E-mail
Bản In
đáy là đây
Ngoài An Tien va Petrol Q2 giam giá thì còn ai giam giá nua? Nói bán lỗ cho vui chứ thực ra là giảm lợi nhuận. Còn giá 7tr/m2 hả? nằm mơ cũng không thấy nữa.
Gui ban
Anh Hoang Nguyen noi dung day. Dung ai mua het nha dat het thi Gia se xuong thoi. Cho bon dau co......
Giá quá cao!
Giá bất động sản hiện nay quá cao so với thu nhập của đại đa số người dân. Thu nhập của 1 gia đình (vợ-chồng) trung bình khá tại thành thị cứ cho là 25.000.000 VNĐ. Sau khi trừ chi phí hàng tháng thì còn dư tối đa 10.000.000. Một căn nhà nhỏ có giấp tờ đầy đủ thì không dưới 1 tỷ VNĐ. Vậy thì họ phải để dành trong bao lâu để có 30% tiền trả trước sau đó họ phải vay 600 triệu - 700 triệu để mua nhà. Số tiền hàng tháng họ phải đóng cho việc vay ngân hàng với lãi suất 20%/năm như bây giờ (cứ cho là ngân hàng cho vay đi) thì liệu họ có chịu nổi hay không.
Đó là chúng ta chưa tính đến chuyện tình hình kinh tế hiện nay rất xấu: các doanh nghiệp có thể sa thải nhân viên để tinh giảm lực lượng hoặc phá sản. Chính vì vậy với thu nhập & lãi suất cùng giá nhà hiện nay thì 1 cặp vợ chồng bình thường khó có thể nghĩ đến chuyện mua nhà. Xã hội đang ngày càng gia tăng khoảng cách giàu nghèo. khổ quá bà con ơi!
Dạy cho cò đất một bài học
Tôi hy vọng rằng đây sẽ là bài học đắt giá cho những nhà đầu cơ bởi vì thói tham lam của họ và mong rằng giá đất sẽ sớm trở lại trạng thái ổn định, phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân lao động.
Chưa đúng
Hoang Nguyen nói chưa đúng, 1 năm gần đây kênh đầu cơ bất động sản đã đi vào ngõ cụt do lãi suất cao và thị trường chậm. Việc giá nhà cao không thể quy tội cho nhà đầu cơ được, vì theo bài toán kinh tế, họ sẽ bị thất bại với lãi suất cao và sức mua yếu như hiện nay. Hiện nay các nhà đầu tư đang bán tống bán tháo và phần lớn đã nhảy ra, không còn tham gia thị trường nữa. Giá nhà đất hiện tại đã gần sát với giá của chi phí xây dựng, đặc biệt là các phân khúc căn hộ bình dân. Giá đất là một phần nguyên nhân tạo nên giá nhà cao. Người dân không mua được nhà là do giá đất ở khu vực Tp quá cao, đó là do hệ quả của 1 lịch sử phát triển thiếu ổn định và manh mún trong một thời gian dài. Giá đất khó mà giảm được khi dân số TpHCM ngày càng đông và nhu cầu nhà ở ngày càng lớn. Chuyện căn hộ cao cấp 7 triệu/m2 thật là vớ vẩn và viễn tưởng khi giá thành xây nhà hiện nay đã là 5tr/m2 (1m2 đúc)
Toàn đoán mò !
Tôi làm BĐS mà đầu năm vẫn kiếm tiền đều nè. Chả hiểu mọi người nói sao nữa.
Chia buồn với cò.
Xin chia buồn với các bác "cò".Trước kia các bác "hốt bạc" nhiều rồi,giờ ăn tết dài ngày phải vui mới đúng.
Tại sao các chủ đầu tư không có tiền ...??
chẳn phải khi làm dự án thì phải có vốn thì mới xin được dự án chứ hay là mượn đầu heo nấu cháo, tới khi không bán được thì dự án nằm ỳ ra đó vì đói vốn kêu gào ngân hàng lãi suất cao v...và v...... chưa hết quy chế quản lý của nhà chung cư cũng vậy bất cập đủ thứ luôn luôn có xung đột giữa nhà đầu tư và người dân, thiệt hại vẫn là những người mua, giao nhà trễ hẹn dịch vụ không tốt, mức phí thì quá cao chiếm dụng diện tích chung cộng đồng quá nhiều.
Đất Hà Nội cũng đang tình trạng đóng băng dài dài
Xem ra đất còn xuống giá rất nhiều, HN cũng xuống giá, đầu năm đến giờ vẫn ảm đạm không thua gì SG, mà cũng đúng thôi, đất xuống giá như thế cũng có mấy ai dám mua đâu. phải đến năm 2013 thậm chí đến năm 2015 thì đất mới có thể về đến giá gốc đúng với giá trị thực của nó.
Bao nhiêu tiền 1m2 ?
Việt Nam mình nhiều cái rất phi lý, thu nhập đầu người bao nhiêu một năm ? giá nhà đất bao nhiêu một mét vuông ? giá xe hơi bao nhiêu một chiếc ? và người dân phải đó bao nhiêu loại Phí ? cứ như thế này thì người dân bình thường suốt cuộc đời làm lụng cũng chỉ mơ ước có được 1 căn nhà và chỉ là ước mơ thôi chứ làm sao mà có thể với tới.
Giá gốc căn hộ
Tình hình ảm đạm kéo dài ít nhất đến hết năm 2013. Giá căn hộ hạng sang khu Q7 sẽ down còn khoảng 7tr/m2. Hiện nay chưa phải là giá gốc đâu.
Giá cả trên trời
Mỗi năm tôi để dành được 10000 usd nhưng tôi còn chưa giám mua nhà hay căn hộ ở Việt Nam. Nói chi là hàng triệu người Việt ở Việt Nam. Theo tôi đừng ai mua hết thì giá nhà sẽ xuống. Bọn đầu cơ tích trữ và muốn vơ vét tiền của thiên hạ nhất là người nghèo.
- 'Doanh nghiệp bất động sản cần hướng tới lợi ích của dân' (30/01)
- 'Keangnam phải tạm thu phí dịch vụ 4.000 đồng' (19/01)
- Tuần Châu xây bến du thuyền từ đầm lầy (19/01)
- 'Keangnam phải đảm bảo thang máy cho cư dân dịp Tết' (18/01)
- Nhà di động giá 100 triệu đồng
(18/01) - Căn hộ dịch vụ chịu áp lực giảm giá (17/01)
- Tập đoàn Dầu khí rút khỏi dự án tháp cao nhất Việt Nam (17/01)
- Văn phòng cho thuê Hà Nội ế nhất trong lịch sử (16/01)
- Daewoo Cleve hỗ trợ vốn cho khách hàng (12/01)
- Keangnam im lặng khi Sở Xây dựng yêu cầu mở thang máy (12/01)
- Cắt bớt thang máy, mâu thuẫn ở Keangnam leo cao (11/01)
- Mắc kẹt vì mua nhà dự án đói vốn (10/01)
- Splendora thuê PwC tư vấn để phát triển hạ tầng (09/01)
- Biệt thự Hà Nội giá cao nhất lên gần 50 tỷ đồng (09/01)
- Căn hộ ưu đãi thanh toán hút khách (06/01)


































VnExpress tuyển dụng
Muốn ổn định bất động sản cần tạo điều kiện cho nhà đầu tư sơ cấp
Giá nào là giá thực, điều này phụ thuộc quan hệ cung cầu trên thị trường. Tình hình ảm đạm kéo dài dẫn tới các nhà đầu tư sơ cấp sẽ không tham gia thị trường nữa dẫn đến tình trạng không phát triển đưọc quỹ nhà ở. Đến một lúc cầu lại vượt cung lúc ấy giá cả tăng vù vù ....
Các cơ quan quản lý NN nên hạn chế nhà đầu tư thứ cấp, bằng chính sách thuế... còn nhà đầu tư sơ cấp nên khuyến khích tạo điều kiện để họ hoạt động, Lúc này quỹ nhà ở mới phát triển người mua mới có lợi.