Lô điện thoại 20.000 USD được xét nhập khẩu phi mậu dịch
Trước đó, Cục Hải quan TP HCM đã có văn bán đề nghị Bộ Công Thương cho ý kiến về 110 chiếc điện thoại do động Sony Ericsson được Công ty Thương mại dịch vụ An Ba nhập nhằm phục vụ nhu cầu huấn luyện, quảng cáo, bảo hành, sửa chữa… Mục đích này phù hợp với việc nhập khẩu hàng phi mậu dịch, theo thông báo trước đó của Bộ Công Thương, nhưng do giá trị lô hàng lớn (gần 20.000 USD), nên hải quan gặp nhiều khó khăn trong việc xác định tính chất hàng hóa để áp thuế.
 |
| Chứng từ giao nhận của DHL cho thấy An Ba được nhà nhập khẩu - Sony Ericsson - ủy quyền nhận và quản lý lô hàng điện thoại nói trên để phục vụ bảo hành, sửa chữa. |
Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Bộ Công thương, việc Công ty An Ba nhập khẩu điện thoại phục vụ bảo hành, sửa chữa cho Sony Ericsson nếu được hải quan xác nhận là nhập theo hình hình thức phi mậu dịch thì sẽ được thực hiện theo quy định nêu trên, không căn cứ vào giá trị lô hàng.
Theo các tài liệu (hợp đồng, chứng từ nhập khẩu…) được phía An Ba cung cấp, thì lô hàng nói trên là hàng phục vụ sửa chửa, bảo hành của Sony Ericsson, không có giá trị thương mại. Hãng này vẫn giữ toàn quyền sử dụng, hủy hay điều động giữa các đại lý để phục vụ bảo hành. Sony Ericsson thực chất cũng là nhà nhập khẩu và An Ba được chỉ định nhận và quản lý lô hàng.
Tuy vậy, Bộ Công Thương cũng đề nghị Tổng cục Hải quan xác định một cách cẩn trọng tính hợp lệ của việc nhập khẩu điện thoại di động theo hình thức phi mậu dịch của Công ty An Ba và làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.
Trước đó, trong cuộc gặp gỡ báo chí cuối năm, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, đơn vị trực tiếp quản lý ngành hải quan, cũng đặc biệt lưu ý tới vấn đề nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch. Theo Bộ trưởng thì đây là hạng mục phức tạp, cần được cơ quan hải quan thận trọng khi thông quan vì khả năng gây thất thoát thuế là rất lớn.
Nhật Minh
