Thứ ba, 31/8/2010, 09:56 GMT+7

Khách sạn 100 tầng 'ứng cử' tòa nhà cao nhất VN

Vượt cao ốc Keangnam tới 64m, dự án khách sạn 5 sao Lotus với chiều cao 400m, tọa lạc ở ngoại thành Hà Nội, do Tập đoàn Kinh Bắc làm chủ đầu tư sẽ cạnh tranh ngôi vị tòa nhà cao nhất Việt Nam với tháp PVN 102 tầng.
> Đại gia địa ốc chạy đua xây nhà chọc trời
> Dự án siêu sang chê nhà thầu nội

Tập đoàn Kinh Bắc vừa xin ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội về việc thay đổi số tầng cao, công năng sử dụng của dự án khách sạn Lotus ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Theo phương án đề xuất, dự án cao khoảng 400 m, với 100 tầng được thiết kế bởi hãng Foster + Partners, nhà thiết kế hàng đầu thế giới của Anh, tác giả của những tòa tháp nổi tiếng trên thế giới.

Nếu được phê duyệt, thì đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Khách sạn này có diện tích xây dựng hơn 19.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 47,8%. Tổng diện tích sàn 640.000 m2, tầng hầm để xe rộng khoảng 240.000 m2.

Trước đó, Tòa tháp Keangnam cao 336 m gồm 70 tầng đang thi công giữ vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Tòa tháp Keangnam cao 336 m gồm 70 tầng sẽ mất vị trí cao nhất Việt Nam. Ảnh: Keangnam.

Một công ty trình khác dự kiến cũng có chiều cao tương đương với Lotus là dự án PVN Tower của Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC với 102 tầng.

Trước đó, dự án Lotus do Tập đoàn Riviera (Nhật Bản) làm chủ đầu tư, có số vốn 500 triệu USD cao 15 tầng. Sau khi gặp khó khăn về tài chính, chủ đầu tư đã xin rút khỏi dự án và chuyển giao cho Tập đoàn Kinh Bắc. Sau đó, Kinh Bắc đã điều chỉnh thiết kế, nâng tầng cao tòa nhà 35 tầng, mật độ xây dựng 35-40%. Và đến nay, số tầng được đề nghị tăng lên 100.

Tập đoàn Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Hoàng Lan

Đại gia phô trương với nhà trọc trời

Với điều kiện phòng cháy chữa cháy ở mức khiêm tốn nếu không nói là lạc hậu của Việt nam thì việc sinh sống và làm việc ở các nhà cao tầng thật đầy rủi ro.

Nhìn lại kinh tế, quĩ đất và mức sinh hoạt ở Việt nam nói chung trong tình hình hiện nay thì các nhà cao tầng 40, 50, ....100 tầng thật là sa sỉ và không phù hợp, có chăng chỉ là để các đại gia phô trương tiềm lực của mình với việc thể hiện độ cao và số tầng của tòa nhà.

Trong điều kiện hà tầng cơ sở của Việt nam hiện nay, thiết nghĩ các nhà quản lý quy hoạch và xây dựng của thành phố Hà nội cũng như của Trung ương cũng nên có chính sách cơ chế không phê duyệt xây dựng nhà cao tầng với độ cao trên 20 tầng. Không nên để tình trạng đề xuất 35 tầng, rồi 100 tầng hay 102 tầng nào của nhà đầu tư nêu ra cũng được duyệt.

Cao nhưng phải an toàn

Cao gì thì cao, kỷ lục gì thì kỷ lục, đừng vượt Keangnam về số người chết là được.

Cố gắng xây

Cùng nhau Đua độ cao, 100m rồi 300m đến 600m ...cho đến khi hết khả năng cao thêm nữa mới chịu dừng lại. Đó cũng là mốt của người Việt Nam ta.

Để làm gì???

Tôi thấy bây giờ, các công ty đua tranh nhau xây các tòa nhà cao tầng, các khu trung cư cao cấp, nhưng tôi không biết họ có tính toán đến khả năng các khu cao tầng đó bị cháy hoặc tai nạn gì đó, thì liệu việc cấp cứu, cứu chữa có thể tiến hành ngay lập tức hay không. Rồi việc thiếu điện trầm trọng như hiện nay thì khả năng cung cấp điện liên tục cho các tòa nhà cao tầng có đảm bảo. Rồi nhìn tổng thể liệu có đẹp mắt không, hài hòa với môi trường xung quanh không.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 

Lien he quang cao