì cũng đều thu lợi lớn cả. (Bạn đừng cố chứng minh rằng thị trường vô lý vì điều đó không mang lại lợi nhuận). Nếu bạn thận trọng quá có thể bạn đã đánh mất cơ hội kiếm lời trong 2 tháng qua. Tuy vậy tôi cũng tin rằng sắp tới sẽ có những đợt điều chỉnh đáng kể để bạn có thể xem xét gia nhập thị trường :)

Thận trọng

Xin cảm ơn bác đã có những ý kiến phản hồi sắc bén và có lý, đặc biệt là nhận định về tính đầu cơ của thị trường hiện nay mà không phải là đầu tư. Người ta đúc kết rằng, khi các nhà quản lý quỹ, tự doanh nói gì thì nên làm ngược lại.

(Nguyen Trung Thanh - trungthanh@)

Chứng khoán khó lên suốt năm

Khi mà nhà phân tích nói thị trường lên, thì đó là lúc nên bán ra. Hãy đợi cơn bão lạm phát đang chuẩn bị kéo đến VN, do tác động của các gói kích cầu và tình trạng đầu cơ tại VN. Phát biểu như thế thật là không cẩn trọng.

Nên nhớ: GDP growth = inflation. Lạm phát trong 4 tháng đã hơn 5% trong khi chỉ tiêu GDP của Việt Nam năm 2009 là 5%. Chẳng có ai dại mà mua chứng khoán đầu tư dài hạn trong tình hình lạm phát cao như thế.

Câu phát biểu đúng sẽ là "chứng khoán sẽ lên và xuống suốt năm".

Chứng khoán chưa có cơ sở bền vững

Tôi nghĩ là hơi sớm để nhận định chứng khoán có thể đi lên hết năm. Các nhà phân tích cũng như báo chí nên có cái nhìn thận trọng về vấn đề, để giúp cho công chúng và nhà đầu tư có quyết định đúng đắn.

Chúng ta cần nhận thấy là hiện nay chứng khoán chưa có cơ sở nội tại bền vững để giúp các chỉ số đi lên. Thứ nhất, nhiều công ty bị lỗ và khó có thể phục hồi trong ngắn hạn, trong khi chỉ số giá chứng khoán vẫn "điên cuồng" đi lên.

Thứ hai, các số liệu báo cáo của công ty niêm yết còn nhiều sai lệch, thậm chí sai lệch cố ý để làm đánh bóng tên tuổi và nâng giá cổ phiếu.

Thứ ba, chưa thể kết luận đáy của thị trường chứng khoán là 235 điểm khi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thực sự còn nhiều khó khăn và chỉ trông cậy vào chỗ dựa duy nhất là sự bơm tiền kích cầu của chính phủ. Đó là chưa kể đến hiệu quả sử dụng tiền kích cầu, bởi lẽ giới phân tích cũng đã đặt câu hỏi có hay không tình trạng doanh nghiệp sử dụng tiền này để mua bán chứng khoán.

Thứ tư, tham khảo thị trường chứng khoán Mỹ là cần thiết nhưng không phải là yếu tố quyết định bởi vì thị trường Mỹ vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó tính "bong bóng" còn rất cao với thất nghiệp, nợ nần và phá sản. Do đó, nếu đi theo một cách mù quáng, khi bong bóng vỡ thì khó có thể khắc phục hậu quả.

Thứ năm, xu hướng hiện nay của thị trường chủ yếu là đầu cơ chứ không phải là đầu tư đúng nghĩa. Tâm lý bầy đàn vẫn cao nên chưa vội nghĩ rằng đó là dấu hiệu tốt.

Tôi nghĩ các nhà phân tích và báo chí cần tiếp tục có những phân tích xác đáng và thận trọng, nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư tránh những đánh giá chủ quan. Điều này cũng giúp tránh cho công chúng đầu tư còn non kinh nghiệm và kiến thức bị lệch hướng và thua lỗ bởi những hy vọng được hình thành từ các thông tin dẫn đường. Xin chân thành cảm ơn.

(Nguyen Bac Toan - nguyenbactoan@)

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -9.48-2.34%

Thay đổi từ đầu năm: 12.51%

Tổng KLGD: 34,549,820(cp)

Tổng GTGD: 679(tỷ)

Thay đổi: -1.65-2.63%

Thay đổi từ đầu năm: 3.92%

Tổng KLGD: 32,369,400(cp)

Tổng GTGD: 267(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao