'Vietstock vi phạm quy chế'
Bộ Văn hóa -Thông tin vừa có văn bản phúc đáp đề nghị của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, tuyên bố việc Vietstock Pte mở sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến là vi phạm quy chế và yêu cầu xử lý trước 15/8. Tuy nhiên, đại diện công ty cho rằng họ không làm sai và sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trang web.
Theo công văn phản hồi đề nghị của UBCKNN, Bộ Văn hóa Thông tin cho rằng Vietstock Pte đã vi phạm quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet. Website www.vietstock.com.vn được cấp giấy phép với chức năng cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam và trên thế giới, chứ không được thực hiện chức năng giao dịch chứng khoán trực tuyến.
Sở Văn hóa Thông tin TP HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý các vi phạm của Vietstock Pte và báo cáo với Bộ chủ quản kết quả xử lý trước ngày 15/8.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Vietstock Pte cho biết, họ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trang web trên vì không hề vi phạm quy định nào. Ông Dương cho biết Bộ Văn hóa thông tin chưa hề làm việc với công ty, trong khi đó trang tin thực hiện đúng như những gì được cấp phép. Sàn giao dịch chứng khoán được đặt tại website www.oma.com.vn không thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Văn hóa thông tin. Ông Dương trích lời Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: "Những website của doanh nghiệp lập ra để giới thiệu sản phẩm, hoạt động mà không cập nhật tin tức thì không phải xin phép Bộ và Bộ cũng không quản lý những website đó".
Cũng theo ông Dương, trang web trên không cần xin phép UBCKNN vì họ không thực hiện chức năng giao dịch trực tuyến mà chỉ đơn thuần làm dịch vụ cho thuê chỗ, tạo cầu nối cho người mua kẻ bán gặp nhau. "Thị trường OTC rất hỗn loạn, chúng tôi phải thu phí đặt cọc để đảm bảo quyền lợi cho bên mua hoặc bên bán nếu một trong số họ bỏ lời hứa thì phải đền bù thiệt hại cho đối tác chứ Vietstock không hưởng khoản tiền đó", ông Dương nói.
Hiện đã có gần 200 khách hàng đăng ký trở thành thành viên của www.oma.com.vn. Khi chưa đặt lệnh họ không phải đóng một khoản phí nào.
V.P.