Chủ nợ của Rusalka khiếu nại quyết định thanh lý dự án
Nhà thầu chính của dự án Rusalka - Công ty BMC đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa về những điểm không phù hợp pháp luật liên quan đến vụ thanh lý dự án này.
> Chủ đầu tư dự án Rusalka gặp rắc rối vì nợ
Đơn khiếu nại được Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị về thông báo thanh lý dự án Rusalka của Sở này.
Theo BCM, thông báo thanh lý có nhiều điều không phù hợp quy định của pháp luật, sẽ xâm hại đến tài sản của BCM tại dự án. Theo đó Sở giao cho 3 công ty Nga đã lập nên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (R.I.T) là Elaitrox, Luzhniky và Cargo chịu trách nhiệm thanh lý dự án Rusalka, là trái với quy định của pháp luật.
 |
| Ông Phạm Văn Hùng, Phó tổng giám đốc BMC trình bày vụ việc trong cuộc họp báo hôm 28/9. Ảnh: Việt Nữ |
Theo BMC, “nhà đầu tư cũ” của dự án Rusalka là R.I.T không còn tồn tại do đã bị thu hồi giấy phép. Hơn nữa, cá nhân ông Nguyễn Đức Chi - nguyên chủ tịch HĐQT không có tư cách để đại diện cho R.I.T, hay cho 3 công ty Nga nói trên.
"Do đó, việc giao cho RIT, một công ty không còn tồn tại hay ông Nguyễn Đức Chi, một người không còn tư cách pháp nhân tiến hành thủ tục thanh lý dự án Rusalka đều trái quy định của pháp luật", đại diện BCM nêu rõ. BCM đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa công khai những văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về giải quyết vụ việc này để BMC có cơ sở chấp hành.
Trong cuộc họp báo sáng 28/9 tại TP HCM, đại diện BCM cho biết đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để khởi kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại dự án Rusalka. Do RIT không còn tồn tại, nên BMC sẽ kiện ông Nguyễn Đức Chi "về những việc làm sai trái đã gây nên những thiệt hại lớn cho BMC".
BMC cũng chính thức xin giao tái đầu tư dự án Rusalka như một nhà đầu tư mới. Hiện BMC là chủ nợ lớn nhất của dự án Rusalka.
| Dự án Rusalka được cấp giấy phép đầu tư năm 2000. Giữa năm 2005, ông Nguyễn Đức Chi bị bắt, lãnh án 5 năm 6 tháng tù. Đất đai và tài sản của dự án bị kê biên, giấy phép đầu tư bị thu hồi. Khi được tự do, ông Chi xin tiếp tục đầu tư Rusalka. Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc tìm nhà đầu tư có đủ năng lực để tiếp tục đầu tư thực hiện như dự án mới. Ngày 10/8, Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa và ông Chi thông báo thanh lý dự án Rusalka. |
Việt Nữ
