Thứ tư, 28/7/2010, 15:04 GMT+7

Vụ gian lận xăng kỷ lục bị phanh phui tại Hà Nội

Công an Hà Nội vừa bắt quả tang cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng (Cổ Nhuế, Từ Liêm) đang rút bớt lượng xăng bán cho khách hàng. Trung bình mỗi tháng, cây xăng này thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.
>Cây xăng gắn chip điện tử đong thiếu 5%

Theo phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội, cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Lộc sử dụng hệ thống chip được đấu nối tinh vi bằng dây dẫn chôn ngầm dưới mặt đất, dẫn vào phòng điều hành phía trong cây xăng. Cứ 10 lít xăng bán ra, người mua bị hụt đi 0,75 lít. Mỗi lít xăng, khách hàng bị móc túi khoảng 1.200 đồng.

Ảnh: Tiên Nguyên
Mỗi tháng, ước tính cây xăng gian thu lợi khoảng 120 triệu đồng. Ảnh: T.T.

Cây xăng có 3 cột bơm, hai cột bơm xăng và một bơm dầu. Cột bơm thiếu được đặt ở vị trí giữa, chỉ bán cho khách đi xe máy, ô tô. Riêng trường hợp khách hàng mua xăng lẻ bằng can, cửa hàng này sẽ bơm ở cột xăng không gắn chip điện tử gian lận vì sợ lộ khi nhìn bằng mắt thường.

Trao đổi với VnExpress.net, một cán bộ của Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội cho hay, chủ cây xăng Nguyễn Thế Lộc đã lắp đặt hệ thống chip điện tử từ tháng 2. Theo ước tính của cơ quan điều tra, trung bình mỗi ngày, cột xăng gian lận được khoảng 4.000-5.000 lít xăng. Với mỗi lít xăng, chủ cửa hàng kiếm lời được khoảng 1.200 đồng thì mỗi ngày, cây xăng thu lợi bất chính khoảng hơn 4 triệu đồng và con số này lên tới 120 triệu đồng mỗi tháng. Đây là vụ ăn cắp xăng lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội bị phát hiện.

"Chúng tôi đã niêm phong cây xăng và dán thông báo, tất cả các khách hàng là nạn nhân của cửa hàng có thể đến cơ quan điều tra để cung cấp thông tin. Gian lận của doanh nghiệp đã có dấu hiệu hình sự, cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ để xử lý", cán bộ này cho hay.

Theo quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, dung sai cho phép đối với đồng hồ đo dung tích trên cột bơm xăng nằm trong khoảng ± 0,5%. Như vậy, cứ 10 lít xăng bán ra, người mua bị hụt đi 0,75 lít, sai số cho phép tại cây xăng này gấp 15 lần quy định cho phép.

Trước đó, vào tháng 10/2009, cửa hàng xăng dầu Kim Giang (Hà Nội) cũng đã bị phát hiện gắn chíp điện tử nhằm sai lệch chỉ số đồng hồ. Với sai số về dung tích gấp khoảng 10 lần cho phép, cửa hàng này đã bị cơ quan điều tra phạt hành chính truy thu số tiền xấp xỉ 50 triệu đồng.

Bách Hợp

Các cơ quan chức năng cần quản lý chặt hơn

Do người chủ phương tiện thường ghé vào đổ xăng rồi đi, nếu thấy cây xăng ấy đổ thiếu thì lần sau không ghé vào nữa. Nếu phải xác minh thừa thiếu thì mất thời gian, thế nên nhiều người không lên tiếng. Hiện nay nhu cầu đi lại rất cao. Các cây xăng gian lận rất nhiều. Tôi thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra tính chính xác của các đại lý bán lẻ xăng dầu. Có phương pháp phòng ngừa gian lận hiệu quả, nhằm giảm thiểu gian lận cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Không thể chấp nhận được

Tôi thấy sự việc như thế này thì không thể chấp nhận được! Tính trung bình mà con số đã quá khủng khiếp như vậy! Và thật sự tôi không tin là chỉ có duy nhất 1 cây xăng như thế này. Móc túi khách hàng! Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền truy cứu ngay và điều tra xem các cây xăng khác

Một kiểu gian lận khác

Tôi đã rất nhiều lần và cũng chứng kiến rất nhiều khách hàng cãi nhau với nhân viên bán hàng tại cây xăng này vì lý do là gian lận. Ví dụ như bán cho người mua trước là 20.000 và người sau là 50.000 chẳng hạn. Đúng quy định là phải quay về số 0 rồi mới bán tiếp cho người kế tiếp nhung nhân viên bán xăng ở đây ko làm như vầy mà họ bơm cho người mua 20.000 và bơm tiếp cho ngườ sau và dừng lại ở con số 50.000 và họ cho thế là đủ. Vậy người mua sau bị thiệt mất 20.000.

Vậy đề nghị cơ quan công an xử lý thật nghiêm khắc những hành vi như vậy để làm gương cho những cây xăng khác. Xin chân thành cảm ơn!

Tôi cũng là nạn nhân

Tôi ở Cầu Giấy đi làm ở đường Xuân Đỉnh. Cứ 3 ngày tôi phải đổ 40.000đ tiền xăng. Như vậy mỗi tháng trung bình tôi đổ xăng ở cây xăng này khoảng 25 lít tương ứng mỗi tháng tôi bị cây xăng này móc túi mất 30.000đ. Không những tôi mà còn rất nhiều người nữa. Tẩy chay cây xăng này thôi.

Đây là tội ăn cắp, sao xử lý hành chính được

Tôi thấy rất bức xúc. Đây là tội ăn cắp. Ăn cắp ít nhưng của nhiều người, sao có thể xử lý hành chính được. Tôi nghĩ pháp luật mình cần bổ sung, để những người như thế này phải ngồi tù để suy nghĩ về hành động của mình.

Đánh lạc hướng khách hàng

Tôi cũng từng bị gian lận xăng ở đây mấy lần rồi. Có một thủ đoạn mà ít người biết đó là khi bơm xăng, nhân viên bơm xăng sẽ yêu cầu khách hàng kẹp tiền vào xấp tiền trên tay nhân viên bơm xăng. Lúc đó khách hàng mất tập trung, không nhìn đồng hồ và nhân viên bơm xăng sẽ bấm khóa bơm xăng, đồng hồ chỉ về các số 88888888, khách hàng rất khó để phát hiện.

Tôi từng bị mấy lần như thế, thấy lượng xăng ít hơn so với bình thường nên nghi ngờ. Sau một lần để ý thì đã phát hiện ra, lúc đó nhân viên bơm xăng liền bơm đủ theo số tiền trên đồng hồ. Nhưng không ngờ họ còn ăn cắp cả kiểu này nữa. Có lẽ nên thanh tra thường xuyên, không để cho sai phạm xảy ra quá lớn nữa. Liệu cây xăng có thể lắp được các hộp đen không nhỉ? Nếu được như thế thì tốt quá, khách hàng yên tâm mua xăng, còn những kẻ gian dối không có đất hoành hành nữa.

Kiểm tra toàn diện

Tôi nghĩ phòng CSKT nên kiểm tra toàn bộ các cây xăng trên địa bàn Hà Nội để tránh bị các doanh nghiệp móc túi khách hàng. Tôi cũng đã nhiều lần đổ xăng bị thiếu nhưng do không để ý kiểm tra nên không phát hiện được. Đến khi ra khỏi cửa hàng rồi mới biết là bị thiếu xăng.

Bây giờ còn nhiều thủ đoạn hơn

Xin hãy xử lý nghiêm những tình trạng trên. Tôi cũng là những người đã chứng kiến nhiều trường hợp tinh vi hơn. Rất mong các cấp có thẩm quyền vào cuộc xem xét.

Quyền lợi người tiêu dùng rồi sẽ đi về đâu

Cần thanh tra và phạt nặng những cây xăng tư nhân. Theo tôi cần thanh tra và kiên quyết xử lý ngay doanh nghiệp này.

May mà phát hiện ra

Cây xăng này em biết nó ăn gian lận từ lâu rồi. Ngày trước em ở gần đấy cũng hay đổ xăng ở cửa hàng đó nhưng sau thấy xăng nó đểu quá, đi xe chết máy mấy lần, thợ sửa xe họ bảo xăng này bị pha nước nên làm cho xe chết máy. Em thay mấy lần buzi vì nó đấy các bác ạh. Giờ lại thêm tính gian lận này nữa. Mánh khóe lâu ngày vậy may mà được các chú công an phát hiện được.

Tôi từng là nạn nhân

Tôi đã từng sống ở xã Cổ Nhuế được 2 năm, cũng gần cây xăng của công ty này và cũng không ít lần đổ xăng ở đây. Thời gian đấy tôi đã nghe rất nhiều lời kêu ca của bạn bè cũng như một số người đã đổ xăng ở đây. Sự việc cách đây khá lâu rồi mà bây giờ mới được phát hiện? Trong thời gian qua, cây xăng này đã móc túi của người dân không biết bao nhiêu?

Cần xử lý nghiêm hành vi ăn cắp

Đây là hành vi ăn cắp trắng trợn không thể chấp nhận được. Hành vi này còn tệ hơn những kẻ ăn cắp vặt hay ăn cướp vì giá trị quá lớn, số người bị hại nhiều. Do đó tôi đề nghị cơ quan chức năng xử phạt mức cao nhất theo quy định pháp luật hiện nành. Nhân đây tôi cũng đề xuất một diễn đàn cung cấp các địa chỉ bán xăng nghi ngờ có gian lận để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.

Xử lý nhẹ!

Theo mình thì xử phạt như cây xăng Kim Giang Hà Nội là thiếu tính răn đe! nếu số tiền họ thu do gian lận so với tiền xử phạt chẳng đáng là bao. Việc gian lận càng ngày càng tinh vi hơn. Và vẫn theo nguyên lý người tiêu dùng chắc chắn là là người chịu thiệt hai! Theo mình thì rút giấy phép kinh doanh là biện pháp răn đe hiệu quả nhất.

Đề nghị đóng cửa

Đâu đó chuyện gian lân xăng dầu là chuyện bình thường, chỉ vì sau mỗi lần phát hiện, số tiền bị đóng phạt không bằng 1/3 số tiền gian lận trong một tháng.
Đề nghị nhà nước cần có biện pháp nghiêm minh, nếu gian lận quá số tiền 50 triệu cần chuyển sang sứ lý hình sự và đóng của cây xăng. Có làm như vậy người tiêu dùng mới không bị móc túi.

Nên đóng cửa cây xăng này

Tôi đề nghị phạt thật nặng và đóng cửa cây xăng này! Đoàn kiểm tra cần kiểm tra thường xuyên các cây xăng trên cả nước để người dân không bị móc túi bởi các cây xăng gian lận này!

Đóng cửa vĩnh viễn

Cây xăng gian lận thì đóng cửa vĩnh viễn. Chỉ có chế tài như thế mới mong trừ được hậu họa

Kiên quyết trừng trị gian thương !

Đề nghị phải truy tố cửa hàng này về tội chiếm đoạt tài sản của công dân bằng thủ đoạn gian lận tinh xảo, thu hồi giấy phép kinh doanh, truy thu số tiền gian lận và bắt cửa hàng nộp phạt thêm gấp hai lần số tiền gian lận để làm gương, răn đe cho các cửa hàng khác. Đề nghị các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra đột xuất tất cả các cửa hàng xăng dầu và nên niêm yết khẩu hiệu trước các cây xăng như :“ Bán hàng trung thực”; “ Đong, đo đủ số lượng, xăng dầu đảm bảo chất lượng”!
Phải kiên quyết trừng trị gian thương, không để con sâu làm rầu nồi canh.

Nên xử phạt thật nặng!

Với những trường hợp như thế này, Nhà nước ngoài tiền phạt theo quy định, cần phải truy thu số tiền chênh lệch do gian lận. Cứ lấy số tiền trung bình gian lận/ngày nhân với thời gian cây xăng này hoạt động. Số tiền thu được sung vào công quỹ hoặc các quỹ từ thiện. Có như thế mới làm gương cho các doanh nghiệp khác. Đây chính là hành động trộm cắp, cướp giật của người tiêu dùng một cách trắng trợn.

Phải xử lý hình sự!

Cần nghiêm trị, xử lý bằng tài chính không đủ sức răn đe, cần phải xử lý hình sự. Thực hiển tổng kiểm tra tất cả các cây xăng trên cả nước. Tôi chắc chắn còn có nhiều cây xăng gian lận như thế, không chỉ có một.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 15.21%

Tổng KLGD: 49,901,500(cp)

Tổng GTGD: 705(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 6.72%

Tổng KLGD: 45,678,000(cp)

Tổng GTGD: 344(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao