Chủ nhật, 15/1/2012, 14:27 GMT+7

Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050

Ngân hàng HSBC mới đây đã đưa ra dự báo về kinh tế thế giới vào năm 2050. Theo đó, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất, còn Mỹ bị đẩy xuống hàng thứ 2.
> Trung Quốc phát hiện mỏ kim cương một triệu carat
> Tháng 11, Trung Quốc nhập vàng từ Hong Kong kỷ lục
> Nợ xấu ngân hàng Trung Quốc có thể vượt 2.000 tỷ USD

Theo báo cáo của HSBC, đến năm 2050, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế hàng đầu thế giới, theo sau là Mỹ. Đây không phải là điều bất ngờ, bởi kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách vào những năm 1980, các chuyên gia kinh tế đã nhận định: kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đến năm 2050, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: businessweek.com
Đến năm 2050, Trung Quốc có thể vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: businessweek.com

Tuy nhiên, dự báo của HSBC cũng cho thấy một số quốc gia đang phát triển sẽ gây bất ngờ. Đến năm 2050, Philippines có thể tăng 27 bậc trở thành nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới. Peru với tốc độ tăng trưởng 5,5% một năm cũng sẽ tăng 20 bậc vươn lên vị trí thứ 26, vượt qua cả Iran, Colombia và Thụy Sĩ.

Những quốc gia có tiến bộ đáng kể khác sẽ là Ai Cập - tăng 15 bậc lên vị trí thứ 20, Nigeria - tăng 9 bậc lên vị trí thứ 37, Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí thứ 12, tăng 6 bậc, Malaysia - tăng 17 bậc lên vị trí thứ 21 và Ukraine ở vị trí thứ 45, tăng 19 bậc.

Lực lượng lao động của Nhật Bản sẽ suy giảm 37% - mức cao nhất thế giới - vào năm 2050. Song, HSBC nhận định đây vẫn là một trong những nền kinh tế hàng đầu, chỉ tụt một bậc xuống vị trí thứ 4. Thay thế Nhật Bản để đứng ở vị trí thứ 3 là Ấn Độ.

Theo HSBC, trong 40 năm tới, các nền kinh tế phát triển ở Châu Âu sẽ tụt hạng do lực lượng lao động giảm và sự vươn lên của các nước đang phát triển. Chỉ có 5 nền kinh tế của khu vực này nằm trong top 20, trong khi hiện tại là 8 nước.

Xuống hạng nhiều nhất là các nước Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch ở vị trí thứ 56, giảm 29 bậc, Na Uy ở vị trí thứ 48, giảm 22 bậc, Thụy Điển ở vị trí thứ 38, giảm 20 bậc và Phần Lan ở vị trí thứ 57, giảm 19 bậc.

Cũng theo bản báo cáo, quy mô của lực lượng lao động cùng những cơ hội để tận dụng nhân tố này sẽ quyết định xu hướng kinh tế về dài hạn. Ngoài ra còn có những yếu tố khác như: cơ hội học tập, chế độ dân chủ và hệ thống luật mạnh mẽ - yếu tố đưa Trung Quốc và Ảrập Xêút lên vị trí cao trong danh sách. Nguyên nhân chính kìm hãm các nền kinh tế là chiến tranh, hạn chế về tiêu thụ năng lượng, biến đổi khí hậu và các rào cản di dân qua biên giới.

>> 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2050 theo dự báo của HSBC

Ngọc Thúy (theo CNN)

Những dự báo về kinh tế thế giới - Taichinh.vnexpress.net

- 10 rủi ro lớn của kinh tế thế giới 2012

- 9 dự báo kinh tế thế giới của Goldman Sachs

- Indonesia lọt top 6 kinh tế thế giới vào năm 2030

- IMF: Triển vọng kinh tế thế giới nguy hiểm và khó lường

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao