E-mail
Bản In

Nhà nước cần đưa ra luật
Theo tôi việc này giải quyết được rất nhanh khi có luật ban hành hướng dẫn chi tiết quyền lợi của từng bên. Đối với bên mua nhà, họ có căn hộ ở trên không trung mà không cho gửi xe, hoặc an ninh quá kém, hoặc ban quản trị không hoàn thành nhiệm vụ thì đồng nghĩa với việc số tiền họ bỏ ra đã bị bóc lột. Cách hành xử của chủ đầu tư không chuyên nghiệp và thực sự không muốn tạo dựng thương hiệu. Đối với chủ đầu tư, nên mạnh dạn đưa ra mô tả rõ ràng về dịch vụ đi kèm khi bán nhà và thực hiện cam kết đó đến cùng. Đơn vị nào làm tốt phân khúc căn hộ thường với dịch vụ đúng như cam kết rõ ràng ban đầu thì sẽ có nhiều lợi thế về thương hiệu sau này. Việc này đã xảy ra nhiều lần rồi, tránh bối rối cho cả cơ quan chính quyền địa phương thì luật ban hành phải rõ ràng. Như thế là sẽ giải quyết được.
Vẫn u mê về chất lượng chung cư
Đó chính là chất lượng nhà chưng cư hiện tồn tại ở VN và người ta thì cứ u mê, tranh nhau, xếp hàng mua, nhưng chẳng biết chất lượng thế nào.
Không nên ở chung cư
Tôi đang muốn mua căn hộ chung cư, nhưng tôi sợ khủng khiếp cách làm ăn như hiện nay. Khách hàng mua chung cư chưa được bảo vệ.
Chính quyền chưa quyết liệt
Việc quản lý chung cư đã được báo chí phản ánh nhiều. Pháp luật cũng đã quy định rõ. Tuy nhiên, việc không thể thành lập ban quản trị như chung cư Tản Đà quận 5 là một ví dụ cho thấy chính quyền chưa quyết liệt, chưa quan tâm thỏa đáng đến quyền lợi người dân sống ở chung cư mới nói riêng hoặc người tiêu dùng Việt Nam nói chung. Trường hợp chung cư Khánh Hội nơi tôi sống cũng vậy. Tòa nhà đã đi vào sử dụng 4 năm nay mà chủ đầu tư cùng chính quyền cũng không tổ chức được hội nghị nhà chung cư cho dân bầu ban quản trị như luật định. Dù dân đã khiếu nại UBND quận 4, phường 1... nhưng đến nay vẫn chưa trả lời chính thức cho người dân khi nào tổ chức hội nghị. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi ai để chính quyền và chủ đầu tư phải tổ chức bầu ban quản trị hợp pháp?
Nên để dân tự quản
Nói chung là các nhà đầu tư tham quá, đã thu về từ vụ bán nhà, nay còn thành lập công ty con để "vơ sạch" của người mua nhà. Sao khu Phú Mỹ Hưng cả chục năm nay thấy có chuyện gì đâu vì người ta thu phí hợp lý, thậm chí còn phải bù lỗ vì lợi nhuận do bán nhà nhiều quá thì bây giờ nhả lại tí tí. Êm chuyện.
- Giao dịch đất nền chững lại (02/07)
- Dùng ôtô bao vây chung cư để phản đối mức thu phí (02/07)
- Căn nhà 100 triệu USD
(01/07) - Chờ xây công viên, dân sống trong chòi lá (30/06)
- Khu bất động sản hoành tráng nhất của Michael Jackson
(30/06) - Mốt săn biệt thự ven hồ (26/06)
- Bùng nổ cuộc đua bán căn hộ (25/06)
- Thị trường bán lẻ London hấp dẫn nhất thế giới (23/06)
- Đòi tăng giá căn hộ mới xong phần móng (23/06)
- Chung cư cao cấp Blooming Park (23/06)
- Căn hộ giá mềm, đất nền hút khách (22/06)
- Hơn 3.000 tỷ đồng xây nhà ở sinh viên (20/06)
- Khu đô thị thương mại và du lịch xanh Ecopark (19/06)
- 'Bất động sản sốt vì bị đồn thổi' (18/06)
- 4 lần lập ban quản trị chung cư không thành (18/06)













VnExpress tuyển dụng
Ban quản lý không nên độc quyền
Ban quản lý chung cư không nên nắm độc quyền để gây khó khăn cho dân.