Nhà đầu tư phố Wall bối rối
Các chỉ số trên thị trường phố Wall hôm qua tăng giảm không đồng đều do giới đầu tư lo ngại về tình hình khủng hoảng nhà đất tại Mỹ và giá dầu tăng cao.
Đồng thời, nhận định của nhà đầu tư về thị trường sau khi các doanh nghiệp lớn công bố báo cáo kinh doanh cũng đang bị phân hóa. Một số người lạc quan trước những công ty có kết quả tốt, song cũng nhiều người lo ngại tình hình không mấy khả quan.
 |
| Cách đây tròn 20 năm, ngày 19/10/1987, Phố Wall trải qua ngày giao dịch thảm hại nhất trong lịch sử. Chỉ nội một ngày, Dow Jones mất tới 508 điểm. Ảnh: AP. |
Dow Jones tiếp tục giảm 20,4 điểm, xuống mức 13.892,54. Tại phiên trước đó, chỉ số này đã mất tới hơn 130 điểm. Trong khi đó, hai hàn thử biểu còn lại của thị trường Mỹ là Standard & Poor's 500 và Nasdaq đều tăng điểm, lần lượt có mức tăng 2,71 và 28,76.
Cuối tuần trước Dow Jones và Standard & Poor's 500 đều vọt lên các mức điểm kỷ lục, nhưng ngay khi sang đến tuần này, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhất là trước thông tin kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại.
Bộ Thương mại Mỹ cũng vừa đưa ra một báo cáo cho thấy tình hình kinh tế Mỹ có thể còn suy yếu thêm, khi số liệu nhà xây mới tại nước này đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 14 năm trở lại đây.
Trong khi đó, các hàn thử biểu trên thị trường châu Á và châu Âu đều lên điểm. Tại châu Âu, các chỉ số đều tăng sau khi tập đoàn Danone SA của Pháp và Carrefour SA công bố doanh số khả quan. The Dow Jones Stoxx 600 tăng thêm 0.7%, lên mức 386,62 điểm. Hầu kết chỉ số của 18 nền kinh tế tại châu lục đều tăng điểm.
Thị trường Nhật cũng tiến lên sau khi JPMorgan Chase & Co. công bố kết quả kinh doanh tốt hơn giới phân tích dự báo. Chỉ số Nikkei 225 tăng thêm 126.95 điểm, tương đương 0,8%, lên mức 17.082,26. Chỉ số Topix cũng nhích lên 16,89 điểm, lên 1.617,18.
Nguyễn Minh (theo AP, Bloomberg)