Thứ hai, 23/1/2012, 00:08 GMT+7

Chủ tịch nước: 'Đất nước cần doanh nhân biết phản biện'

Từng có kinh nghiệm nhiều năm quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuyên doanh nhân Việt Nam ngày nay cần tích cực hơn nữa trong các cuộc tranh luận chính sách với lãnh đạo.
> 'Năm 2020, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp'
> Thủ tướng thúc giục doanh nghiệp tự đổi mới
> Giải pháp vực dậy thị trường chứng khoán

Những kinh nghiệm, đồng thời cũng là những tư tương mới mẻ về vai trò của lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới đã được Chủ tịch nước chia sẻ trong buổi gặp mặt thân tình với hơn 100 đại diện doanh nghiệp trẻ cuối năm 2011.

Chủ tịch Trương Tấn Sang:
Chủ tịch Trương Tấn Sang: "Tôi biết các doanh nhân đều nóng lòng chấn hưng đất nước". Ảnh: Nhật Minh

Nhắc nhở về thời hạn ít ỏi chưa đầy 9 năm để hoàn thành mục tiêu cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người đứng đầu nhà nước cho rằng vai trò đội ngũ doanh nhân trong việc thúc đẩy quá trình này là vô cùng quan trọng. Một trong số đó là giúp hình thành những ý tưởng, cải cách mới trong sản xuất kinh doanh, thông qua những cuộc tranh luận với lãnh đạo, người làm chính sách…

Từng có nhiều năm quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng vào thời của ông, khi ranh giới giữa bao cấp và đổi mới còn mong manh, nhiều cái lạ lẫm xuất hiện nên thường xuyên bị cấp trên về “hỏi thăm sức khỏe” .

“Tôi khi ấy chỉ 25 - 30 tuổi, như các bạn doanh nhân trẻ bây giờ. Tranh luận với các vị lãnh đạo thì họ tóc bạc, mình tóc xanh. Nhưng vẫn thấy các đồng chí ấy đeo kính, cầm bút ghi chép chăm chú lắm. Không rầy rà gì nhưng truy cho đến nơi đến chốn lắm: Vì sao đồng chí nói thế…”, người đứng đầu Nhà nước kể lại.

Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng cho hay, dù lần nào cũng tranh luận nhưng ông không hề bị cấp trên “nóng mắt”. Chủ tịch nước cũng tin rằng vào thời đó, cả trong nam lẫn ngoài bắc, lãnh đạo đâu đâu cũng giữ một thái độ cầu thị như vậy.

“Bây giờ đi họp buồn nhất là ít có người hỏi lại mình. Hoặc chỉ nói xuôi chiều. Tất nhiên nói xuôi chiều thì nhiều lúc cứ cho là vì mình nói đúng. Những cũng nên có những tiếng nói nghịch hoặc gợi mở lại”, ông chia sẻ.

Theo người đứng đầu Nhà nước, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì kinh tế là trọng tâm, doanh nghiệp là quân chủ lực. Do đó, những người đứng mũi chịu sào như doanh nhân cần phải có những tư duy mới, đột phá và phải khiến lãnh đạo, nhà làm chính sách hiểu được, tin được những ý tưởng đó.

Trong những chuyến công cán ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết thường “khoe” với bạn bè quốc tế về đức tính cần cù, ham học hỏi của người Việt. “Nông dân ta không học nhiều, còn chế tạo được máy móc, cải tiến nông cụ. Không có lý do gì mà doanh nhân lại không có sáng kiến, khai phá những con đường mới”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cùng hơn 100 doanh nhân trẻ trong buổi gặp mặt tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh
Chủ tịch nước cùng hơn 100 doanh nhân trẻ trong buổi gặp mặt tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Cùng với đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng đề nghị đội ngũ doanh nhân phải ý thức sâu sắc những khó khăn, thách thức của thời kỳ hội nhập, khi mà những bảo hộ ưu đãi với sản xuất trong nước sẽ cạn dần. Trong bối cảnh đó, ngoài việc tự lực cánh sinh, Chủ tịch cũng trông chờ vào sự đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khi tiến quân ra nước ngoài.

“Tôi thấy khi khai phá thị trường mới, doanh nghiệp nhiều nước họ đùm bọc nhau ghê lắm. Người đến trước giúp người đến sau có việc làm. Khi thành đạt rồi thì quay lại giúp lại nội địa. Doanh nghiệp ta đôi khi chưa làm được điều này”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Cuối cùng, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng yêu cầu cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cần xem trọng vấn đề đạo đức kinh doanh. Theo Chủ tịch, thị trường rộng lớn và hội nhập hiện nay thì đạo đức là điều bắt buộc đối với doanh nhân. Nếu lừa dối khách hàng, sản phẩm kém thì doanh nghiệp có thể bán hàng hôm nay, nhưng chắc chắc sẽ dẹp tiệm ngày mai.

“Ta thấy nhiều hãng ôtô nước ngoài, sản phẩm chỉ lỗi nhỏ nhưng họ thu hồi, sửa chữa, thậm chí hủy ngay lập tức. Ai đó nói là dại nhưng kỳ thực họ đang bảo vệ thương hiệu của chính mình. Doanh nghiệp ta nên nhìn vào đó mà học tập”, Chủ tịch Trương Tấn Sang đề nghị.

Nhật Minh

Những lời nhắn nhủ quí báu

Là một người lao động bình thường, khi đọc bài báo này , tôi thấy nhắn nhủ của chủ tịch nước thật là quí báu , không những chỉ đối với doanh nhân, mà cả với những ngưới lao động trong mọi lĩnh vực . Trong lao động, sản xuất mọi người cần có tâm với nghề nghiệp, để mang lại cuộc sống ấm no cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Phản biện đúng , hợp lý, cũng là những đóng góp mà xã hội đang cần có . để đề cao cái tốt, chống lại những tiêu cực . Bài báo ngắn , hay .

kinh phục chủ tich Trương tân Sang

kham phuc, kham phuc, toi rat kham phuc chu tich Truong Tan Sang phát biểu đúng và nhận xét chính xác thị trường kinh doanh hôm nay, chuc mung nam moi vn ta co nha lanh dao gioi nha, “Nông dân ta không học nhiều, còn chế tạo được máy móc, cải tiến nông cụ. Không có lý do gì mà doanh nhân lại không có sáng kiến, khai phá những con đường mới”, Chủ tịch nước nói. vang, loi noi rat dung, mong tat ca nguoi vn ta, theo do ma thuc hanh nha,

phạm tâm

Gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang

Con la 1 nguoi VN xa xu, khi doc bai bao nay con phai cong nhan bac la 1 nguoi quan ly nhin sau trong rong, vua co tai vua co tam, Thanh that kham phuc bac

Về phản biện

Vậy những người không phải doanh nhân có được phản biện không? Có nên để toàn dân phản biện không? có nghe những ý kiến phản biện không? Nếu phản biện những vấn đề nhậy cảm có bị quy kết tội tình gì không? Cuối cùng: ý kiến này có được đăng không?

Mong lắm đất nước Việt Nam mạnh giàu

Kính gởi : Chủ tịch nước Trương Tấn Sang . Đầu năm mới chúc Chủ Tịch Nước luôn vui khỏe , Cám ơn những lời chỉ dạy chí lý của Ông . 

Gửi Chủ tịch nước

Doanh nhân sẵn sàng phản biện về các chính sách của nhà nước với mục đích đóng góp phần nhỏ bé của mình làm cho dân giàu nước mạnh . Đề nghị Chủ tịch cho mở một trang web đăng các dự thảo chính sách trước khi ban hành để các doanh nhân có nơi có chỗ đóng góp ý kiến xây dựng của mình .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao