Vỡ mộng đầu cơ suất mua cổ phiếu
Bán 5.000 cổ phiếu PVI, 15.000 cổ phiếu PVTrans, 10.000 cổ Bông VN, đấu giá trực tiếp... Những thông tin rao bán suất trúng đấu giá cổ phần xuất hiện nhan nhản trên thị trường. Nhiều người kiếm bộn tiền nhờ cách trên, song cũng không hiếm kẻ lâm vào cảnh dở khóc.
 |
| Mua bán cổ phiếu OTC ngay ngoài sàn SSI. Ảnh: H.H. |
Hoa, nhân viên kế toán một công ty TNHH, là gương mặt quen thuộc tại các phiên đấu giá cổ phần trên sàn Hà Nội. Mỗi phiên cô bỏ ra vài chục triệu đồng tiền đặt cọc, rồi cất công đấu giá, tìm mối bán lại suất mua. Hiện cô đang rao bán 10.000 cổ phiếu PVI giá 160.000 đồng, 15.000 cổ phiếu PVTrans giá 110.000 đồng. Với cổ phiếu PVI, cô trúng giá 150.000 đồng, nếu bán được lô trên với giá thấp hơn chút sẽ lãi 50 triệu đồng, lô cổ phiếu PVTrans giá trúng 90.000 đồng, bán được cũng lãi khoảng 100 triệu đồng. Hoa kể lần này số người tham gia đấu giá đông quá, mới "xương" chứ các lần khác giá trúng thầu thấp, chỉ một tuần sau phiên đấu giá, cô đã đẩy được các suất mua kiếm hàng trăm triệu đồng một cách ngon lành.
Chính vì kiếm tiền dễ như vậy nên các phiên đấu giá cổ phần của Công ty Vận tải Dầu khí, Bảo hiểm Dầu khí, Contrexim diễn ra gần đây số người tham gia đông kỷ lục tới 6-8 nghìn người. Trong số đó, không ít nhà đầu tư có mục đích ăn xổi như Hoa. Cầu ảo đã đẩy giá trúng thầu bình quân cổ phiếu PVI lên tới 160.000 đồng, gấp 14 lần giá khởi điểm 11.500 đồng .
Hôm 15/1 vừa qua hơn 2,29 triệu cổ phần của Công ty Khu công nghiệp Hiệp Phước bán hết vèo qua phiên đấu giá tại TTGDCK TP HCM với giá trung bình đạt 225.659 đồng. Đã có 2.195 nhà đầu tư tham gia với khối lượng chào mua tới 94,93 triệu cổ phần, gấp 41 lần lượng chào bán. Phiên đấu giá cổ phần của Công ty bông VN diễn ra chiều 17/1, sáng hôm sau tin rao bán suất mua đã đầy trên mạng.
Những phiên đấu giá cổ phần sắp diễn ra cũng được dự báo là rất nóng. Ngay tại ngày đăng ký đấu giá đầu tiên của Công ty Dây và Cáp điện VN (Cadivi) lượng người kéo đến đại lý đấu giá là Công ty chứng khoán SSI đông tới mức cửa ra vào chật cứng không len nổi. Có nhân viên hài hước dự báo phiên đấu giá hơn 3,4 triệu cổ phần của Cadivi vào ngày 30/1 tới sẽ là một PVI thứ hai. Phiên đấu giá cổ phần Công ty dược phẩm OPC vào đầu tháng 2 tới cũng được nhận định sẽ nóng dù doanh nghiệp đưa giá khởi điểm tới 42.000 đồng, gấp 4,2 lần mệnh giá.
Người khóc
Chưa có thống kê chính thức nhưng thông tin từ Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy số lượng nhà đầu tư chấp nhận mất tiền cọc trong phiên đấu giá PVI rất lớn. Từ chỗ khan hiếm, giờ khối lượng cổ phần PVI không bán hết qua phiên đấu giá không hề nhỏ, buộc ban tổ chức tính tới phương án bán tiếp cho những nhà đầu tư bỏ giá ở mức thấp hơn hoặc tổ chức đấu giá lần 2.
Anh Trọng, một nhà đầu tư trẻ vừa tham gia thị trường đang chết dở với lô 5.000 cổ phiếu PVI trúng giá 180.000 đồng, hiện trên thị trường OTC suất mua cổ phiếu này chỉ có giá 160.000 đồng. Nếu không bán được, anh không xoay đâu đủ 900 triệu để mua. "Thấy nhà đầu tư cứ ùn ùn kéo tới, tôi và anh bạn quyết định đặt tới 180.000 đồng, cao hơn giá dự tính ở nhà tới 40.000 đồng/cổ phiếu. Nay chắc mất 5,7 triệu tiền cọc", anh cay đắng.
Chạy đôn chạy đáo lo bán suất trúng PVI giá 155.000 đồng, thấp hơn giá trúng thầu bình quân 5.000 đồng một cổ, nhóm của Minh mừng húm vì kiếm được khách mua, không lãi một đồng nào nhưng cũng may vì lấy lại được gần chục triệu tiền cọc.
Trúng thầu tới 20.000 cổ phiếu VietTrans, công ty kho vận tại Hải Phòng, với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, một công chức tên Cường không đủ tiền lấy tất mà cũng chẳng bán được cọc đành huy động bạn bè, người nhà chi sẻ, cũng may giá cổ phiếu tăng vùn vụt nên nhiều người đồng ý bỏ tiền đầu tư.
Hạn chế cầu ảo
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cho rằng phong trào đua nhau đấu giá cổ phiếu trong đó có không ít nhà đầu tư ngắn hạn đã tạo ra cầu ảo đẩy giá cổ phiếu tăng vọt không tương ứng với giá trị thật.
Chuyên gia này cho rằng có thể hạn chế phong trào đầu cơ suất mua bằng cách tăng tiền đặt cọc. Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt cọc bằng 10% giá trị lô cổ phiếu tính theo giá khởi điểm, đây là mức quá thấp khiến cho nhiều nhà đầu tư ào ào tham gia với hy vọng bán lại suất mua kiếm lời. VAFI dự tính sẽ kiến nghị cơ quan quản lý tăng tỷ lệ đặt cọc lên 20-30%.
Về phần các doanh nghiệp, một quan chức của Bảo hiểm Dầu khí cho hay lãnh đạo công ty chẳng sung sướng gì khi giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao như vậy rồi nhà đầu tư đua nhau bỏ tiền cọc. Doanh nghiệp vừa bị ảnh hưởng thương hiệu vừa mất thời gian công sức để xử lý số cổ phần dư lại. Ông cho biết một số công ty có cổ phiếu được đánh giá hấp dẫn trên thị trường đang tính chuyện hạn chế đầu cơ bằng cách tăng giá khởi điểm khi đấu giá lên gấp 4-5 lần mệnh giá.
Việt Phong