Thứ sáu, 10/2/2012, 14:18 GMT+7

Buộc tái xuất nông sản Ấn Độ vì mọt

Năm 2011 Việt Nam đã tái xuất 23.000 tấn thực vật nhập từ Ấn Độ vì bị nhiễm loại mọt nguy hiểm tên gọi TG. Diễn biến xấu hơn khi chỉ trong tháng 1 có thêm 7.645 tấn thức ăn gia súc buộc phải tái xuất vì mọt.
> Xuất khẩu nông sản 10 tháng đạt gần 21 tỷ USD

Chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 2 (Cục Bảo vệ thực vật phụ trách phía Nam) Nguyễn Văn Ngã cho biết, quyết định tái xuất hàng nhập khẩu từ Ấn Độ do nhiễm dịch hại là việc làm cần thiết. Đây là biện pháp ngăn chặn lượng hàng nhiễm mọt nhập từ nước này không ngừng tăng lên trong năm 2011 và có diễn biến xấu vào đầu 2012.

"Nếu các công ty khử trùng Ấn Độ tiến hành khử trùng với liều lượng đúng theo quy định của Việt Nam thì hàng nông sản chắc chắn sẽ không bị nhiễm mọt", ông Ngã nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, mọt Trogoderma granarium (TG), tên Việt Nam là mọt cứng đốt, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Đây là loài côn trùng phá hoại trong kho cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể phá hoại trên 100 mặt hàng gồm lương thực, hạt giống, ngũ cốc… Mọt TG nằm trong danh sách 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, là đối tượng kiểm dịch quốc tế. Tại Việt Nam từ trước đến nay chưa phát hiện có xuất hiện mọt TG. Vì vậy đây là sinh vật ngoại lai nguy hại và nằm trong đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I (nguy hiểm) của Việt Nam.

Chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 2 Nguyễn Văn Ngã (mặc áo trắng thứ hai từ bên phải sang) đang giải thích các quy định kiểm dịch thực vật của Việt Nam với các quan chức Ấn Độ. Ảnh: Vũ Lê

Ông Ngã cho hay, hồi tháng 12/2011, Bộ nông nghiệp Việt Nam đã gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và ngành chế biến thức ăn Ấn Độ thông báo sự việc và cho biết có thể sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn. Theo đó, Việt Nam có thể cấm nhập khẩu đối với một số nông sản từ Ấn Độ cho đến khi nguy cơ nhiễm mọt TG được kiểm soát tốt.

Để khảo sát thực tế và tìm giải pháp khắc phục tình hình trên, ngày 9/2 phái đoàn Bộ nông nghiệp Ấn Độ đã đến TP HCM để họp bàn hướng khắc phục.

Phó giám đốc phòng kiểm dịch thực vật quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, J. P. Singh cho hay: "Từ sự cố nguồn hàng thực vật bị Việt Nam tái xuất ngược lại, Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra, khảo sát và rút giấy phép 9 công ty của nước này do không thực hiện đúng quy định khử trùng của Việt Nam".

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật của Ấn Độ Sarvesh Rai, các quan chức Ấn Độ đầu tuần này đã đến kiểm tra một số lô hàng nhập khẩu từ Ấn Độ đang nằm tại cảng Hải Phòng và TP HCM. Đoàn phát hiện có những lô hàng không bị nhiễm mọt TG, nhưng nhiễm loại mọt khác. Ông Sarvesh Rai cho hay, đoàn đang kiểm tra lại giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để đưa ra kết luận cuối cùng.

Tổng lãnh sự Ấn Độ Abhay Thakur khẳng định, Ấn Độ sẽ kiểm soát lại hệ thống kiểm dịch tại nước này và phối hợp với Bộ NNPTNT Việt Nam để cải thiện việc các lô hàng thức ăn gia súc bị nhiễm mọt. Tuy nhiên, ông Abhay Thakur khuyến cáo thêm, để đảm bảo nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập từ Ấn Độ đáp ứng đúng quy định, các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm đối tác uy tín thông qua lãnh sự quán, hoặc các hiệp hội, như Hiệp hội trích ly dầu thực vật Ấn Độ.

Ấn Độ là nước có thế mạnh xuất khẩu nguyên liệu thức ăn gia súc vào Việt Nam. Các nhóm hàng của nước này đang được cảnh báo có nhiễm mọt Trogoderma granarium (TG) thuộc loại nguy hiểm gồm: ngô, lúa mì, đậu nành và bông.

Hà Thanh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao