E-mail
Bản In
PHẢI TĂNG GIÁ ĐIỆN THÔI.....
Mình thấy giá điện tăng là phải thôi, nếu không thì làm sao Việt Nam mình có được một ngành có lương trung bình cao thế, để còn tự hào khoe với nước bạn nữa. Mỗi cá nhân là một tế bào của xã hội cần góp sức lại để giúp đỡ ngành điện qua cơn khốn khó này, mà có nói thì cũng vậy thôi, nói nhiều cũng đâu được gì. Độc quyền mà còn lỗ, nực cười!!!!
Nhận xét
Giá điện tăng là một vấn đề nhạy cảm, như trên ý kiến bạn đọc phản ánh cũng đủ nhận thấy vấn đề đó. Bởi lẽ giá điện tăng tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, vì bên cạnh đó sẽ kéo theo nhiều mặt hàng và dịch vụ tăng theo. .... nhu cầu cuộc sống cũng vì thế mà không theo kịp theo giá điện ngày càng tăng cao. Muốn mua một cái máy lạnh hay tủ lạnh, thậm chí một cái nồi cơm điện... để phục vụ cho sinh hoạt thì lại không dám mua, vì giá điện lại tăng.... giá điện tăng sinh hoạt của người dân sẽ như thế nào, các vị Lãnh đạo, nhà quản lý có thấy dược vấn đề này không, sao không thấy một bài phát biểu nào hết.... Lý do tăng giá theo tôi phải nêu được lý do cụ thể, và lỗ là lỗ về mặt nào, chỉ báo lỗ mà thiếu sự công khai nên khó mà thuyết phục được người dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra sao không mạnh dạn giải trình rõ cho người dâ hiểu, để người dân ( người tiêu dùng mà cũng là khách hàng ) phải bức xúc khi giá điện tăng mà không nêu được lý do nào thuyết phục người dân ủng hộ ....
Tình hình chung
Tăng giá điện là thiết yếu trong thời đại hiện nay khi nguồn năng lượng đang cạn kiệt. Như thế mới tập cho các bạn ý thức trách nhiệm việc tiết kiệm năng lượng. Chỉ dùng thông thường theo tôi nghĩ nhà các bạn không bao giờ quá 250k tiền điện. Chỉ cái tội sài phung phí khi giá điện lên cao thì la này la nọ.
Vô lý
Lỗ thì trả lương vừa vừa thôi. Các ông chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, coi nhẹ quyền lợi của nhân dân. Đúng là độc quyền. VN cứ thế này bảo sao không khá đuợc. Cứ bảo kinh tế phát triển kể cả trong khủng hoảng nhưng đời sống người dân cải thiện thì ít mà giá cả và khoảng cách giàu nghèo tăng thì nhiều.
nói và bình luận cho anh em vui thôi chứ vô ích
nói cũng như không thôi mấy ổng muốn tăng thì tăng mình có nói có kêu than thì cũng vô ích vì ko có điện thì ko làm dc nhiều thức. Nếu điện lực cũng như 1 món ăn nào đó hay 1 hàng hóa nào đó mà cứ vùn vụt tăng giá thế này chắc đã bị tẩy chay từ lâu.
xin hãy vì dân
Mấy 3 điện lực nhà mình cứ than lỗ hoài mà đến đợt khen thưởng thì anh nào cũng được vài chục chai đến cả trăm chai. Đúng là ngành độc quyền nên muốn làm sao thì làm, nói sao thi nói, chỉ tội cho dân nghèo phải còng lưng ra kiếm tiền nuôi mấy ông, giúp cho mấy ông đó ngày càng mập mạp, bụng càng ngày càng phệ, có ô tô mà đi, có bia mà uống… Bà con cô bác nào thấy bất bình thì mạnh dạn lên tiếng nhé. Nhiều người nói sẽ có tác động lớn. Bà con cô bác hãy đoàn kết lại để đấu tranh chống độc quyền tới cùng. Ngành điện tăng được giá thì tăng hoài để đủ tiền tăng thu nhập cho nhân viên. Giống như ngành bưu chính là một ví dụ cụ thể: lúc trước độc quyền sau này có nhiều nhà cung cấp thì giá dịch vụ rẻ đi rất nhiều. Mong sao ngành điện cũng có nhiều nhà cung cấp để cho mấy ông EVN khỏi làm mưa làm gió. Bà con cô bác hãy đấu tranh vì sự sống của mình.
Hài Huớc
Chúng ta phải đóng tăng tiền điện để bù lỗ và trả lương cho CBCNV nghành điện chứ. Lương trung bình 2010 la 13,7 T thì EVN lấy đâu tiền mà trả lương. Mà năm nào cũng lạm phát cao năm 2011 và 2012 lương phải trả cao hơn nhiều nữa.
Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Lao đông thương binh xã hội cần xem lại lương của EVN
Việc tăng giá điện để bù đắp 1 phần bù giá điện từ Ngân sách Nhà nước, từng bước thị trường hóa giá điện theo cơ chế thị trường là việc làm đúng. Tuy nhiên, cần xem lại những vấn đề về tiền lương gần 30 triệu đồng một tháng trong khi tập đoàn này lỗ gần chục nghìn tỉ đồng". Như vậy, trong các khoản chi phí hình thành nên giá điện có khoản chi phí tiền lương quá cao như trên là bất hợp lý, là một trong những yếu tố tạo nên khoản lỗ gần chục nghìn tỷ đồng trong năm 2010 nói trên. Vì vậy Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Lao động thương binh xã hội và các Bộ ngành liên quan cần thiết xem xét lại cơ chế tiền lương của ngành điện. Để làm sao đó có sự hài hòa giữa thu nhập của cán bộ nhân viên ngành điện và khách hàng là những người sử dụng điện.
Giá Điện sinh hoạt !
Theo chính phủ là vừa tăng lương thì ngoài chợ giá thực phẩm cũng tăng theo ! Đó là suy nghĩ của người dân lao động ở chợ ! Chẳng lẽ cũng vì thế mà EVN Tăng theo chăng ! Đáng suy nghĩ :))
Ngán ngẩm với ngành điện
Giá điện tăng hàng năm song chất lượng phục vụ lại không tăng theo, vẫn cắt điện vô tội vạ, không thông báo, cắt vào những giờ từ 5 - 8 giờ chiều là những giờ sinh hoạt cao điểm của người dân, trẻ con học kém, mắt cận một phần nguyên nhân cũng do cắt điện. Như vậy ngành điện đã gián tiếp góp nhần làm thui chột thế hệ con em chúng ta. Bây giờ nói đến ngành điện người ta lại lắc đầu ngán ngẩm.
Lương công nhân điện cao hơn lương kỹ sư 2 bằng đại học làm cho công ty nước ngoài!!!!!!!!
Lương của các anh công nhân ngành điện cao hơn lương của tôi (tôi tốt nghiệp 2 trường ĐH chính quy, hiện đang làm cho công ty nước ngoài được 8 năm). Vậy mà EVN cứ báo cáo lỗ. Vậy lỗ nằm ở đâu??? Lỗ thì phải tìm cách giảm chi phí đầu vào, giảm lương công nhân viên đi chứ? Sao lại cứ cậy độc quyền mà cắt cổ dân đen thế??? Tình hình này thì sống sao nổi, hàng trăm thứ phải chi tiêu, năm hết tết đến rồi. Khổ quá cơ! chẳng biết kêu ai!
Độc Quyền
Lương ngành điện EVN 30tr/tháng mới là người trong văn phòng cty mẹ, ngồi chơi máy tính cả ngày cũng hưởng số lương đó. Trả lương thì cao ngất ngưỡng, suốt ngày kêu lỗ. Đề nghị nhà nước can thiệp, cắt giảm nhân lực, điều chỉnh lương bổng. Không thể để tình trạng này xảy ra. Dân thì nghèo mà lương ngành điện cao quá. Chắc mọi người đổi nghề qua'.
đói kém
sinh viên làm sao sống được với mức tăng giá điện như vậy.
THAN LỖ MÀ LƯƠNG THƯỞNG KHÔNG AI BẰNG
Các bác điện lực nhà mình cứ than khổ riết mà sao lương thưởng cao ngút trời không ai băng, khổ là chỉ khổ cho những người dân nghèo, đã không có tiền ăn tiền điện còn tăng cao. chỉ biết kêu trời chứ biết kêu ai (mà có kêu cũng vậy thôi).
Im mom
Ong cu tang gia day lam gi duoc ong ? thap den dau di noi nhieu qua Luong co 30 chai ma cung keu ^^...
Tôi không hiểu cơ chế cho ngành điện là cơ chế gì?
Lương thì cao ngất ngưỡng, đầu tư thì tùm lum, khi lỗ thì kêu la lỗ và như thế là cứ tăng giá để bù lỗ, cuối cùng chỉ những người dân phải mang tiền ra để cống nộp mà thôi. Tại sao cứ mãi để cho những con người bất tài hoặc vụ lợi của điện lực, xăng dầu .... cứ ung dung mãi mãi, hay cứ để khi nào người dân không còn tiền để đóng mới thay đổi? cần phải công khai minh bạch.
Trời !!!!!
Mình là dân đi thuê trọ mỗi lần tăng cái gì đó là khổ sở. Tối hôm qua trên vô tuyến bắt đầu có thông báo ông chủ nhà mình đã xuống bảo tăng giá điện lên 4.000 / 1KW. thật là đau lòng xót ruột. không biết các nhà chắc năng có biết điều đó không nhỉ,
Bức xúc về giá điện!
Hiện tại em là sinh viên, em có nghe nói là giá điện cho các phòng trọ chỉ ở mức 2000đ, nhưng mà chỗ em là 3000đ. Sau khi EVN tăng giá điện chắc chúng em không biết xoay sở ra sao. Với lại nhà đầu tư EVN không đúng để xảy ra hiện tượng lỗ vốn, giờ lại đòi tăng giá điện kiểu này " dân chết mất".
không biết nói sao
làm gì thì làm rùi thì người dân là người phải chịu khổ đầu tiên, nhất là dân nông thôn, làm sản phẩm bán không bao nhiêu đã phải chi trả đủ thứ. Mấy ông có lương cao rùi có cần quan tâm đến những người thu nhập thấp đâu, những người nông dân SỢ GIÁ ĐIỆN rùi thì phải NAI LƯNG ra mà GÁNH nước tưới cho ĐỠ tiền điện, rùi đến lúc mấy ông xã lũ ào một cái là ĐI TONG...
- Doanh nhân Việt bán máy bay riêng (21/12)
- Thành lập tổ công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia (20/12)
- Ủy ban Kinh tế lo không quản nổi các tập đoàn tài chính (20/12)
- Petrolimex đầu tư ra ngoài ngành gần 1.300 tỷ đồng (20/12)
- Doanh nghiệp gồng mình thưởng Tết Dương lịch (20/12)
- Thưởng nóng cho lực lượng cứu hộ tòa nhà EVN (20/12)
- Thưởng Tết gần 100 triệu đồng một người ở khu công nghiệp (20/12)
- Thị trường vàng lặng sóng (20/12)
- 'EVN không sòng phẳng khi bất ngờ tăng giá điện' (20/12)
- Hàng nghìn thuê bao di động có nguy cơ bị thu hồi số (20/12)
- Dịch vụ ông già Noel tăng giá gấp rưỡi vẫn hút khách (20/12)
- Doanh nghiệp thực phẩm 'sống khỏe' thời khủng hoảng (20/12)
- Tư vấn trực tuyến sử dụng thẻ quốc tế an toàn và hiệu quả (20/12)
- Nhân viên ngân hàng lo thưởng Tết giảm (20/12)
- Lương cán bộ văn phòng EVN gần 30 triệu một tháng (20/12)


















VnExpress tuyển dụng
Sinh viên
Sinh viên phải sống như thế nào đây ? Bình thường chúng tôi ở trọ đã 3 ngàn 500 đồng 1kw vì phạt quá tải rồi, bây h giá kiểu đó sao sống nổi, chưa kể giá điện tăng các chi phí # cũng tăng theo nữa. Ngán ngẩm cái kiểu điều hành. Người dân lúc nào cũng bị đè đầu vì độc quyền, Hết xăng, bây h lại tới điện.Ai cũng biết, ai cũng hiểu,riết chỉ biết than cho nhau nghe thôi. Khổ quá Bác ơi....Huhu