E-mail
Bản In
Thật bất ngờ với điều luật này
Đọc bài báo này xong tôi thấy quy định này có vẻ như "không được hợp lý". Nếu "cấm sử dụng nhà ở chung cư làm văn phòng" vì "không đảm bảo an toàn, vi phạm pháp luật", thì sử dụng bất kỳ một ngôi nhà riêng để làm văn phòng thì sao? Chả lẽ việc các nhà riêng tự ý sử dụng để mở thành văn phòng kinh doanh thì không "xen lẫn với nhà ở gây xáo trộn, mất trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống ở trong những con phố đó" hay sao?
Sử dụng nhà ở làm cơ sở sản xuất
Tôi thấy hiện nay chúng ta đang tự do trong việc sử dụng nhà ở "nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm". Việc sử dụng nhà ở làm văn phòng, theo tôi còn đỡ hơn nhiều so với việc có ông hàng xóm làm thợ mộc. Thôi rồi, đủ các loại âm thanh, bụi bặm. Theo tôi, không thể chỉ là "Bộ đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư cũng như hộ dân làm tốt công tác quản lý, tuân thủ đúng quy định pháp luật", mà là phải thật sự nghiêm mới được.
Không nên cấm
Không nên cấm kinh doanh tại căn hộ chung cư nếu việc kinh doanh không gây mất an ninh trật tự đến các căn hộ khác.
Các quy định phát sinh khó thực hiện
Hầu hết tầng trệt các chung cư đều được cho thuê kinh doanh cà phê ồn ào. Làm sao mà cấm được. Thực sự giá căn chung cư tầng trệt đắt gấp mấy lần căn chung cư tầng lầu. Nếu cấm thì chủ căn hộ sẽ lỗ đậm. Chắc chắn quy định này sẽ không thực hiện được. Nếu có qui định thì hãy áp dụng ngay từ đầu, trước khi người dân mua chung cư. Sự việc đã rồi mới phát sinh quy định thì sẽ gặp nhiều phản ứng của người dân
- Tầng trệt chung cư cao cấp suýt biến thành phòng khám tư (20/11)
- Hơn 300 sổ đỏ đất lâm nghiệp bị photo phát tán khắp nơi (19/11)
- Sẽ có biệt thự 5 sao trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia (19/11)
- Giá đất Hà Nội cao nhất có thể tới 81 triệu đồng (18/11)
- Những ngôi nhà đắt nhất thế giới 2009
(18/11) - Sắp cấp một giấy tờ nhà đất, lộ nhiều cái khó (18/11)
- Hà Nội ồ ạt tung căn hộ cao cấp (18/11)
- Nhà nội thành Sài Gòn vụt tăng giá theo 'cơn sốt' vàng (17/11)
- Bán 30 lô đất nền biệt thự Flamingo Đại Lải Resort (17/11)
- Mua đất Hà Nội trị giá 1,2 tỷ đồng (16/11)
- Đua nhau 'lướt sóng' chung cư Dương Nội (15/11)
- Đất nền Hà Nội tiếp tục bị thổi giá, giao dịch chững lại (13/11)
- Khung giá đất tại Hà Nội năm 2010 sẽ ít thay đổi (13/11)
- Mặt bằng bán lẻ vẫn đứng vững trong khủng hoảng (12/11)
- Bắt đầu phỏng vấn trực tuyến về mặt bằng bán lẻ (12/11)













VnExpress tuyển dụng
Một phương án không triệt để
Khi các văn phòng ở chung cư rời đi thì tất sẽ làm thị trường văn phòng cho thuê biến động, người ta sẽ tìm giải pháp thay thế bằng việc thuê nhà riêng làm văn phòng. Một số gia đình sẽ vào chung cư thuê để ở và cho thuê lại nhà riêng làm văn phòng để hưởng chênh lệch, một số thì cho thuê một phần căn nhà, số còn lại thì vẫn ở và sẽ phải sống chung với các văn phòng, công ty từ các chung cư chuyển ra hoặc đã tồn tại.
Như vậy mục đích của quy định này là "đảm bảo an toàn cho đời sống người dân sống trong chung cư" không được loại bỏ mà chỉ chuyển vấn đề từ nơi này sang nơi kia chịu thay.
Để giải pháp triệt để thì cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp:
- Cấm sử dụng tất cả các loại căn hộ làm văn phòng hoặc làm nơi sản xuất, kinh doanh.
- Tất cả các văn phòng phải chuyển đến các khu hoặc tòa nhà văn phòng tập trung, biệt lập với đời sống như các khu công nghiệp.