E-mail
Bản In
Bất Công
quá bất công cho phần còn lại của xã hội. EVN chả có căn cứ nào để làm lương như vậy cho cán bộ văn phòng. Chưa kể ngoài ra cách điều hành độc quyền của EVN cũng phải xem lại. Tiền thuế của nhân dân không thể để các ông bà xài hoang phí thế được. Đấy là tôi nghe nói EVN ăn tiền bằng cách tính khấu hao đường dây cao hơn gần 2 lần chuẩn quốc tế. Thử hỏi VN có bao nhiêu nghìn nghìn km đường dây diện. Mà 1 cái tủ điện bé tí đã 1 tỷ đồng rồi.
việc tăng giá điện của EVN
Mọi người dân đều bất bình trước viêc tăng giá điện của EVN . Tại sao lại lấy viêc tăng giá điện để bù lỗ cho việc đầu tư ngoài ngành , để trả lương rất cao cho CBCNV trong khi hiệu quả kinh doanh lại rất kém . Cơ quan kiểm tra chưa xác định được chính xác nguyên nhân cơ quan chủ quản đã đồng ý tăng giá điện . Lãnh đạo EVN làm ăn như vậy vẫn tồn tại lương lại hàng trăm triêu / tháng.
lương ngành điện
Hóa ra lâu nay ngành điện tăng gíá là để trả lương cho cán bộ được ngày một cao. Họ vừa bất ngờ tăng giá đấy. theo số liệu báo mạng thì EVN Kinh doanh thì lỗ, đầu tư ra nước ngoài sai mục đích, trong khi tình trạng điện năng tại VN thì thiếu hụt và liên tục kêu lỗ và tăng giá. trong khi đó họ thưởng và lương cao ngất ngưởng mà bất cứ ai cũng thèm muốn. thật là bất công.
Thật bất công
Ông Phạm Lê Thanh đã có câu nói rất ư là vô lý ""EVN và Bộ Công Thương đang phải chịu lỗ 10.000 tỷ đồng, vậy ai chịu cho chúng tôi, hay chúng tôi đứng ra để chịu cho cả cái xã hội? Chúng tôi mua điện giá cao về để bán điện thấp cho cả xã hội".
EVN phải chịu lỗ cho cả xã hội này ư nhưng lương nhân viên lại cao ngất ngưỡng như vậy. Lương của công nhân EVN còn cao hơn cả lương của bác sĩ và nhân viên văn phòng có trình độ đại học trở lên và chưa kể đến những khoản thưởng khổng lồ của EVN.
Phải chăng EVN làm ăn không hiệu quả rồi lại đổ lỗi cho cái xã hội này.
Thử hỏi ông Phạm Lê Thanh ông có biết mục tiêu của Nhà Nước khi thành lập ra EVN để làm gì ngoài việc cung cấp diện cho toàn dân. Mục tiêu chính của công ty Nhà nước như EVN là phải đảm bảo cho kinh tế xã hội phát triển ổn định. Phải chăng nếu có lỗ thì cũng do Nhà nước và người đóng thuế chịu.
Lương nhân viên ngành điện cao như vậy thử hỏi EVN đã phải gánh chịu gì cho cái xã hội này mà ca thán.
Hay chính EVN lợi dụng thế độc quyền để vơ vét cho bản thân mà chẳng quan tâm đến lợi ích của toàn xã hội.
Muốn biết hãy đi thực tế
Tôi là nhân viên ngành điện ở một tỉnh nghèo, thật khổ cho chúng tôi khi bị nói là lương cao. Ai muốn biết chính xác thì hãy đi xác minh thực tế từ một Công nhân điện như chúng tôi, chứ vì ghét mà nói không có cơ sở và quơ đũa cả nắm như thế tội nghiệp chúng tôi. Xin cám ơn!
Tổng lương EVN thật là khổng lồ
Hiện nay EVN có khoảng 100 ngàn lao động (con số rất lớn so với nhiều tập đoàn trên TG) Với con số ngày tình thử xem mỗi năm EVN chi bao nhiêu tiền lương: 100.000 x 13.700.000 x 12 = 16.440.000.000.000. Vị chi tầm 16 ngàn 440 tỷ tiền lương mỗi năm.
làm ăn thua lỗ mà lương lãnh đạo quá cao. thật tệ.
không thể chấp nhận được cách trả lương của EVN cho lãnh đạo và công nhân của EVN. Nhà nước cần phải xem xét lại EVN lỗ thật hay lỗ giả, hay tham nhũng, chia chác..... để dẫn đến tình trạng làm ăn thua lỗ mà vẫn chi trả lương cao, rồi đòi tăng giá điện bắt người dân gánh phần thua lỗ... không chấp nhận được.
Cần xem xét lại toàn diện Ngành điện
Tôi có suy nghĩ: Nhà nước cần xem xét lại về việc tăng giá điện, cần xem xét lại vấn đề lỗ lãi trong ngành điện, cần xem xét lại Bộ Công Thương khi xem xét về báo cáo lỗ lãi của Ngành điện. Nhà nước cần có biện pháp quản lý tốt nguồn điện quốc gia và sự thất thoát về điện lưới; Thứ nhất để tránh tình trạng độc quyền, thứ hai tránh câu nói cửa miệng "luôn bị lỗ" kéo dài trong suốt bao nhiêu năm qua, và hầu như năm nào cũng tăng giá điện ít nhất 1 lần, k thể cứ kêu lỗ rồi nhà nước lại bù lỗ.
Cần có sự công khai minh bạch trong thu chi của Ngành điện hiện nay. Tôi k biết có ai biết k, hay có một số đối tượng rõ ràng biết nhưng cố tình lờ đi, đó là sự thất thoát điện năng, có lẽ sự tiêu hao điện năng trên hệ thống điện k nhiều đến mức như báo cáo mà tôi biết ở đây 1 điều là: "Tôi k dám nói là tất cả nhưng chắc chắn có rất nhiều cửa hàng làm nghề cắt tóc gội đầu, sửa chữa xe máy ôtô, cửa hàng ăn uống, quán bia hay kể cả những người ngồi chợ ... đều được dùng điện từ lưới điện chung, công cộng. Họ vẫn phải trả tiền điện nhưng tiền điện đó lại k được nộp vào ngân sách chung mà được bỏ túi riêng của một số người quản lý điện của khu vực hay địa phương đó!".
Như vậy có thể suy ra là nhà nước sẽ bị thất thoát rất nhiều tiền của do sự quản lý lỏng lẻo và không rõ ràng của Ngành điện. Việc tăng gia điện nhiều sẽ gây bức xúc trong nhân dân, việc đáp ứng liên tục cho ngành điện cứ kêu lỗ là được tăng giá sẽ là tiền lệ, thói quen xấu cho việc kêu gào; tạo nên những kẽ hở, lỗ hổng cho Ngành điện và cán bộ Ngành điện đào sâu thêm nữa; tạo nên sự hống hách, chèn ép, ép giá do độc quyền; tạo nên hố sâu ngăn cách về thu nhập giữa các Ngành và người lao động nói chung; và đặc biệt là tạo nên những bức xúc, phản ứng không tốt trong xã hội và còn nhiều nguy cơ khác....có thể là an toàn lao động hay an ninh quốc gia!
lỗ thì phải biết cách bù lỗ
nếu 1 doanh nghiệp làm ăn lỗ lã thì phải biết giảm lương cắt giảm biên chế hay gì gì đó cho nó phù hợp. Có đâu tối ngày than lỗ mà nhân viên lương thì khủng, thưởng thì trời ơi đất hỡi xong rồi nói lỗ ( xong đòi tăng điện lấy tiền dân bù vào) ...? vậy là sao ?
Cần lắm sự quan tâm kịp thời của Nhà nước "do dân, vì dân"
Tôi cũng là 1 người dân bình thường làm việc trong công ty Cổ phần. Lương hàng tháng cũng chỉ 3tr. cuối năm thưởng thêm 1 tháng lương là hết, vậy mà bao nhiêu người nói như thế là ổn định là tốt với mức sống ở thị xã. => Vậy với mức lương EVN như thế chỉ có thể gọi là thoải mái chi tiêu và làm giàu nữa. Kinh doanh lỗ thì có Nhà nước bù giá, lời thì chia thưởng. Ngày hôm nay 20/12 chính thức tăng giá điện thêm 62 đồng/kw điện, hóa đơn tháng 12 chốt đến ngày 14/12. Vậy lượng điện tiêu thụ từ 15/12 đến 19/12 thì tính theo giá cũ hay mới mà chẳng thấy nhân viên điện lực đi ghi số chốt điện gì? Tôi gọi điện tới Điện lực thì được thông báo sẽ tính giá mới từ ngày 14/12, nhưng chưa có giá chính thức!!!!!???????? Làm ăn thế này thì gọi là gì nhỉ????????!!!!!!!!!!!!!!!
Không thể chấp nhận được!
Xăng dầu phải là một trong những mặt hàng thiết yếu do Chính phủ quản lý, điều hành về giá... Việc ông Lê Đăng Doanh cho rằng "...mức tăng giá 5% là khá khiêm tốn và thấp nhiều hơn so dự kiến ban đầu..." là không phù hợp. Trong khi ngành điện đang kinh doanh thua lỗ mà vẫn trả lương cho nhân viên cao (13,5triệu đồng/tháng)... như vậy không khác gì một người con trong gia đình mà chỉ biết hưởng thụ. Tập đoàn điện lực cũng là một bộ phận của Nhà nước Việt Nam, đáng ra phải lo nỗi lo của dân, của Chính phủ nhưng lại chỉ vì lợi ích nhóm của mình... kinh doanh thua lỗ, đè đầu dân ra để thu? như vậy có xứng đáng không?...
Việc lạ đời
Tại sao khối văn phòng của tập đoàn điện lực lại có mức lương cao như vậy. Từng nghe trần tình là lương cao là do co cả phụ cấp độc hại này nọ kia mà, làm văn phòng cũng chịu độc hại à. Kêu lỗ ầm lên mà chi phí lương ngất ngưởng, ngành điện giỏi quá, các ngành khác cố gắng mà học tập.
Quá bất công
Các bạn thấy có quá bất công không? lúc nào cũng kêu lỗ, nhưng lương bổng thì trên trời, từ đâu mà ra: có phải từ việc móc túi nhân dân hay không? Tôi thấy điều này chỉ có ngành độc quyền mới có thể làm được thôi, chứ doanh nghiệp khác thì có mà mong được.
Tiền lương của công nhân EVN quá thấp!!
Tiền lương thấp chỉ với 7,9 tiệu đồng là quá thấp với công nhân của EVN như vậy là họ phải nhịn ăn sáng không đc đi mua sắm ở trung tâm thương mại vào cuối tuần và cũng đồng nghĩa họ không đc rủ bạn bè vào cuối tuần đi vào nhà hàng ăn uống, còn chưa tính đến các nhu cầu cần thiết khác như đi du lịch hay là dã ngoại.... Nói chung là khổ trăm bề, chả bù cho những người thậm chí lương chẳng bằng 1/3 của họ, vậy mà thường xuyên đi mua sắm ở "chợ sinh viên" đã đành lại còn hay tiêu. Với mức lương hiện tại của công nhân EVN là quá thấp cần phải nâng bằng tiền " USD " thì mới xứng tầm là một tập đoàn lớn. Xin nói thêm là tiền là của dân mà các ông cứ kêu khổ còn dân chúng tôi lương thấp không bằng 1/3 của công nhân EVN vậy chắc chúng tôi sướng " đi xe ga đắt tiền, mua oto, đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi ăn ở các nhà hàng " góp ý thì bị người nghe coi là xúc phạm, mà chỉ biết cười lặng đợi chờ xem ông trời phán cho công bằng thôi! :)
đau lòng
bản thân là Cty nhà nước độc quyền về ngành điện mà không tận tâm phát triển về điện lại đi đầu tư vào các ngành khác để cho lỗ này lỗ nọ giờ lên giá điện coi như bắt dân è đầu ra trả nợ thay. Nếu các ông đầu tư vào các ngành khác có lời thì các ông có giảm giá điện cho dân không. Chính phủ ơi làm ơn can thiệp dùm, điện nước xăng cứ kiểu này doanh nghiệp lớn nhỏ + dân nghèo....chết hết chứ làm sao cạnh tranh sản xuất được với các nước khác.
Bất công
Tôi có bạn làm ngành điện đây , các bạn trong ngành điện không cần biện cãi nhiều. Trong ngành cũng có chỗ ăn nhiều chỗ ăn ít. Nhưng nói chung các vị trí cao hơn thì hơi quá trán. Tuy lương trên giấy tờ là như thế nhưng thưởng quý thưỏng Tết thì...bằng 10 năm lương bác sỹ , giao viên làm "theo đạo đức" cho nhà nước cộng lại.
Đó là điều đáng mừng
Chúng ta không nên nghen tỵ với mức lương của ngành điện lực mà có thái độ phản đối như vậy. Tôi cũng là một nhân viên dân doanh với mức lương khiêm tốn nhưng tôi thấy tinh thần của lãnh đạo ngành điện lực như vậy là rât đáng trân trọng. Các chủ doanh nghiệp chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền mà không lo đời sống công nhân đó mới là điều đáng lên án. Mục đích của hoạt động doanh nghiệp là mang lại thu nhập cho mọi người chứ không phải cho một người, thế thì tinh thần của lãnh đạo điện lực tại sao lại bị lên án. Các doanh nghiêp trả lương thấp là vì họ bóc lột nhân viên chứ không phải năng suất lao động thấp, điều đó thể hiện giới chủ ngày càng giàu và giàu với tốc độ nhanh. Với tinh thần lao động của người Việt chúng ta thì mức lương hiện nay cũng phải 500 USD một tháng. Nhưng cũng phải nhắc lãnh đạo điện lực nếu có trả lương cho nhân viên cao cũng phải tính toán bảo toàn vốn và tái đầu tư phát triển ngành chứ không nên thi nhau đục khoét và các hệ luy của lương cao như cống nộp tiền mới được vào ngành.
Lương ngành Điện
Chẳng lẽ mang tiếng là KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC MÀ CÔNG BỐ SAI THỰC TẾ À . NẾU SAI TẠI SAO EVN KHÔNG LÊN TIẾNG ??? NẾU CẦN THIẾT PHẢI KHỞI KIỆN KIỂM TOÁN CHỨ . VÌ CÔNG BỐ SAI SỰ THẬT CÁC BẠN CẦN HỎI NGƯỜI TUYÊN BỐ : ĐAU LÒNG VÌ LƯƠNG CHỈ CÓ 7,3T . BÂY GIỜ LÒI RA LÀ 13,7 T . NGỒI VP CHỈ CÓ 30 T. VẬY EVN CÓ CÒN ĐAU LÒNG TIẾP TỤC NỮA KHÔNG ?
Phuong phap tinh binh quan
Việc tính bình quân cũng đơn giản thôi mà. Cái này thì mình hiểu cho các bạn nhân viên ngành điện lực. Lương trên đó là lương tính bình quân. Ví dụ như vầy cho dễ hiểu. Có 100 con gà, 1 lãnh đạo nhận 99 con gà, 99 người còn lại nhận 1 con gà. => bình quân mỗi người 1 con gà....
- Giá điện tăng 5%, EVN sẵn sàng 'đối thoại với dân' (19/12)
- Điều chỉnh thuế nhiều mặt hàng từ 1/1/2012 (19/12)
- Petrolimex lỗ ít hơn báo cáo 500 tỷ đồng (19/12)
- Siêu thị mở cửa suốt đêm bán hàng Tết (19/12)
- Giá điện tăng từ 20/12 (19/12)
- Ngân hàng 'mượn' người đẹp khuếch trương hình ảnh (19/12)
- Cửa hàng trang trí đón Giáng sinh
(19/12) - Giá vàng có thể xuống 1.500 USD trong 3 tháng tới (19/12)
- EVN đầu tư 100, thu lãi chỉ một (19/12)
- Tổng Bí thư động viên doanh nhân vượt khó (18/12)
- Nga gia nhập WTO sau 18 năm chờ đợi (18/12)
- Ngày mai công khai kết quả thanh tra giá xăng dầu (18/12)
- Du lịch nội thêm khó vì vé máy bay tăng giá (18/12)
- Nhà mạng dè dặt khuyến mãi dịp Noel (18/12)
- Nhiều thương hiệu lớn cũng bị nhái tên miền (18/12)





















VnExpress tuyển dụng
Tiền lương ngành điện
Tôi đồng ý với bạn TBT, nhưng lương của bạn còn cao lương của công nhân viên chức và một số ngành khác, ngành giáo dục chẳng hạn. Vả lại, điều đáng nói là lương của cán bộ và lãnh đạo ở Tổng Công ty như thế là không công bằng, trong khi Tập đoàn điện lực lại than lỗ để tăng giá điện, bắt người dân đóng tiền cho ngành điện trả lương cao ư.... Giá điện cao mà điện lại lúc có lúc không.