Thứ tư, 24/8/2011, 14:59 GMT+7

Chua xót mua vàng 'bình ổn' giá

Thực hiện lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp đã bán hàng nghìn lượng vàng giá "hữu nghị" trên 48,5 triệu đồng. Nhưng trớ trêu thay, đà tuột dốc trên thế giới có thể khiến những người mua hôm qua chịu thiệt hàng tỷ đồng.
> Giá vàng tuột dốc / Sốt giá vàng đe dọa nền kinh tế

Thị trường vàng đang mất cân xứng, một bên là số ít các doanh nghiệp nhập khẩu cùng các nhóm đầu cơ, làm giá, còn bên kia là số đông những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ phải chấp nhận mua bán theo giá do doanh nghiệp định ra.
Thị trường vàng đang mất cân xứng, một bên là số ít các doanh nghiệp nhập khẩu cùng các nhóm đầu cơ, làm giá, còn bên kia là số đông những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ phải chấp nhận mua bán theo giá do doanh nghiệp định ra. Ảnh: Hoàng Hà

Quota nhập khẩu đợt hai với số lượng vài tấn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp cho doanh nghiệp từ chiều qua với điều kiện tích cực bán và kéo giá trong nước về sát thế giới. Tuy nhiên việc nghĩa cử của doanh nghiệp lại bị diễn biến thế giới làm lu mờ.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hôm qua đã bán ra 9.500 lượng vàng với giá thấp hơn thị trường 200.000-300.000 đồng một lượng. Nhiều người dân và cả doanh nghiệp tư nhân đã tới xếp hàng tại các điểm giao dịch của SJC để mua cho được vàng giá rẻ. Hôm qua, lúc cao điểm giá SJC trên thị trường được các doanh nghiệp bán với giá trên 49 triệu đồng một lượng, nhưng giá bình ổn SJC bán ra chỉ khoảng 48,5-48,7 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh SJC cho VnExpress biết việc bán vàng giá thấp được công ty triển khai theo trách nhiệm cam kết với Ngân hàng Nhà nước khi nhận quota nhập khẩu đợt hai. Ngoài cam kết tăng cường bán vàng, công ty luôn để giá bán ra của mình thấp bằng mức mua vào của các đơn vị khác trên thị trường.

"Sáng nay chúng tôi tiếp tục triển khai chương trình, lượng vàng đã bán ra đạt khoảng 4.000 lượng", ông Tường cho biết thêm.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, đơn vị đầu mối kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC tại khu vực Hà Nội và phía Bắc, cũng tham gia vào chương trình này. Chủ tịch DOJI Đỗ Minh Phú cho biết lượng vàng bán giá thấp chiều qua của tập đoàn vào khoảng 1.200 lượng (rẻ hơn thị trường 80.000-120.000 đồng mỗi lượng) và trong ngày hôm nay có thể bán thêm một lượng tương đương.

Theo ông Phú, khác với những lần nhận quota nhập khẩu trước đây, lần này ngoài việc tính toán để đảm bảo hoạt động kinh doanh của chính mình, doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới.

"Chúng tôi đã cố gắng giảm giá nhiều hơn, bán nhiều hàng hơn để hạn chế tác động khuếch đại của thị trường thế giới đối với trong nước. Nhưng cũng rất khó để có thể nói rằng trách nhiệm đó của chúng tôi đã đủ để bình ổn giá cho thị trường hay chưa", ông Phú nói.

Đà tuột dốc của giá vàng thế giới chính là lý do khiến vị Chủ tịch DOJI trở nên khiêm tốn trước việc làm tưởng như rất nghĩa cử của doanh nghiệp mình cũng như các đồng nghiệp. Ông thừa nhận sẽ là chua chát với những người đi mua vàng "bình ổn giá" trưa hoặc chiều qua, khi giá rẻ nhất cũng vào khoảng 48,5 triệu đồng một lượng và khi cao cũng sát 49 triệu đồng. Nhưng tới sáng nay, sau đợt tụt giá tới gần 100 USD một ounce của thị trường thế giới, vàng SJC đã rơi thẳng xuống dưới 47,6 triệu đồng mỗi lượng.

Vô hình chung những người đi mua vàng bình ổn giá tưởng được rẻ hơn 100.000-200.000 đồng lại phải chịu thua thiệt trước mắt tới cả triệu đồng mỗi lượng.

Một doanh nghiệp quy mô lớn cũng tham gia chương trình do Ngân hàng Nhà nước phát động thậm chí còn nói thẳng mức giá gọi là bình ổn hôm qua vẫn còn quá cao. Khi các doanh nghiệp tích cực bán vàng ra chiều qua, giá thế giới bình quân khoảng 1.880 USD một ounce, tương đương 47,2 triệu đồng một lượng. Nếu tính cả chi phí vận chuyển, gia công, hao hụt, mức giá hòa vốn của doanh nghiệp cũng chỉ khoảng 47,6 triệu đồng.

"Không thể nói bình ổn giá khi khoảng cách giữa trong nước và thế giới vẫn vênh tới gần 1 triệu đồng như thế. Toàn bộ rủi ro của doanh nghiệp đã được đảm bảo bằng số quota nhập khẩu mà Ngân hàng Nhà nước vừa cấp", Tổng giám đốc doanh nghiệp này nói.

Trong lần đầu phát biểu trước lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí sáng qua trên cương vị tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình cho biết giá trong nước cao hơn thế giới quá 400.000 đồng một lượng là dấu hiệu của đầu cơ, làm giá.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng không phải ai cũng nhiều tiền đến mức phải vác cả bao tải đi mua vàng như thế này. Ông phỏng đoán có thể là chiêu của giới đầu cơ nhằm kích thích nhu cầu mua bán của người dân. Ảnh: Hoàng Hà
Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng không phải ai cũng nhiều tiền đến mức phải vác cả bao tải đi mua vàng như thế này. Ông phỏng đoán có thể là chiêu của giới đầu cơ nhằm kích thích nhu cầu mua bán của người dân. Ảnh: Hoàng Hà

Chủ tịch DOJI Đỗ Minh Phú thừa nhận trong bối cảnh giá biến động, doanh nghiệp thường phải tính "dôi ra một chút". Mức dôi ra này lúc lớn nhất cũng phải ở 20 USD. Chẳng hạn nếu nhập giá 1.880 USD, doanh nghiệp phải cộng giá bán ra thêm 20 USD và trừ đi 20 USD để áp với giá mua vào, đảm bảo nhỡ thị trường diễn biến theo chiều nào doanh nghiệp cũng không bị lỗ.

"Cách tính như vậy thường được áp dụng khi thị trường biến động mà doanh nghiệp không được hỗ trợ bởi các nghiệp vụ bảo hiểm giá như giao dịch tài khoản ở nước ngoài, hoặc không được cấp phép nhập khẩu thường xuyên", ông Phú nói.

Nếu chỉ tính SJC và DOJI, lượng vàng bình ổn giá bán ra cho người dân hôm qua lên đến 11.000 lượng. Nếu chỉ nhìn ngắn hạn từ trưa qua tới hôm nay, những người mua vàng bình ổn giá đã chịu thiệt gần 10 tỷ đồng. Và, doanh nghiệp từ chỗ phải thực hiện trách nhiệm cao cả mà Ngân hàng Nhà nước giao phó bỗng chốc lại được chút hời.

Đến tận chiều nay, khoảng cách giữa giá thế giới và giá trong nước đã được bình ổn vẫn khá xa. Lúc 15h40, giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com là 1.848 USD một ounce, tương đương 46,2 triệu đồng một lượng quy đổi theo giá đôla bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Tuy nhiên, giá vàng SJC công bố trên website của mình là 47,15 - 47,45 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Đại diện SJC xác nhận giá trên website là mức đã giảm theo chương trình bình ổn.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, có 5 doanh nghiệp đầu mối được cấp quota nhập vàng, cùng với một số ngân hàng cổ phần khác. Tổng quota phát ra chiều qua xấp xỉ đợt một (hôm 9/8).

Ông Phú cho biết lượng hàng đặt sớm nhất vào tối qua cũng phải chờ 5 ngày mới về tới Việt Nam, bởi các nước trên thế giới cũng đang tích cực mua vàng, nên thời gian giao hàng chậm lại một hai ngày so với trước. Khi vàng về tới Việt Nam, các doanh nghiệp cũng phải chờ thêm ngót nghét một tuần để thuê SJC dập thành vàng miếng tiêu chuẩn trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Song Linh

Bệnh lý "đám đông"

đúng là tâm lý đám đông. càng thấy lên càng đông người đi mua. Thời điểm bất ổn, mỗi ngày đến vài mức giá mà mọi ng vẫn đi mua thì đúng là tự hại mìh rồi. chỉ lợi cho các nhà đầu cơ thôi. À cái ảnh của bạn Hoàng Hà chụp vác tải đi mua vàng thật buồn cười nhưng thấy k giống của tư nhân. họ đang mặc đồng phục thì phải.

Muốn làm giầu thì phải liều

muốn làm giầu thì phải có gan, trên đời ai biết đuợc chữ ngờ

Vàng bình ổn

Chiêu này thật nực cười, nếu đó là "sáng kiến" thì càng lạ kỳ hơn. Tâm lý người dân mình khi nghe chữ "bình ổn" thì càng yên tâm để mua vào, từ đó càng khuyến khích đầu cơ nhỏ lẻ mà không nghĩ đến giá vàng hiện nay có những diễn biến rất bất thường.

Kỳ lạ, vàng cũng bình ổn

Bình ổn những mặt hàng thiết yếu để chia sẻ khó khăn với người dân như gạo, dầu, đường. Còn vàng ư? xa xỉ với tôi quá, lạm dụng từ bình ổn giá vàng sao nghe chua xót thế!

điều đáng buồn

1. cách quản lý của nhà nước. 2. các "Ông lớn" trong ngành kim hoàn VN thật là giỏi, ko am hiểu về thị trường thì các "Tiểu gia" đừng quá liều.

Vàng là công cụ rất hữu ích cho điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ,..... nhưng vẫn là cách quản lý còn quá nhiều bất cập.

Nền kinh tế bất ổn

Tôi nghĩ Nhà nước nên quan tâm đến đại đa số người dân thì hơn là quan tâm đến 1 bộ phận nhỏ ích kỷ và hám lợi.

Thứ 1: Với mức lương tối thiểu 2tr/thang sắp tới, liệu dân nghèo có sống đc ko? Khi mà tình hình kinh tế cứ theo chiều hướng thế này. Giá vẫn leo thang, và đến khi dân được hưởng mức lương cơ bản 2tr thì giá sẽ ntn nữa đây?

Thứ 2: Tại sao nói là giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, trong khi giá dầu thô TG tăng thì giá xăng tăng chóng mặt. Trong khi dầu thô TG giảm mạnh thì giá xăng trong nước vẫn giữ nguyên Có phải giữ nguyên giá xăng để khi nào dầu TG tăng thì ta tăng tiếp ko? Có phải chỉ mình anh xăng dầu là làm kinh tế hay ko, hay cả cái XH này đều làm kinh tế? Chẳng có 1 người điên nào chấp nhận lỗ khi làm kinh doanh cả. Ông xăng dầu ạ.

cũng chưa hẳn

ai mà nhìn thấy tiền mà ko ham,chơi với vàng và usd thì phải chấp nhận.nhiều người sau vụ này mà ăn non kiếm đc tìn tỷ ấy chứ,chỉ khổ những ai đi mượn vàng để sử dụng thui.vợ sếp mình hay cả bà chị gái mình ăn non cũng kiếm đc mấy trăm cũng chả chơi.mà nếu chơi thì có tiền mới chơi đc chứ.người đi mua vàng nhiều hầu như là đều khá cả nếu có mất ti cung ko sao.kêu cho có lệ thui.

Bong bóng rồi cũng sẽ xì hơi

Mình thấy giá vàng tăng cao là do tâm lý của người mua. Có người mua để đầu cơ, có người mua để đề phòng rủi ro do kinh tế thế giới đang suy thoái... Làm cho giá vàng tăng lên như bong bóng bay. Giá vàng sẽ ổn định trở lại khi nền kinh tế thế giới được vực dậy. Và tâm lý bán sẽ bắt đầu. Và rồi bong bóng sẽ xì hơi. Minh tin là vậy.

Hời ở đâu?

Trong bài viết có câu sau không thực sự phản ánh hết bản chất của việc bán vàng bình ổn giá: "Và, doanh nghiệp từ chỗ phải thực hiện trách nhiệm cao cả mà Ngân hàng Nhà nước giao phó bỗng chốc lại được chút hời."

Để đảm bảo cho việc bán Vàng bình ổn giá không gây thiệt hại cho chính bản thân doanh nghiệp kinh doanh vàng thì ít nhất là trước khi thực hiện chương trình bán vàng bình ổn giá, các doanh nghiệp đã phải cân đối nguồn hàng trên thị truờng thế giới. Khi đó có 2 trường hợp xảy ra:

1. Sau khi thực hiện bán vàng, giá trên thị trường thế giới tăng, kéo theo giá trong nước tăng. Như vậy người dân được lợi và doanh nghiệp không bị lỗ -> Đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên.

2. Sau khi thực hiện bán vàng, giá trên thị trường thế giới giảm, kéo theo giá vàng trong nước giảm. Như vậy, người dân là người chịu thiệt, doanh nghiệp cũng không được lãi thêm 1 đồng nào so với trường hợp thứ nhất.

Trường hợp thứ 2 đã xảy ra, như vậy là người dân đã là người chịu thiệt. Nhưng doanh nghiệp cũng không vì thế mà được hưởng thêm được một đồng lợi nhuận nào từ sự thiệt thòi của người dân. Giả sử không có chương trình bán vàng ưu đãi, nhân số lượng đưa trong bài với giá chênh trung bình là 200.000đ, thì người dân còn chịu thiệt thêm tổng cộng 11.000 lượng x 200.000 = 2.2 tỷ đồng. Đó là chưa kể đển việc khi khan hiếm nguồn hàng, ai dám đảm bảo giá vàng đỉnh điểm hôm qua không vượt qua mốc tâm lý 50tr đồng.

Khi đó, tính đến hôm nay thì con số thiệt hại sẽ còn lớn hơn con số 12 tỷ rất nhiều.

May quá

May quá,mình không có chỉ nào chứ không thì bây giờ như ngồi trên đống lửa.Nghèo cũng có cái... hay của nó. KEKEKE.

Đè nghị rút ngắn khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giói

"Không thể nói bình ổn giá khi khoảng cách giữa trong nước và thế giới vẫn vênh tới gần 1 triệu đồng như thế. Toàn bộ rủi ro của doanh nghiệp đã được đảm bảo bằng số quota nhập khẩu mà Ngân hàng Nhà nước vừa cấp",

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Tôi nghĩ khi Nhà Nước đồng ý cấp quota cho doanh nghiệp thì cũng phải yêu cầu doanh nghiệp cam kết không được bán giá chênh qúa 400 000 đồng so với thế giới chằng hạn, chứ không thể hứa xuông kiểu như trên được

Cẩn thận với nền kinh tế

Nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, can thiệp hợp lý và tôn trọng quy luật của kinh tế, của dòng chảy xã hội thì nền kinh tế sẽ nguy. Làm ơn, cứu lấy nền kinh tế Việt Nam

Tự chịu trách nhiệm

Tại sao cứ phải lo cho những người hám lời?
Kinh doanh buôn bán thì phải tính toán cho kĩ, tính sai lỗ là chuyện đương nhiên! Còn tâm lý đám đông, còn dài dài chuyện khóc dở không chỉ với vàng đâu.
Hãy nhớ kĩ 1 điều: đông tiền có giá của nó, kiếm được tiền của thiên hạ rất khó, còn muốn kiếm được của giới buôn vàng thì...99,99% là thua!

CẤM XUẤT KHẨU VÀNG, CHỈ CHO PHÉP NHẬP KHẨU

Xuất khẩu giá vàng khi còn rẻ còn nhập khẩu vàng khi giá cao, lại còn bình ổn. Cần cấm không cho phép xuất khẩu vàng, chỉ cho phép nhập khẩu thôi, các kênh đầu tư khác không hấp dẫn, tiền lạm phát cao nên đương nhiên người nghèo người giàu đều hướng tới vàng trong giai đoạn này. Khi lượng vàng trong dân, trong các doanh nghiệp và trong ngân hàng nhà nước nhiều thì trò làm giá bớt đi vì hàng hóa phong phú và nhiều nguồn hơn. Dân giữ nhiều vàng cũng tốt vì đó là công việc ngân hàng nhà nước cần làm mạnh tay như ngân hàng các nước trên thế giới nhưng không làm được nên để người dân làm vậy, chỉ cần có chính sách huy động nguồn vàng từ dân ra là vàng được lưu thông tốt khi đó hiện tượng hiếm nguồn hàng ít xảy ra và nguồn vàng lại được tín chấp để có thể có nguồn ngoại tệ phát triển đất nước.

Chỉ có điều là trong một vài năm cần chấp nhận nhập siêu tăng vì phải nhập thêm vàng để tăng nguồn cung nhưng sau đó nguồn cung đã ổn định và có chính sách huy động vàng trong dân thì có lẽ chẳng bao giờ phải nhập khẩu vàng nữa, không phải lo bình ổn mặt hàng vô lý này. Khi nguồn thiếu thì cứ cho nhập đến lúc đó thì dân đầu cơ hay doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng khó mà làm giá vô lý.

Tóm lại chấp nhận trong vòng vài ba năm nhập siêu tăng nhưng với chính sách huy động vàng từ dân và nguồn trong ngân hàng nhà nước nhiều thì không có gì phải lo lắng thái quá như những ngày vừa qua.

Những việc cần làm của nhà nước!

Ông thống đốc NHNN muốn giử vàng giùm cho nhân dân, nghe thì thấy không ổn lắm, nhưng nhà nước VN không chuyện gì không làm được!!!

Việc dân có nhiều tiền đi mua vàng, chứng tỏ dân giàu và có của nhiều.

Mặt khác nên đặt câu hỏi vì sao họ có tiền nhiều? Do họ tham nhũng? do họ rửa tiền? do họ đổi đất đai thành tiền hay do họ sợ lạm phát trong nước không kìm chế nổi nên phải mua vàng? Nhà nước phải mừng mới đúng khi dân mua vàng, vì như vậy chứng tỏ chống lạm phát và nhà nước cũng thu được nhiều thuế trong việc mua bán vàng.

Trong thời buổi KT hiện nay không ông nào trên TG có thể nói hay phỏng đoán vàng hoặc chứng khoán lên hay xuống. Vàng của VN cao hơn vàng TG, chứng tỏ rằng người VN thấy nước VN lạm phát nhiều so với TG, nên họ phải mua vàng để tránh lỗ nặng.

Nhà nước muốn KD giùm nhân dân là việc làm ngược đời!

Vàng ơi là vàng

Bây giờ lãnh lương ra mua không nổi cây vàng. Lương leo theo vàng mà đuối luôn, chưa kể, giá điện tăng theo giá USD, đọc báo mà thấy choáng.

Không được phép đùa

Kinh doanh phải có cái đầu.Kinh tế có qui luật của kinh tế. Đừng chờ ăn theo mệnh lênh !

Kinh doanh nghiep du

Thoi quen kinh doanh nhieu nguoi VN tu duy kieu danh bac.

Rỗi!

Người có trách nhiệm luôn đổ lỗi cho giới đầu cơ làm giá... Vậy xin hỏi ai giàu đến mức đủ khả năng thao túng thị trường vàng? Làm sao biết được trong số những người đi mua/bán vàng ai là giới đầu cơ? Hơn nữa, giá vàng trong nước biến động theo giá thế giới thì có gì bất ngờ chứ.
Còn dân mua hay bán là quyền của mỗi người. Sao lại cho là người dân bị kích thích.

Bình ổn vàng, hài hước

Bình ổn giá lương thực còn chưa xong và cấp thiết cho hàng chục triệu dân làm chưa đâu vào đâu lại chạy đi bình ổn giá vàng. người nghèo thì lấy tiền đâu mà đi mua vàng, chỉ lợi cho mấy ông kinh doanh thôi. Quá buồn cười................

Lương chưa được nửa chỉ vàng mà đồng bào ta lấy đâu tiền sắm vàng chứ!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -7.33-1.63%

Thay đổi từ đầu năm: 25.89%

Tổng KLGD: 77,695,295(cp)

Tổng GTGD: 1,149(tỷ)

Thay đổi: -1.4-1.81%

Thay đổi từ đầu năm: 29.64%

Tổng KLGD: 50,800,335(cp)

Tổng GTGD: 546(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao