Thứ bảy, 14/1/2012, 09:27 GMT+7

Bán 300 USD trái phép, bị phạt 100 triệu đồng

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng và tịch thu tang vật đối với hai doanh nghiệp tại Hà Nội có hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định.
> Ngoại tệ chợ đen mượn ngân hàng làm điểm giao dịch
> Hai cá nhân bị phạt do mua bán ngoại tệ trái phép
> Gần 400.000 USD giao dịch trái phép bị phát giác

Theo Ngân hàng Nhà nước, 2 doanh nghiệp bị xử phạt là Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh (Long Biên, Hà Nội) và Địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội đã bắt quả tang doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 300 USD.

Xử phạt 100 triệu đồng và tịch thu tăng vật đối với hai doanh nghiệp mua bán USD trái phép.

Tương tự, ở địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn kiểm tra liên ngành cũng bắt quả tang đơn vị này đang bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 400 USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc mua bán trên đã vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95 về xử lý vi phạm trong hoạt động ngoại tệ, kinh doanh vàng ban hành hồi tháng 10. Theo quy định này, mức phạt cao nhất cho hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt 50-100 triệu đồng và bị tịch thu tang vật là số ngoại tệ, VND hoặc vàng.

Căn cứ vào quy định này, hai đơn vị kinh doanh trên đã bị xử phạt ở mức cao nhất 100 triệu đồng (mỗi đơn vị) và tịch thu toàn bộ số ngoại tệ giao dịch trái quy định nộp vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cũng đã yêu cầu 2 đơn vị trên chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.

Lệ Chi

Phạt Metropole 500 triệu do niêm yết giá bằng USD Taichinh.vnexpress.net

Tịch thu 500.000 USD, 10 tỷ đồng mua bán trái phép Taichinh.vnexpress.net

Bộ Công an vào cuộc 'xử' vi phạm ngoại hối Taichinh.vnexpress.net

Rất khó cho người cần sử dụng USD

Thật ngac nhiên và gây khó khăn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng USD. Tôi làm thủ tục chuyển tiền cho con đang học tại nước ngoài với đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo qui định của Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên khi đến ngân hàng thì nhận được yêu cầu của nhân viên phụ trách chuyển tiền là phải mang USD đến ngân hàng mới chuyển tiền. Ngân hàng không đồng ý nhận tiền VNĐ, vậy có nghĩa là chúng tôi phải đi mua Dollars chui?

Mức phạt phải tương xứng với mức độ nguy hiểm cho XH

Tại sao người ta lại phải mua bán trên thị trường chợ đen? Mức độ nguy hại của việc mua bán 300 USD cho XH đến mức nào để bị phạt những 100 triệu VND? Nếu ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ thì việc gì người dân phải ra chợ đen.

Đuổi việc

Với những trường hợp như trên tuy chưa có tai nạn xảy ra, song cần phải tìm ra kẻ có trách nhiệm, không thể đơn giản chỉ kỷ luật, đuổi việc thẳng thừng may ra còn có tác dụng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -7.33-1.63%

Thay đổi từ đầu năm: 25.89%

Tổng KLGD: 77,695,295(cp)

Tổng GTGD: 1,149(tỷ)

Thay đổi: -1.4-1.81%

Thay đổi từ đầu năm: 29.64%

Tổng KLGD: 50,800,335(cp)

Tổng GTGD: 546(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao