Thứ năm, 4/3/2010, 14:30 GMT+7

Cơ chế kinh doanh xăng dầu cần xem xét lại

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia - Lê Đức Thúy cho hay cơ quan này đã kiến nghị Chính phủ xét lại quy chế điều hành giá xăng, để hạn chế việc tăng quá nhiều, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Từ tháng 10/2009 đến nay, thị trường xăng dầu đã có 5 lần điều chỉnh. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/3, ông Lê Đức Thúy cho rằng giá xăng tăng liên tiếp, cộng với việc thay đổi giá điện, than và 2 lần điều chỉnh tỷ giá hối đoái đã gây tâm lý lo ngại về khả năng lạm phát tăng cao.

Hôm 21/2, đúng vào Mùng 8 Tết, giá bán lẻ các mặt hàng xăng tăng tới 590 đồng mỗi lít. Lần tăng giá này được nhận định là khá bất ngờ, vì người tiêu dùng chưa hết "sốc" chuyện giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước giải khát tăng trong Tết.

Nhìn nhận thực tế này, tại cuộc họp báo Chính phủ, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Lê Đức Thúy thừa nhận công tác quản lý giá thị trường đang tồn tại một số mặt hạn chế cần phải rút kinh nghiệm. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng đã kiến nghị lên Chính phủ về việc giá xăng trong nước cao hơn thế giới. "Chính phủ nhận thấy rằng cần xem xét việc việc điều chỉnh giá xăng để tránh việc tần suất tăng dày đặc, gây hoang cho dư luận", ông Thúy nhấn mạnh.

Nghị định 84 có hiệu lực thi hành từ 15/12/2009, cho phép doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo thị trường. Trong đó, thời gian tăng giá liên tiếp giữa 2 lần tối đa 10 ngày, và tối thiểu 10 ngày cho mỗi đợt giảm giá. Tuy nhiên, việc trao quá nhiều quyền tự quyết cho doanh nghiệp như vậy khiến giới chuyên gia lo ngại về khả năng lạm quyền trong doanh nghiệp.

Từ tháng 10/2009 đến nay thị trường đã có 5 đợt tăng giá xăng. Ảnh: Hoàng Hà.

Tiến sĩ Vũ Đình Ánh - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu giá cả, Bộ Tài chính cho rằng, ngay từ đầu nhiều chuyên gia đã phản đối chuyện giao cho doanh nghiệp tự quyết định giá bán. Bởi xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm và có vai trò lớn trong điều tiết và cân đối vĩ mô nên Nhà nước phải giữ vai trò giám sát. "Bản chất kinh doanh là lợi nhuận do vậy khi đã trao quyền cho doanh nghiệp thì đừng hy vọng họ nghĩ nhiều đến quyền lợi người tiêu dùng mà giảm giá bán", ông Ánh nói.

Theo ông, cơ chế giá thị trường chỉ có thể thực hiện được khi thị trường đã cạnh tranh thực sự, giống như một số lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin... Nghĩa là, chỉ khi thị trường xăng dầu xuất hiện cỡ 3 doanh nghiệp có năng lực, thị phần và điều kiện tương đương với Petrolimex khi đó cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mới thực sự lành mạnh và đem lại giá trị cho người tiêu dùng. "Nói tóm lại là chúng ta chưa có cơ chế thị trường thì đừng nói đến chuyện thả giá theo thị trường", ông Ánh nhấn mạnh.

Để khắc phục tình trạng này, tiến sĩ Vũ Đình Ánh đề xuất nên rút bớt quyền của doanh nghiệp bằng cách Nhà nước phải can thiệp và khống chế giá bằng khung trần. Khi đó, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ là giảm giá chứ không phải là tăng giá liên tiếp. "Nếu cứ giữ cơ chế điều hành như hiện nay thì thị trường sẽ rối càng thêm rối", ông Ánh nói thêm.

Bản thân nhiều doanh nghiệp đầu mối khi trao đổi với VnExpress.net cũng tỏ rõ quan điểm không đồng tình với cách điều hành giá xăng dầu hiện nay. Lãnh đạo một công ty nhập khẩu đầu mối nhận xét: Thị trường xăng dầu tiếng là có tới 11 nhà nhập khẩu đầu mối nhưng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chỉ là cuộc chiến không cân sức giữa một doanh nghiệp có quy lớn chiếm tới gần 70% thị phần và những đơn vị nhỏ với trên 30% thị phần còn lại. Chưa kể, doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế lại có điều kiện, cơ sở vật chất như kho bãi, tàu thuyền, nhà xưởng, hệ thống phân phối... do Nhà nước bàn giao.

Như vậy, các đơn vị còn lại cơ sở vật chất vừa thiếu và vừa yếu, rất khó cạnh tranh trên thị trường chưa bình đẳng. Vị lãnh đạo này cho biết thêm hiện nay, Nhà nước quy định chi phí kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay là 600 đồng, không phân biệt doanh nghiệp nhỏ hay lớn. "Việc đánh đồng chi phí giữa các doanh nghiệp như vậy sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp nhỏ, khó càng thêm khó", ông nói.

Hiện nay, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không phải là giảm giá hay khuyến mãi giá bán tới tay người tiêu dùng mà là chiết khấu hoa hồng tới đại lý.

Nhóm phóng viên

Tôi đồng tình!

Tôi thật sự hoang mang trước sự tăng giá các mặt hàng xăng dầu liên tục và nghịch lý với giá xăng dầu thế giới như hiện nay. Tôi mong muốn Chính phủ nhanh chóng ban hành cơ chế mới phù hợp hơn với sự phát triển của nền kinh tế chúng ta!

Giá xăng dầu

Rõ ràng khi có một doanh nghiệp chiếm từ 60 đến 70% thị phần kinh doanh xăng dầu nói riêng (các mặt hàng khác nói chung) thì vấn đề cạnh tranh không có ý nghĩa. Và như vậy ông lớn có thể hoàn toàn thao túng thị trường khi được giao quyền quyết định giá xăng dầu. Chúng tôi đồng tình với ý kiến đề nghị Nhà nước có chính sách quản lý giá xăng dầu trong điều kiện hiện nay để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và bảo đảm không tác động lớn đến giá cả sinh hoạt.

Xét lại cơ chế giá xăng là đúng

Nên xem xét lại vì đây chính là sự quyết định tăng giá của nhiều mặt hàng khác trong nội địa.

Thị trường xăng dầu cần có cạnh tranh

Tôi đã đọc bài báo trên và thấy ý kiến của các cấp lãnh đạo là rất đúng nhưng chỉ có cái thực hiện là chưa cụ thể. Sao chúng ta không học thị trường viễn thông những năm qua có thay đổi tích cực, cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước lành mạnh, đem lại rất nhiều thuận lợi cho người dân. Còn bên lĩnh vực xăng dầu tôi thấy còn độc quyền mọi hậu quả cuối cùng người dân phải hứng chịu. Kính mong tòa soạn cho ý kiến của tôi lên báo để mong các cấp các ngành liên quan có trách nhiệm cụ thể hơn.

Cần hành động ngay

Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến trên. Trong vai trò là một người buôn bán nhỏ, tôi có vài ý kiền như sau. Không tính đến những người có những thu nhập cao và ổn định, phần đông dân số nước ta là lao động có thu nhập thấp và nhiều ngành nghề có thu nhập không ổn định. Việc trao quá nhiều quyền cho doanh nghiệp sẽ khiến giá xăng "dễ lên mà khó xuống". Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống. Khi xăng tăng giá, kéo theo một loạt các mặt hàng tăng theo, dẫn đến việc giá cả leo thang. Kèm theo đó là việc điều chỉnh giá cả, khiến đời sống người dân càng thêm khó khăn.

Cảm ơn ông Vũ Đình Ánh

Sự phân tích của tiến sĩ Vũ Đình Ánh là rất chính xác. Rõ ràng xăng dầu nước ta còn đang độc quyền. Chính phủ lại trao quyền quyền quyết định giá cả cho doanh nghiệp thì rất khó kiểm soát. Trong tình hình kinh tế thị trường như hiện nay, người dân đã phải chịu rất nhiều thiếu thốn. Việc tăng giá xăng dầu lần này sẽ dẫn đến hàng loạt các giá cả khác tăng theo...

Cơ chế kinh doanh xăng dầu

Việc kinh doanh xăng dầu hiện tôi thấy còn rất nhiều vấn đề cần xem xét lại như sau:

Nhà nước chưa quản lý các chi phí trong kinh doanh xăng dầu, trong khi các chi phí này rất bất hợp lý nên giá xăng dầu tăng rất cao ờ chổ:
- Giá đầu vào
- Giá cước vận chuyển
- Hao hụt vận chuyển và hao hụt bồn bể chứa còn quá lớn
- Các chi phí nhân công, quản lý, quá cồng kềnh nên rất lớn
- Chi phí luân chuyển và giá chước vận chuyển chưa hợp lý
Trên đây là những chi phí chưa hợp lý tạo nên giá đầu ra xăng dầu của VN lên cao. Một lần nứa tôi là người biết và hiểu rất rõ các phần chi phí này kính đề nghị nhà nước và các cơ quan ban ngành liên quan nên đi sâu vào các tiêu đề như trên sẽ làm giảm được giá xăng dầu rất lớn.

Muộn còn hơn không

Tôi không hiểu sao bây giờ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia mới lên tiếng. Nhưng dù sao muộn còn hơn không để cho người dân đỡ khổ.

Nhà nước nên xem xét lại

Việc Nhà nước trao thêm quyền tự quyết định cho doanh nghiệp là một điều vui mừng. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng có sự cạnh tranh thì quyết định trên ảnh hưởng rất lớn tới người tiêu dùng bởi nếu các doanh nghiệp cạnh tranh nhau thì người tiêu dùng sẽ có lợi về cả chất lượng và giá thành sản phẩm.

Tuy nhiên, nói về những doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng độc quyền thì Nhà nước phải xem xét lại bởi lẽ những doanh nghiệp này không có sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác: "Bản chất kinh doanh là lợi nhuận do vậy khi đã trao quyền cho doanh nghiệp thì đừng hy vọng họ nghĩ nhiều đến quyền lợi người tiêu dùng mà giảm giá bán". Chính vì thế nên vì lợi nhuận của doanh nghiệp giá thành các mặt hàng này sẽ chẳng bao giờ giảm. Vừa có quyết định trao quyền cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vốn độc quyền ở nước ta đã lên tiếng khẳng định vị trí của họ khi tăng liên tiếp giá xăng dầu trong khi giá trong nước và thế giới hết sức chênh lệch.

Cần phải quản chặt hơn nữa

Các nhà quản lý chắc chắn chưa bao giờ phải trực tiếp mua xăng nên mới để tình trạng này kéo dài đến thế. Là một đất nước có dầu mỏ xuất khẩu, có nhà máy lọc dầu, vậy mà xăng dầu tăng giá liên tục.

Giá xăng chưa bắt nhịp thị trường

Tôi không hiểu, xăng dầu thế giới tăng thì giá xăng trong nước tăng liền, còn xăng dầu thế giới giảm, thì giá vẩn đứng đó. Tôi có cảm giác giá xăng chỉ biết tăng mà không biết giảm, cho dù giảm thì cũng giảm theo kiểu, giảm 200 sau đó tăng 500?

Cuộc sống của những người thuê trọ sẽ như thế nào?

Năm nay giá thành của cái gì cũng tăng, chúng tôi là công nhân, làm thuê cho các công ty nước ngoài thì lương chẳng được bao nhiêu, đời sống đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Giá xăng tăng, giá điện tăng, tiền thuê nhà cũng tăng, giá cả các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày cũng tăng ... Chỉ mỗi đồng lương là không được bao nhiêu.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -9.48-2.34%

Thay đổi từ đầu năm: 12.51%

Tổng KLGD: 34,549,820(cp)

Tổng GTGD: 679(tỷ)

Thay đổi: -1.65-2.63%

Thay đổi từ đầu năm: 3.92%

Tổng KLGD: 32,369,400(cp)

Tổng GTGD: 267(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao