Thứ hai, 19/12/2011, 11:52 GMT+7

Giá điện tăng từ 20/12

Từ ngày 20/12, giá bán lẻ điện bình quân sẽ lên mức 1.304 đồng mỗi kWh, tăng 62 đồng so với giá bán hiện hành. Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương ban hành.
> Giá bán điện 2012 sẽ tăng trên 10%
> Giá điện 2012 không phân bổ hết khoản lỗ của EVN

Tăng giá điện EVN vẫn chưa hết lỗ. Ảnh minh họa.

Quyết định này được đưa ra sau gần 3 tháng, EVN đề xuất phương án giá và các bộ ngành liên quan họp bàn để đánh giá tác động.

Theo văn bản số 380 của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, giá bán điện bình quân là sẽ 1.304 đồng mỗi kWh (chưa bao gồm VAT), tăng 62 đồng mỗi kWh so với giá bán hiện hành được duyệt (1.242 đồng mỗi kWh). Thời gian áp dụng từ ngày 20/12/2011.

Đối với giá bán điện sinh hoạt bậc thang 0 - 50 kWh cho hộ nghèo và bậc thang 0 - 100 kWh, tạm thời không tăng trong lần điều chỉnh giá điện này.

Theo Bộ Công Thương, với mức tăng khoảng 5% này, EVN chỉ cần thông báo các đơn vị chức năng chứ không phải trình Chính phủ phê duyệt. Trước đó, theo Quyết định số 24 về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường do Thủ tướng ban hành, từ 1/6, nếu chi phí đầu vào tăng 5%, EVN được điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng, sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu chi phí tăng trên 5%, EVN cần báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính thẩm định.

Từ 1/3, giá điện đã tăng 15,28%, song Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đều khẳng định mức tăng này còn quá thấp, ngành điện vẫn phải chịu lỗ. Theo Quyết định 24, khoảng cách giữa 2 lần điều chỉnh giá điện liên tiếp tối thiểu là 3 tháng, thay vì chỉ điều chỉnh mỗi năm một lần như hiện nay.

Trong nhiều cuộc họp với Bộ Công Thương, lãnh đạo EVN luôn giải thích tập đoàn rất thiếu vốn, nhiều dự án chậm tiến độ và đề xuất tăng giá bán lẻ điện. Theo tính toán của "nhà đèn" năm 2010, EVN lỗ trên 8.000 tỷ đồng. Và chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2011, số lỗ của tập đoàn này tăng thêm 2.000 tỷ đồng. EVN cũng đang là con nợ của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước khác như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (Petrovietnam) 8.860 tỷ đồng, Tập đoàn Than khoáng sản VN 1.200 tỷ đồng.

Người đứng đầu ngành tài chính - Vương Đình Huệ trong phiên đăng đàn của mình trước Quốc hội cũng tiết lộ kế hoạch điều chỉnh giá điện năm 2012.

Ông Huệ cho biết phương án giá điện mới đã được Liên bộ Tài chính - Công Thương và EVN tính toán sơ bộ. Dự kiến giá thành điện năm 2012 sẽ tăng mức 4,6%. Còn để đưa ra giá bán lẻ còn phải cộng thêm một số khoản phí khác gồm 1/4 con số lỗ 8.040 tỷ đồng của năm 2011, phân bổ 1/3 chênh lệch về tỷ giá còn lại của năm 2010. Như vậy, tổng 2 khoản này khoảng hơn 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá bán lẻ điện còn tính thêm mức tăng của than từ 57-63% của năm ngoái lên mức 72-80%; đồng thời phân bổ nốt phần điện áp nông thôn khoảng 356 tỷ đồng.

Hồng Anh

Tôi giàu tôi có quyền

Đúng là độc quyền muốn làm gì thì làm... điện bán ra ...dùng được thì dùng...mà không chấp nhận thì cũng vẫn phải dùng. vì dân đâu có quyền chọn lựa. Có nói to thì rồi cũng phải im mà dùng thôi, vì có nói cũng đâu thể làm được gì, mãi vẫn chỉ là tiếng khóc ỉ ôi.

Mọi việc đạ được ấn định

Mọi việc đã được quyết định rồi các bạn có nói cũng vậy thôi, dân là người biết cuối cùng và cũng là người cuối cùng chịu khổ nhất, vì thế chỉ còn biết than thở với...chính mình thôi...

Quá "dã man"

Điện tăng dẫn đến hệ quả gi gỉ gì gi, cái gì cũng dựa vào cái lý do "xưa như Trái đất" để tăng theo. Điện lực lúc nào cũng kêu lỗ, nhưng thử hỏi lỗ gì mà lương cao ngất trời vậy? À, phải rồi, chắc hôm trước bị cháy toà nhà làm việc nên bây giờ tăng giá điện để kiếm "chút ít" bù vào đấy? Còn nói cho cùng, lỗ thì làm làm gì cho mệt xác, xây làm gì cho lắm nhà máy thuỷ điện, càng làm nhiều càng lỗ nhiều, giải tán cái Sở điện lực đi cho rồi, để cho tư nhân làm, tăng tính cạnh tranh thì mới hết kêu lỗ.
Lương cao như thế thì điện có tăng chút ít cũng thấm vào đâu? "Muỗi đốt i-nox". Cứ thử đặt địa vị người dân xem, ví như gia đình tôi, 4 người, 3 người là nhân viên nhà nước, đồng lương ba cọc ba đồng, chi tiêu hàng tháng tiết kiệm hết mức mới gọi là vừa đủ, bây giờ điện tăng, cái gì cũng tăng, mỗi lương là không tăng, cứ thử nghĩ xem có "méo mặt" không.

khổ cho dân nghèo tụi tui lắm ......nhà đèn ơi

làm lụng cả tháng trời chỉ dành dụm được ít tiền, đó là chưa kể tui đã tiết kiệm xài điện quạt trong thời gian tiết trời se lạnh như thế này, không biết rồi mùa nóng năm sau sẽ như thế nào đây, chắc phải bán nồi cơm điện, quạt máy mua nồi đất, quạt nan về xài thay thế, chứ giá cứ tăng thế này, mấy ổng cứ bảo lỗ rồi tăng tiếp thì chỉ có nước trở về sống kiểu dân quê giữa lòng thành phố hiện đại này.......

Cần phải xem xét lại trách nhiệm lãnh đạo

Xem ra chắc phải xem lại bộ công thương và mấy ông xếp tập đoàn điện lực! Lần trước thì bộ công thương đòi tăng giá xăng may có Bộ trưởng Huệ - nếu không giá xăng cũng tăng rồi. Lần này thì lại "lách luật" là ...5%... trong lúc nếu so sánh giá điện với một số nước láng giềng thì giá điện của Việt Nam mình còn cao hơn nhiều...

Tăng giá điện đi các bác

Đến lúc đó dân thì còn da bọc xương như nạn đói năm 45 , còn các bác điện lực thì bụng to khệnh khạng. vui quá sắp trở thành " Đại da = nhiều da ít thịt " rồi.

Tại sao lại gấp?

Một quyết định phải có thời gian và đánh giá thấu đáo các vấn đề và nhiều mặt của xã hội. Làm sao ? Làm thế nào và hơn thế nữa là thời điểm nào phù hợp ? Thiết Nghĩ đây là điều tốt để cho sự phát triển mầm móng bất ổn cho nền kinh tế nói chung và vật giá nói riêng. Giá điện có mức ảnh hưởng nhất định và kéo theo hệ lụy khó lường. Trong khi Chính Phủ ra sức kiềm hãm vất vả trước cơn bão giá. Người dân chúng tôi rất mong các cơ quan ban ngành có liên quan, xem xét đánh giá thấu đáo và quyết định phù hợp với từng thời điểm tránh tình trạng " tát nước theo mưa".

 chân thành cảm ơn.

Cần kiểm tra lại tính hiệu quả

Đối với các công ty tư nhân, khi bị lỗ, người ta xem xét cải cách lại cung cách quản lý cũng như nhân sự, để kinh doanh hiệu quả hơn mang lại lơi nhuận (nếu có kêu thì cũng không biết kêu ai), còn các công ty kinh doanh độc quyền của nhà nước thì cứ lỗ là dựa vô bức bình phong bình ổn giá để đòi tăng giá, ông thử xoá độc quyền đi sẽ biết ngay anh nào làm ăn lỗ vì quản lý kém hiệu quả hay thực sự để thực hiện vai trò bình ổn giá như chính phủ nói, anh bảo lương nhân viên ngành điện chỉ có 7 triệu đồng làm anh xót xa, nhưng anh không so sánh với lương của các nhà giáo hiện tại, cũng như các ngành khác? Anh lấy tiền thuế của dân từ chính phủ để đầu tư máy móc, cơ sở hạ tầng sản xuất điện rồi bán cho dân. Đề nghị chính phủ rà soát lại ngành điện thực sự bị lỗ là do nguyên nhân gì để đưa ra giải pháp khắc phục bằng những cải cách về quản lý về con người để kinh doanh hiệu quả chứ đừng chăm chăm vào việc tăng giá để lấy tiền của dân.

Mâu thuẫn

Tại sao lương của nhân viên EVN cao vậy thì không giảm xuống mà lại đòi tăng giá điện?

Không thể bức xúc hơn

Các bác nhà mình thì pó hands "Nay thông báo mai tăng giá". Điều này cho thấy người dân ko dc tôn trọng, quản lý ko có kế hoạch lâu dài, làm đối phó. Xin thưa làm như mấy bác thì Việt Nam ta vài trăm năm nữa cũng ko khá nổi.

Tin vui

Giá điện tháng 03/2010 là: 1037 VND/kWh

Giá điện tháng 03/2011 là : 1242 VND/kWh, tăng 205 VND/kWh so với năm 2010

 Giá điện tháng 12/2011 là: 1304 VND/kWh, tăng 267 VND/kWh so với năm 2010.

Báo cáo lỗ năm 2010 của EVN là 8.000 tỷ

Báo cáo lỗ 6 tháng đầu năm 2011 của EVN là 2.000 tỷ

Trung bình mỗi người dân sử dụng 1kWh/ngày, với số dân 80 triệu thì tính từ tháng 03/2010 đến tháng 03/2011 EVN thu về 5.986 tỷ đồng. Sau khi tăng giá điện vào tháng 12/2011 thì trong 6 tháng tiếp theo (tính từ 12/2011 đến 05/2012) EVN sẽ thu về thêm 905 tỷ đồng. Vậy trong 6 tháng tiếp theo tăng giá điện thì EVN vẫn lỗ 2.000 - 905 = 1095 tỷ. Giả sử tiếp tục tăng giá điện thêm 5% trong 06/2012 thì EVn sẽ hòa vốn. Vậy khi nào thì EVN sẽ hết lỗ và bắt đầu có lãi??? Trả lời của EVN sẽ ra sao???

Chuyện đã rồi

Tôi luôn tin tưởng vào hàng ngũ trẻ của nhà nước, đặc biệt là nguyên tắc làm việc của các Bộ trưởng từng ban ngành. Tất cả mọi thứ năm nay đang đứng yên thậm chí còn tệ hơn năm trước thì giá điện bỗng tăng! Không biết những người đứng đầu ngành sẽ nghĩ sao nhỉ? Dù ai cũng biết hiện nay chỉ có ngành điện là độc quyền mà thôi! Ai sẽ phải chịu thiệt thòi trong vấn đề này? Dĩ nhiên là những người dân đáng thương như tụi tôi mà thôi đúng không?

Tăng rồi, thì sao ...?

Chưa thấy ông lớn nào bị giáng chức nhỉ, lỗ có nhân dân chịu rồi phải không ?

Cần có sự cạnh tranh trong lĩnh vực điện.

EVN càng ngày càng lỗ vốn sao nhà nước không tìm giải pháp thay đổi lại hệ thống quản lý của tập đoàn.

Tăng giá điện

EVN lỗ 200.000 tỉ đồng, lại xây tòa tháp đôi hiện đại nhất VN, mức lương bình quân tại công ty mẹ là 13,7 triệu, và lương của khối văn phòng tập đoàn còn gấp đôi... Vì vậy phải tăng giá điện để bù vào những khoản đó chứ!!!???

giá điện lại tăng

EVN quả thực là ông Trời, muốn gì được nấy. Phải tăng giá điện để bù vào tiền lương còn "eo hẹp" của CBCNV EVN. Botay.com.evn

Đừng nên chán

Càng tăng giá tiền điện nên thì EVN nhà ta đây lương càng cao.Đến lúc đó ông giám đốc tập đoàn EVN lại kêu thật buồn khi biết lương công nhân nghành điện mình có 20tr/1ng/1thang.Vừa đọc bài báo:"EVN đầu tư 100, thu lãi chỉ một" Hj các bác toàn kỹ sư mà đầu tư 100 lãi 1 thì có ai dám đầu tư ko,đến e mở quán bán hàng mà thu lãi kiểu đó mai sập tiệm.Trong khi đó lại hoãn thị trường phát điện cạnh tranh vậy thì EVN càng thu thêm lợi nhuận cho 1 mình mình theo kiểu độc quyền.Vụ cháy tòa nhà EVN 1 bài báo ghi là:"Cháy tòa nhà EVN ngày 15-12 đã gây thiệt hại lớn nhưng thật may không có thiệt hại về người" nay báo khác lại có bài tít là EVN: "Vụ cháy tòa nhà gây thiệt hại không lớn".Thế mới biết EVN coi chuyện đó là nhỏ.

BÀI CA MUÔN THỦA

Tăng giá để trả lương cho nhân viên nữa chứ..

Quyền độc quyền

Phải chăng muốn làm gì thì làm?

Không còn gì để nói

Xem ra nghành điện sắp thành ông trời của dân rồi, chuẩn bị còn phải bị ông này củ hành củ tỏi nữa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -7.33-1.63%

Thay đổi từ đầu năm: 25.89%

Tổng KLGD: 77,695,295(cp)

Tổng GTGD: 1,149(tỷ)

Thay đổi: -1.4-1.81%

Thay đổi từ đầu năm: 29.64%

Tổng KLGD: 50,800,335(cp)

Tổng GTGD: 546(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao