Thứ sáu, 21/10/2011, 14:54 GMT+7

'Chơi golf chỉ dành cho các đại gia'

Chỉ riêng bộ gậy của người chơi golf đã tốn hàng nghìn USD, mua thẻ thành viên là hàng chục nghìn USD, chưa kể đến tiền phí trả cho từng buổi chơi... Golf là một thể thao chỉ dành cho những người rất giàu.
>Núp bóng sân golf để xây biệt thự

Thành phố Hà Nội có 19 sân golf, trong đó, 15 dự án được chấp thuận đầu tư và với 4 sân golf đang hoạt động là sân golf Sóc Sơn, Vân Trì (Đông Anh), Đồng Mô (Ba Vì) và sân golf hồ Văn Sơn (Chương Mỹ). Ngoài ra, một số sân golf ở vùng ven thủ đô như Đầm Vạc, Tam Đảo... ở Vĩnh Phúc cũng được nhiều golfer hay lui tới.

Golf được coi là môn thể thao quý tộc với các khoản chi phí được tính theo đôla. Phí chơi golf được chia làm 3 loại. Đối với hội viên (member) mức phí dao động khoảng 15-27 đôla cho mỗi lần chơi. Khách mời của hội viên (member guest) phải trả giá cao hơn, khoảng 60-80 đôla. Phí cho khách vãng lai (visitor) là cao nhất, lên tới trên dưới 100 đôla.

Để sở hữu một chiếc thẻ hội viên trên thị trường hiện nay, golfer phải trả tới 30.000 USD - 130.000 USD tùy sân. Các thẻ có thể mua đi bán lại tùy theo mức thỏa thuận. Mỗi năm, phí thường niên của nhiều sân dao động khoảng trên dưới 1.000 USD đến khoảng 2.000 USD.

Ảnh: Hoàng Lan
Một góc sân golf Vân Trì. Ảnh: Hoàng Lan

Chỉ thị cán bộ chủ chốt thuộc Bộ Giao thông vận tải không được chơi golf của Bộ trưởng Đinh La Thăng khiến giới doanh nhân không khỏi ngỡ ngàng.

Chị Thanh Hảo, một nữ doanh nhân chia sẻ, golf được coi là môn thể thao đẳng cấp, nên chuyện các doanh nhân trong mọi lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản... mê là chuyện dễ thấy. Và lẽ dĩ nhiên, chỉ đại gia mới đủ tiền để chơi golf. Sau một tuần bề bộn với giấy tờ, công việc họp bàn, kế hoạch kinh doanh, chị thường tìm đến sân golf để giải tỏa căng thẳng. Mỗi sân là một sự khám phá về chướng ngại vật, cỏ, độ dốc. Người chơi phải tính toán độ gió, hướng bóng, đường đi của bóng và tập trung cao độ mới có thể đánh trúng lỗ.

"Chơi golf làm đầu óc sảng khoái, minh mẫn. Nếu khéo sắp xếp thời gian, người chơi vẫn có thể đảm bảo tiến độ được công việc. Chỉ thị của Bộ trưởng giao thông có phần chưa được khách quan", chị Hảo nói.

Ngược lại với chị Hảo, ông Lê Nguyên, một nhà đầu tư bất động sản lại có quan điểm hoàn toàn khác. Theo ông Nguyên, golf là một môn thể thao tốn kém cả về tiền bạc và thời gian, do đó, chỉ thị các quan chức thuộc Bộ Giao thông vận tải không chơi golf là hoàn toàn hợp lý. Ông Nguyên bật mí, không ít trường hợp đánh bạc, cá cược sau mỗi cú vung gậy và số tiền bỏ ra không hề nhỏ. Mức trung bình khoảng 100-200 đôla cho mỗi lỗ, trường hợp nào bị thua 18 lỗ thì số tiền phải trả ít nhất cũng lên tới 1.800-2.000 USD.

Bản thân ông Nguyên đã từng chứng kiến các đại gia chơi golf bị thua thiệt hàng nghìn đôla trên sân. Và khi người thua cuộc chưa kịp móc túi ra trả tiền thì lập tức đã có một bàn tay khác xòe tiền ra trả giúp. Tất nhiên, ông Nguyên kể, đằng sau nó là những thỏa thuận, giao dịch ngầm và chỉ người trong cuộc mới hiểu. "Xét về một góc độ nào đó, đây là hình thức cá cược, đánh bạc trá hình. Và cao hơn thế, là những mối quan hệ ngoại giao", ông Nguyên tiết lộ.

Theo ông Nguyên, bước chân vào sân golf, hầu hết các phí được tính theo đôla. Bộ đồ nghề cho mỗi tay chơi gồm một bộ gậy, túi golf, găng tay, giày. Trong đó, đắt nhất là bộ gậy, gồm đủ các loại từ gậy gỗ, sắt và loại chuyên biệt với giá dao động quanh mức 1.700 - 2.000 USD. Những bộ gậy đắt nhất có thể lên tới hàng trăm nghìn đôla.

Hội viên sẽ được miễn lệ phí sân khi chơi, nhưng phải trả tiền "boa" cho người phục vụ (caddie) khoảng 10-15 đôla. Để trở thành một tay golf chơi được, người chơi phải tập luyện hằng năm trời, chi phí ban đầu cho thầy dạy cũng lên tới 50 đôla cho mỗi buổi tập, trong thời gian một tiếng đồng hồ. Khi đã quen tay, người chơi có thể tự tập một mình. Hiện nay, du khách thường hay lui tới các sân Đảo Sen, Phương Đông, Sudico, FLC, sân vận động quốc gia Mỹ Đình... Phí cho mỗi lần tập dao động quang mức 80.000 đồng - 100.000 đồng cho 100 bóng.

Đánh hết vòng 18 lỗ, với một tay chơi trung ở mức nghiệp dư mất từ nửa ngày đến một ngày. Thú của dân chơi golf là cảm giác khám phá sân lạ, nên một tay chơi chuyên nghiệp thường để sẵn trong túi vài ba thẻ hội viên ở các sân khác nhau. Giải golf thường do các doanh nghiệp lớn tổ chức như Vietnam Airline, Mercedes... Và phần thưởng cho cú đánh "hole-in-one" (1 gậy vào lỗ) rất lớn, có thể lên tới hàng chục nghìn đôla, thậm chí là một chiếc Mercedes.

Giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn cho hay, golf ngoài việc giải trí còn mang nghĩa ngoại giao lớn. Bản thân ông, khi mới thành lập công ty, đã phải lang thang trên sân, tập tành vất vả để có được mối quan hệ với các doanh nghiệp tầm cỡ. "Đến nay, chủ yếu các mối quan hệ thân tình của tôi nhờ sân golf mang lại", lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay.

Luật sư Phạm Đức Giang, thành viên của CLB sân golf Đầm Vạc cho hay, dưới góc độ pháp luật, không có quy định nào cấm người lao động, công chức viên được chơi thể thao, nhất là golf hoặc làm những công việc riêng tư vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý nội bộ ngành, ông Giang đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Giao thông để giải quyết những vấn đề bức thiết trong bối cảnh hiện tại.

Trao đổi với VnExpress.net, Tổng giám đốc điều hành một sân golf cho hay, người chơi golf khá đa dạng, từ doanh nhân cho đến công chức, nghệ sỹ... Golf hiện là môn thể thao xa xỉ, giống như tennis cách đây 20 năm. Từ phí thuê người quản lý, điều hành, bảo dưỡng sân cỏ, dụng cụ đồ nghề đều được tính bằng đôla nên phí chơi cũng được tính theo đôla.

Mặc dù vậy, vị lãnh đạo này khẳng định, ở Việt Nam, nếu chỉ kinh doanh dựa vào sân golf thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ nặng. Vì sân golf chỉ phát huy tối đa công suất vào những ngày cuối tuần nên thu không thể bù chi. Ngoài ra, sân golf phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt lên tới 20% nên doanh thu cũng bị giảm sút. Theo vị lãnh đạo này, nếu quyết định của Bộ trưởng giao thông được nhân rộng thì các chủ sân golf sẽ lao đao. "Để duy trì sân golf, nhiều đơn vị vẫn phải kinh doanh thêm bất động sản", ông này cho hay.

Hoàng Lan

Giữ niềm tin trong dân

Bộ trưởng ơi cứ quyết tâm thực hiện đi, nông dân tụi tui rất thích cách nghĩ và làm của chú. Hãy giữ niềm tin trong dân, dân còn khó khăn mà thấy cán bộ xa hoa sẽ mất niềm tin, khi đến giới hạn thì nguy. Chúc chú cùng gia đình mạnh giỏi.

Ước gì

Tôi ước gì còn 3 bộ trưởng cần giống như bộ trưởng Thăng: bộ trưởng bộ y tế,bộ trưởng bộ giáo dục và bộ trưởng bộ công an là nước ta oke rồi!

Vì dân, nên sẵn sàng chịu trách nhiệm

Tân thủ tướng Thái Lan vừa cấm các Bộ trưởng nghỉ ngơi để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt đấy thôi... Chỉ khác rằng, ông Thăng chỉ đạo thuộc cấp của mình bằng văn bản còn Thủ tướng Thái Lan quán triệt trên TV. Khổ nỗi, ở ta mà không chỉ đạo bằng văn bản thì sẽ có người nói rằng "em không xem TV nên không biết" (vì ở sân Golf thì làm sao xem được TV)!!!
Khó vậy đấy, Thủ tướng chịu trách nhiệm trước dân, trước Quốc hội. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Nếu cứ "vướng" mãi như thế này thì cuối cùng trách nhiệm cứ đổ hết lên vai Thủ tướng thôi (như Thủ tướng N.T Dũng đã từng dãi bày trước Quốc hội khoá trước).

Mọi người cần ủng hộ BT Thăng

Tôi ủng hộ Bộ trưởng Thăng về việc cấm cán bộ chủ chốt chơi golf. Tuy đây mới chỉ là giải pháp tình thế; song tôi tin rằng với nhiệt huyết và quyết tâm của mình, BT Thăng sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt và hữu hiệu khác nữa để tạo những đột phá về GTVT. Nhà nước cũng mạnh tay dẹp bớt các sân golf. Các Bộ, ngành khác cũng cần có những Bộ trưởng có nhiệt huyết và năng lực để tạo đột phá thì nước mình mới có thể thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, nhũng nhiễu như hiện nay.

Anh hùng thời bình

Tôi là một công dân Việt Nam, tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình chính trị nước nhà, các vấn nạn của nước ta hiện nay. Nay tôi thấy tân bộ trưởng Thăng (cho tôi được mạn phép gọi như thế) đã vừa nhận chức ông có một câu nói mà tôi thấy mạnh mẽ đó là cho ông được toàn quyền và ông đã thể hiện quyền đó. Nếu thời chiến tranh các tướng phải tự quyết và tự chịu trách nhiệm ngoài chiến trường thì thời bình cũng cần những tướng như thế. Bộ trưởng Thăng là một tướng đó, ông đã giám quyết những vẫn đề xưa nay hiếm trong xã hội Việt Nam.

Để làm được điều này tôi thiết nghỉ phải là người dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Tôi thấy ở ngài bộ trưởng một người không ham chức, hàm quyền vi nhân dân. Tôi thiết nghĩ khi nào ban hành văn bản ra cũng trái luật nhưng hiện nay chỉ có văn bản trái luật mới giải quyết được các vấn nạn của xã hội Việt Nam hiện nay vì văn hóa chúng ta không có văn hóa xin lỗi và từ chức. Tôi còn nhớ ông chủ tịch thành phố Đà Nẵng đã có một câu nói như thế và ông đã dẹp được nạn đua xe. Tôi thiết nghỉ các vị tướng đầu ngành như tân Bộ trưởng Thăng thì nhất định đất nước sẽ phát triển. Xin cam ơn ngài đã thổi vào hệ thống một luồng gió mới.

Cấm hay không cấm?

Vấn đề mà Bộ trưởng Thăng đưa ra, theo tôi cần phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh.
Trước hết, làm công chức thì tiền lương đâu có nhiều để chơi golf.
Thứ hai, chơi golf là một môn thể thao được pháp luật cho phép.
Thứ ba, cấm chơi golf liệu các công chức trong ngành GTVT có tìm đến môn thể thao khác không mà nó cũng ảnh hưởng tương tự như chơi golf.
Như vậy vấn đề mà Bộ trưởng đưa ra lúc này theo tôi là vấn đề sắp xếp lại công việc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý đối với công chức trong ngành giao thông chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ không nên cấm chơi. Bởi vì: ngoài giờ hành chính thì công chức có quyền lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích để chơi miễn sao hoàn thành tốt công việc được giao.

Ủng hộ ông Đinh La Thăng

Xã hội hóa môn Golf là một ước mơ, nhưng đối với Việt Nam thì còn rất xa. Hay kiên cường lên bác Thăng, 99% nhân dân Việt Nam đang đứng về phía bác. những ý kiến trái chiều đều không có giá trị.

Bộ trưởng Thăng nên xem lại quyết định của mình

Quyết định của Bộ trưởng xét cho cùng chỉ là hình thức, không giải quyết được những vấn nạn đang nhức nhối trong xã hội như: tham nhũng, lãng phí thời gian, đạo đức xã hội... nó cũng chẳng làm thay đổi kinh tế xã hội. Cách tốt nhất là Bộ trưởng hãy là tấm gương để cán bộ cấp dưới noi theo, cùng với đó là việc tuyên truyền trong nội bộ cơ quan bộ giao thông vận tải thôi.

Tôi ủng hộ quyết định của Bộ trưởng Thăng

Cá nhân tôi nhận thấy vị "Tư lệnh" Bộ GTVT đang chỉ đạo và ra các quyết định "Táo bạo, Quyết liệt" chúng ta tin tưởng rằng trong tư duy và hành động của các tư lệnh ngành khác cũng có những thay đổi nhằm mục tiêu cao cả là từng bước đưa đát nước ta đạt mục tiêu" Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.". Song cần lưu ý với Bộ trưởng, việc gì cũng phải tính toán thấu đáo, trên cơ sở khoa học, luật pháp và có những lộ trình, bước đi thích hợp, có những giải pháp tổng thể. Tôi cho rằng chống ùn tắc giao thông, chúng ta cần có giải pháp tổng thể: Trong điều kiện hạ tầng hiện tại ý thức của người dân trong thực hiện văn hóa, luật giao thông, thứ đến là các quy định: phân làn, cấm lẫn chiếm vỉa hè lòng đường, chế tài xử lý thật nghiêm cùng với đó là có kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, đa dạng các loại hình phương tiện giao thông... bên cạch đó trong đầu tư cần triệt để chống thất thoát, lãng phí. Coi chống thất thoát, lãng phí là nguồn lực để tái đầu tư trong điều kiện thu NSNN của đất nước rất hạn hẹp. Nhân đây tôi cung có ý kiến trong một số lĩnh vực khác, nếu chúng ta không chắt chiu, tiết kiệm các nguồn lực sẽ không đem lại hiệu quả cao, điều đó đồng nghĩa với chúng ta đánh mất cơ hội cạnh tranh trên thị trường thế giới và câu trả lời là Việt Nam đang bị thua thiệt và dễ hiểu là luôn đi sau các nước khi họ co tu duy quan tri tốt hơn chúng ta. Chúc Bộ trưởng khỏe, bền bỉ chỉ đạo ngành quyết liệt hơn nữa và nhân dân đang chờ những thành công trước các quyết định của BT.
(Huy Phúc)

Lương của bộ trưởng 40 năm mới mua được nhà thu nhập thấp

Lương của bộ trưởng mà còn như vậy thì tôi không hiểu sao cán bộ nhà nước lại đủ tiền chơi golf. Mỗi lần chơi nếu không phải là thành viên thì từ 100$ trở lên thì tôi không biết lương bao nhiêu mới dám bỏ ra 100$. Ai cũng than lương thấp, không đủ chi tiêu nhưng dám bỏ ra cả trăm USD để chơi và cả chục ngàn USD để mua dụng cụ chưa kể các chi phí khác thì tôi không dám nghĩ về cách người chơi golf kiếm tiền (xin lỗi những người kiếm tiền chân chính). Xin được "chế" hát lại bài hát của Phi Thanh Vân "Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao, nghèo nhưng vẫn có tiền để chơi golf". Sao viết xong mà cảm thấy lòng vẫn xót.

chứng minh thu nhập

Không cần cấm, chỉ cần chứng minh thu nhập ở đâu để có tiền chi cho bộ môn thể thao quý tộc này.

Lạc sân, nhưng đúng

Tôi thiết nghĩ, Bộ trưởng Thăng nên quan tâm đến vấn đề giao thông nhiều hơn, còn vấn đề ăn chơi tốn kém này thì sẽ có người khác làm. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất ủng hộ sự nhiệt tình của ông.

Ủng hộ Bộ trưởng

Tôi đồng ý với Bộ trưởng Đinh La Thăng. Nếu quyết định này trái luật thì đề nghị công chức nhà nước nào chơi golf phải chứng minh thu nhập hàng tháng xem họ lấy tiền ở đâu ra mà chơi golf được.

Kê khai thu nhập xem tiền ở đâu để chơi golf

Chúng ta đang yêu cầu các cán bộ lãnh đạo kê khai thu nhập + tài sản. Vậy các vị công chức thử kê khai xem thu nhập hàng tháng ở đâu để có tiền chơi golf. Doanh nhân chơi golf vì họ kinh doanh. Vậy công chức nhà nước còn kinh doanh gì nữa ? Và nếu còn kinh doanh thêm (chứng khoán, bất động sản, cá cược .. ) thì còn tâm trí đâu tập trung vào công việc của Nhà nước ! Nhất là Bộ Giao thông vận tải, đang rất cần những con người tập trung trí lực để giải quyết nhiều vấn nạn nhất hiện nay.

GOLF VÀ NÔNG DÂN

Xã hôi nào cũng có kẻ giàu người nghèo, đó là chuyện bình thường và không ai chối cải được. Giàu thì chơi Golf, nghèo thì đánh cầu lông. Giàu thì ăn nhà hàng, nghèo thì ăn quán vĩa hè. Giàu thì mua xe hơi, nghèo thì đi xe 2 bánh. Chuyện ai muốn chơi gì, ăn gì hay mua gì thì đó là quyền tự do của họ. Còn nói về vấn đề tiền ở đâu ra, thì tùy theo vấn đề và cục diện. Người ta có thể trúng vé xố, tài sản cha mẹ để lại, trúng stock hay ăn hối lộ vân và vân... không nên vơ đủa cả nắm.

Không đuợc phép cấm ông bộ trưởng ơi !

Tôi thấy ông bộ trưởng có những suy nghĩ và lời nói thiếu sự cân nhắc ! Dù ông có là bộ trưởng thì ông cũng không có quyền cấm cán bộ dưới quyền hoạt động thể dục - thể thao. ông làm vậy là vi phạm nhân quyền đấy ! Thay vì lệnh cấm của ông thì chúng tôi xin ông hãy chỉ ra cho dân đen chúng tôi thấy cán bộ của ông ai là người chơi golf và hãy thực hiện nghiêm chính sách của Đảng và chính phủ là kê khai đầy đủ chính xác tài sản cá nhân của những cán bộ đó và hỏi họ số tiền đi chơi Golf hay mua nhà lầu xe hơi họ móc ở đâu ra ? Ông sẽ có công lớn vì đấu tranh chống tham nhũng đấy ! Chúc ông sớm tỉnh ngộ

TÔI TIN BÁC THĂNG !!

Theo tôi Bác Thăng đúng là người Bộ Trưởng Hành động đây. Vì chỉ có hành động mới xong việc, còn bàn , bàn và bàn thì chỉ trên giấy thôi...! Nếu các bộ khác cũng hành động thì sao nhỉ ? Một sân gold 200ha chỉ để phục vụ cho quý tộc??? thật khổ cho dân !

Hợp lý

Lương hợp pháp của những cán bộ nhà nước có đủ để chơi golf? 95% là không. Tôi nghĩ cần phải làm mạnh tay trên nhiều "mặt trận" khác nữa thì mới hạn chế được chuyện tiêu cực của các quan. Việc làm nhỏ này của Bộ trưởng bộ GTVT đáng được hoan nghênh vì biết đâu đó là một phát pháo khởi đầu để các bộ ngành khác noi theo (xin hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là chuyện chơi golf).
Xin hoan nghênh bộ trưởng và chúc ông có thêm dũng khí để mạnh tay hơn nữa để góp phần làm dân đen bớt khổ và góp phần cho sự phát triển của ngành mình đang chịu trách nhiệm.

Cam CB GTVT choi golf

Nếu ra nước ngoài chơi golf vào cuối tuần thì có sao không nhỉ, vì trên lãnh thổ nước khác rồi, tài phán khác. Nếu đã chơi được thì chi phí ra nước ngoài..

doanh nhân có tiền chơi golf là bình thường

doanh nhân có tiền chơi golf là chuyện hết sức bình thường các bạn trẻ đừng có vì mình ko được chơi golf mà ghen tị

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 

Lien he quang cao