Thứ năm, 1/12/2011, 20:34 GMT+7

Chính phủ yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất

Trong buổi họp báo chiều 1/12, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết CPI giảm mạnh là cơ sở vững chắc để giảm lãi suất. Tuy nhiên, thời điểm và liều lượng do Ngân hàng Nhà nước quyết định.
> Ngân hàng nhỏ khốn đốn huy động vốn
> Rộ tin đồn giảm trần lãi suất xuống 12%

Lãi suất và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp là một trong những đề tài được quan tâm nhất tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 1/12. Trả lời các câu hỏi liên quan, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét giảm lãi suất.

Theo ông Đam, chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng gần đây luôn ở mức dưới 1%. Tính tổng 4 tháng cũng không quá 3%. Đây là cơ sở quan trọng để giảm lãi suất, nhất là trong điều kiện doanh nghiệp đang khó khăn về vốn như hiện nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết, việc điều hành lãi suất thuộc thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và sẽ được cơ quan điều hành tiền tệ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

“Việc giảm lãi suất cần thận trọng. Phải đảm bảo lợi ích của người gửi tiền cũng như khả năng huy động vốn của ngân hàng”, ông khẳng định.

Chính phủ yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất. Ảnh: Nhật Minh
Chính phủ yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất. Ảnh: Nhật Minh

Tiếp lời Bộ trưởng Đam, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết hiện lạm phát đã có xu hướng chậm lại, cộng với mục tiêu điều hành một con số trong năm tới thì lãi suất có cơ sở để điều hành theo hướng giảm dần. “Tuy nhiên, giảm bao nhiêu, ở thời điểm nào thì cần thận trọng vì phải xem xét mức giảm lạm phát có bền vững hay không”, ông Tiến cho biết. Ngoài ra, đại diện Ngân hàng Nhà nước không bình luận thêm về tin đồn giảm lãi suất huy động xuống 12% một năm dù được phóng viên hỏi trực tiếp.

Liên quan đến vấn đề tái cấu trúc các nhà băng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam, cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành xây dựng đề án. Tuy nhiên, quá trình này thực chất đã trong giai đoạn triển khai. Điểm mới trong thông tin được người phát ngôn Chính phủ công bố là việc các ngân hàng sẽ tiến hành cổ phần hoá mạnh mẽ, “trở thành các doanh nghiệp đại chúng chứ không phải cổ phần rồi một nhóm nắm giữ, chi phối chéo lẫn nhau”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, người gửi tiền có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi tiền tại bất cứ ngân hàng nào trong hệ thống. “Các ngân hàng yếu kém thực chất đã nhận được các biện pháp cần thiết từ cơ quan quản lý nên không thể đổ vỡ. Điều này Chính phủ có thể đảm bảo”, Bộ trưởng quả quyết.

Về điều hành kinh tế năm 2012 – vấn đề chính được Chính phủ bàn thảo trong 2 ngày làm việc vừa qua, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá và xác định có đầy đủ cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu được Quốc hội giao.

“Nếu tính toán theo cách thông thường, tăng trưởng tín dụng, cung tiền giảm thì tăng trưởng khó có thể đạt 6%. Tuy nhiên, điều này có thể thực hiện được thông qua các chương trình tái cơ cấu. Chính phủ sẽ điều hành để giải phóng mạnh mẽ hơn sức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp các thành phần, sử dụng hiệu quả hơn đồng vốn từ ngân sách…”, ông phân tích.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bên cạnh vấn đề vốn, đại diện Chính phủ cho biết đã giao Bộ Tài chính xây dựng đề án giảm thuế. “Các chương trình giãn thuế trước đây đã được thực hiện, nhưng chỉ mang tính thời điểm và chỉ nhằm vào các đối tượng có thu nhập chịu thuế. Đề án lần này sẽ căn cơ hơn”, Bộ trưởng hứa hẹn. Đề án này dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào kỳ họp giữa năm sau.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện 2 Bộ Tài chính, Công Thương đã có những giải trình liên quan đến điều hành giá xăng dầu, giá điện thời gian qua cũng như những định hướng sắp tới. Theo bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, do diễn biến giảm giá của thị trường thế giới thời gian qua, kinh doanh xăng trong nước hiện đã có lãi 288 đồng một lít. Tuy vậy, các mặt hàng dầu vẫn chịu lỗ 1.204 – 1.334 đồng một lít.

Trước thực tế này, Tổ điều hành giá của Liên bộ Tài chính – Công Thương đã quyết định tăng mức trích quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng để bổ sung, đồng thời bù lỗ thêm cho các mặt hàng dầu. “Nếu dùng số lãi nói trên để giảm giá xăng thì mức giảm không lớn. Do vậy Liên bộ đã quyết định tăng mức trích quỹ để bổ sung, do số dư hiện còn lại không nhiều”, người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết.

Về giá điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết sẽ kiên trì thực hiện theo định hướng thị trường trong năm 2012. Các phương án điều chỉnh đang được cân nhắc và sẽ có thông báo chính thức khi Chính phủ có chủ trương.

Nhật Minh

Hạ lãi suất là ước nguyện chung của người dân

Chỉ số giá tiêu dùng giảm nhà nước cho giảm lãi suất là phù hợp với nguyện vọng người dân, mới lộ tin lãi suất giảm xuống 12% mà Thống Đốc ngân hàng đã ghi điểm trong mắt bạn đọc và có thể trở thành nhân vật số 1 của năm. Trần lãi suất gửi giảm chắc chắn trần lãi suất vay sẽ giảm, cuối năm các doanh nghiệp có thể vay vốn sản xuất kinh doanh mà không lo bị lỗ, người dân chưa có nhà có thể vay ngân hàng để có chỗ ở ổn định mà không lo lãi suất cao không trả nổi, các nhà đầu tư dự án nhà ở cũng có điều kiện xây dựng nhà ở đẹp góp phần cho đô thị ngày một khang trang.

Cẩn thận.

Nên cẩn trọng, nếu quá đột ngột và không đúng thời điểm sẽ có một lượng lớn tiền mặt rút khỏi ngân hàng để đầu tư vào vàng, ngoại tệ và bất động sản ......? với tình hình kinh tế hiện trạng.

chỉ số giá có phản ánh đúng?

Tiền lương của tôi và vợ chỉ sử dụng cho tiêu dùng như ăn uống, đi lại hàng ngày, tiền học cho con, mua các nhu yếu phẩm điện nước ( không dám đi du lịch hay vô nhà hàng ) nhưng trước đây còn để dành một ít nay thiếu mặc dù cắt giảm khẩu phần ăn của người lớn. Vơ tôi luôn than giá tăng hàng ngày, vừa qua có tăng lương nhưng vẫn thiếu. Giá điện thoại di động, tivi, tủ lạnh, những mặt hàng xa xỉ phẩm giảm chứ các mặt hàng nhu yếu phẩm có giảm đâu.

Viec giam lai suat

Trong mot nam qua, ngan hang da qua nhieu lan tang lai suat, nguoi dan that su lao dao, kim ham su phat trien kinh te ho gia dinh

Bình luận

Nếu chính phủ giảm đựoc lạm phát và giá cả tiêu dùng thì lãi sụất ngân hàng sẽ giảm không cần phải yêu cầu

CPI giảm đâu mà giảm

CPI chỉ là tăng chậm lại, chứ đâu phải giảm, tăng chậm lại thì vẫn là tiếp tục tăng, hiện tại ls huy động bị chặn ở 14%, lạm phát trên 18%, tức là người gửi bị âm ít nhất 4%.

lãi suất giảm

giảm lãi suát~ có đi kèm theo vật giá giảm theo không?cuối năm cái gì củng tăng giá!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao