Thứ bảy, 17/12/2011, 18:33 GMT+7

Thủ tướng: 'Giảm lạm phát là trách nhiệm của ngân hàng'

Ghi nhận ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa hoàn toàn yên tâm về an toàn và hiệu quả trong hoạt động ngân hàng
> Toàn ngành ngân hàng phải thắt lưng buộc bụng
> Lần đầu tiên hợp nhất 3 ngân hàng

Ngành ngân hàng tổ chức hội nghị tổng kết sớm hơn mọi năm và được Thủ tướng đặc biệt quan tâm, tới dự. Ông dành hơn một tiếng cuối buổi tổng kết sáng 17/12 để đánh giá về tình hình vĩ mô và góp ý thẳng thắn với Ngân hàng Nhà nước cũng như hệ thống ngân hàng thương mại, sau khi lắng nghe phần trình bày của Thống đốc Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo 3 ngân hàng lớn nhất hệ thống (BIDV, Vietcombank và Vietinbank).

Thống đốc Bình nhìn nhận kinh tế tăng trưởng 6% và lạm phát giữ 18% có đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng, các ngân hàng đã phải thắt lưng buộc bụng hy sinh cho mục tiêu chung. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận nỗ lực này và khẳng định ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những mặt chưa được, cần rút kinh nghiệm trong điều hành chính sách tiền tệ, quản lý nhà nước với các ngân hàng cũng như hoạt động của toàn hệ thống.

"Thực hiện chính sách tiền tệ năm qua có nhiều điều cần rút kinh nghiệm, thực tế có những khó khăn nảy sinh do chính quá trình điều hành chính sách tiền tệ. Quản lý nhà nước cũng có nhiều hạn chế yếu kém", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong báo cáo tổng kết năm, Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận công tác chỉ đạo, điều hành của mình năm qua cũng có một số điểm chưa hợp lý, nhất là việc áp dụng chung tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cho toàn hệ thống, gây khó cho ngân hàng lành mạnh, mà lại không hạn chế được những ngân hàng cần kiểm soát tăng trưởng tín dụng.

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà thậm chí cho rằng các biện pháp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước những tháng đầu năm đã được thực hiện quá mạnh và dồn dập, gây khó khăn cho thị trường.

"Trong khi đưa ra nhiều chỉ đạo cứng rắn như siết trần lãi suất huy động, hạn chế tăng trưởng tín dụng, nhưng kỷ cương, kỷ luật thực hiện không nghiêm, khiến những cái không bình thường lại trở thành bình thường, cạnh tranh không lành mạnh và rủi ro cho toàn hệ thống", ông Hà nói.

Ông dẫn chứng nhiều ngân hàng lách trần lãi suất 14% khiến các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh phải chịu nhiều thiệt thòi. Tính tới tháng 8, BIDV đã bị rút hơn 17.000 tỷ đồng do lãi suất kém cạnh tranh. Chủ tịch BIDV cũng chỉ ra tình trạng lách giới hạn tăng trưởng tín dụng bằng các nghiệp vụ ủy thác đầu tư, làm xiếc bản cân đối kế toán.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Ngân hàng cũng phải tham gia kiểm soát lạm phát". Ảnh: Nhật Minh

Ghi nhận những điều lãnh đạo BIDV nói, tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tỏ ra chưa hài lòng về tinh thần thượng tôn pháp luật trong hệ thống ngân hàng. Không dưới 3 lần ông nhắc nhở về tình trạng một số ngân hàng lạm dụng chức năng huy động vốn từ dân cư để rồi cho vay đầu tư nội bộ, dù quy định hiện hành nghiêm cấm điều này.

Thủ tướng khuyến cáo các ngân hàng không nên chạy theo lợi nhuận của riêng mình mà làm trái quy định, cần có trách nhiệm hơn với chính mình và với cả xã hội. Theo ông, nợ xấu gia tăng và mất thanh khoản tạm thời chỉ là hiện tượng xảy ra ở một bộ phận không lớn, nhưng đã đe dọa ổn định của toàn hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng cũng phê phán tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và thiếu tinh thần hợp tác trong hệ thống ngân hàng, khi đề cập tới chuyện các ngân hàng cho vay lẫn nhau với lãi suất tới 40% một năm.

"Đặc điểm của người Việt Nam mình là đùm bọc, chia sẻ với nhau, cùng hội cùng thuyền. Trong lúc khó khăn không hỗ trợ được thì thôi sao phải làm khó nhau dữ vậy", Thủ tướng nói.

Trên thực tế, thị trường tiền tệ những tháng gần đây bớt biến động hơn, kỷ cương kỷ luật bước đầu tái lập với việc trần lãi suất huy động được tuân thủ tốt hơn, các chiêu lách tăng trưởng tín dụng đã được hạn chế tối đa.

Tuy nhiên, Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà cảnh báo nạn lách trần lãi suất huy động có dấu hiệu tái xuất từ nửa đầu tháng 12. Bản thân BIDV gần đây phải chia tay một khách hàng có dư nợ tiền gửi hàng trăm tỷ đồng vì không thể đáp ứng yêu cầu lãi suất 16% một năm.

Theo Thủ tướng, năm 2012, Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời phải rà soát lại toàn bộ thể chế, hệ thống các quy định pháp luật, không để những sơ hở về thể chế dẫn tới yếu kém và mất thanh khoản của hệ thống. Ông nhấn mạnh, tình trạng cho vay cổ đông nội bộ, nợ xấu gia tăng, mất thanh khoản tạm thời ở một số ngân hàng là do lỗi của chính các ngân hàng đó, nhưng cũng có phần trách nhiệm của quản lý nhà nước. Khâu thanh tra giám sát, theo Thủ tướng cần tăng cường hiệu quả hơn, đảm bảo các ngân hàng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và có thể cảnh báo sớm các rủi ro tiềm tàng.

Nhiệm vụ của cả nước năm 2012 vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 10% và Chính phủ phấn đấu điều hành để giữ khoảng 9%. Vì vậy Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cũng phải tham gia kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước đề ra mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm tới 15-17% nhưng Thủ tướng cho rằng con số hợp lý nên là 15%.

"Lạm phát có giảm được hay không là do các đồng chí. Lạm phát có nguồn gốc từ tiền tệ, giảm được lạm phát hay không là trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu toàn ngành ngân hàng phải giảm lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông, đây là yêu cầu hợp quy luật chứ không phải mệnh lệnh hành chính, bởi lạm phát có xu hướng giảm dần.

"Ngân hàng hoạt động phải lo hiệu quả kinh doanh của mình nhưng cũng cần có trách nhiệm hỗ trợ nền kinh tế, khi kinh tế phát triển thì bản thân ngân hàng cũng hưởng lợi. Nếu bây giờ doanh nghiệp đổ vỡ hàng loạt thì không chỉ doanh nghiệp đó thiệt hại mà ngân hàng là nơi hứng chịu đầu tiên", Thủ tướng nói.

Một nhiệm vụ khác rất quan trọng với ngành ngân hàng, theo Thủ tướng, là phải có chiến lược phù hợp để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống, nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động, đồng thời phát triển phù hợp với nhu cầu đa dạng của nền kinh tế. Thủ tướng cũng yêu cầu khắc phục tình trạng nợ xấu, đặc biệt ở những ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ, để không còn những ngân hàng mà ngày nào cũng gây ra nỗi nơm nớp lo sợ mất thanh khoản, đổ vỡ.

Theo Thủ tướng, mọi ngân hàng thương mại cần tái cơ cấu, tự mình kiện toàn chính mình và không làm khó cho hệ thống.

"Tôi đã phải bỏ dở một cuộc họp quan trọng để ngồi nghe phương án hợp nhất 3 ngân hàng vừa rồi. Các anh đừng để Chính phủ phải lo lắng nhiều, để Chính phủ còn dành thời gian quan tâm tới những công việc quan trọng khác", Thủ tướng nói.

Song Linh

Tôi cũng thấy lạc quan hơn

Nghe lời phát biểu của Thủ tướng tôi thấy lạc quan hơn trong năm sau và cho tương lai kinh tế Việt Nam. Kính mong đồng chí quan tâm hơn nữa và thúc đẩy Chính phủ có những biện pháp mạnh tay hơn, có hiệu quả hơn để đưa hoạt động của ngành Ngân hàng đi đúng hướng, phát huy được nhiệm vụ quan trọng của mình trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước!

Tôi yên tâm

Tôi thật sự yên tâm khi thấy Thủ Tướng quan tâm đên nghành ngân hàng va có những những nhận xét sâu sắc và chỉ đạo thật chí tình , chí nghĩa = Rất yên tâm khi có một Thủ Tướng như thế .

Hệ lụy

Thời gian gần đây, người dân mới biết đến cụm từ: nhóm lợi ích. Bây giờ, Họ có thể hiểu một cách nôm na rằng: nhờ vào và dựa vào quản lý, một nhóm người đã kinh doanh thông qua mối quan hệ tiền tệ (khác với kinh doanh tiền tệ). Vì thế, ngày nay, chúng ta lại thấy những cách thức tiêu xài hoang phí (giống như cách Họ đã kiếm được tiền) mà báo chí đã đăng tin như: mua xe triệu đô, áo quần vạn bạc (dola)....

Tầm quan trọng

Ngành ngân hàng là ngành đáng quan tâm lo lắng nhất cho kinh tế nước nhà

chú ý lời nói

Sự quan tâm của Thủ tướng đến hoạt động ngân hàng là rất đúng! Đây là một ngành nhạy cảm và ảnh hưởng đến cả hệ thống kinh tế. Tuy nhiên, câu nói "Lạm phát có giảm được hay không là do các đồng chí. Lạm phát có nguồn gốc từ tiền tệ, giảm được lạm phát hay không là trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước" thì chưa đúng lắm. Lạm phát ngoài do ảnh hưởng của tiền tệ còn do cung cầu hàng hóa trong xã hội, và hiệu quả của việc chi tiêu công. Do đó, Ngân hàng chỉ góp một phần thôi, phần còn lại thuộc về chi tiêu chính phủ và năng lực sản xuất của nền kinh tế

Cẩn thận

Ngành tài chính là môt ngành quan trọng nhất trong xả hội đôi khi xuất khẩu khắp thế giới làm ăn khấm khá chỉ cần tính toán cho tài chính cho sân nhà một lần không khéo là banh càng hết, cẩn thận đó nhé mấy chú em. Nếu cảm thấy yếu kém thì làm ơn kiếm chuyên gia thêm quản lý và giám sát cho kỹ lưõng. Thời buổi của kiếm thức và kiến thức và kinh nghiệm chứ không phải thời buổi của súng đạn đâu.

Chuyện của anh bạn tôi

Tôi có anh bạn chủ doanh nghiệp loại khá lớn, công nhân đã có lúc ngót nghìn người. Ngay trước anh ấy hùng hục làm việc suốt ngày, tìm anh rất khó. Dạo này thỉnh thoảng gặp thấy có vẻ rất đủng đỉnh. Hỏi thì thấy anh nói :" bây giờ làm sản xuất khó quá, tối tăm mạt mũi kiếm được đồng nào thì chỉ nuôi béo mấy anh ngân hàng. Bây giờ thu hẹp sản xuất cho công nhân nghỉ gần hết. Gom tiền lại gửi ngân hàng bắt nó nuôi mình cho nhàn thân ! Chả biết anh ấy có nói thật bụng không nhưng nhìn thì thấy rất nhàn nhã phởn phơ.

Nỗi lo của Thủ tướng cũng là nỗi lo của trăm họ

Đọc bài báo trên thực sự thấy nỗi lo cho ngân hàng của Thủ tướng cũng là nỗi lo của trăm họ . Khi lạm phát tăng cao trăm Họ đều không những lo mà còn quá khổ, đại đa số dân ta chưa giàu còn phải hàng ngày lo cơm áo gạo tiền, mong sao Chính phủ điều hành chính sách tiền tệ sao cho chuẩn tránh lạm phát như năm qua làm bao người đã khổ lại thêm khổ .

TRI ÂN CÙNG THỦ TƯỚNG

Đọc bài viết này tôi thật sự cảm kích trước thái độ nghiêm khắc của Thủ Tướng! Vẫn biết "SUY THOÁI, LẠM PHÁT..." là "TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE" chung của toàn thế giới và là cái cớ để "ÔNG THỐNG ĐỐC" hạ chỉ, là câu cửa miệng để những Doanh nghiệp tự động viên mình, động viên "NGƯỜI"... Chúng tôi. những doanh nghiệp liệu còn có niềm tin được nữa không? Trân trọng cảm ơn THỦ TƯỚNG đã có ý kiến!

Quan điểm hợp lòng dân

Tôi cho rằng Thủ tướng quá tuyệt vời . Nếu làm được như trên thì trên cả tuyệt vời

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao