E-mail
Bản In
Cần thanh kiểm tra các cây xăng dầu thường xuyên
Mong các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên hơn mà không báo trước với các cây xăng dầu để hằng ngày người dân không bị "móc túi" một cách trắng trợn. Đề nghị dẹp luôn những cây xăng đã có hành vi gian dối. Trong khi thị trường xăng dầu đã chưa minh bạch người dân đã phải chịu oan rồi giờ còn thêm nạn "móc túi" nữa.
Hành vi không thể tha thứ
Tôi nghĩ đây chỉ là một trong số ít các trường hợp của cây xăng HN, trong thời điểm hiện nay cuộc sống khó khăn mà giá cả leo thang,hành vi của cây xăng Kim Giang là không thể tha thứ. Không biết người ta ngoài gian lận trong đong đếm người ta có gian lận chất lượng không?
Cần bảo vệ người tiêu dùng
Tôi nghĩ mức phạt và hình thức phạt trong các qui định cần phải được xem xét và nâng lên. Mỗi lần phát hiện các đơn vị lừa dối người tiêu dùng thì phải phạt thật nặng, làm sao để họ không có lãi nữa nếu vi phạm. Có như vậy họ mới không vi phạm nữa, còn người tiêu dùng làm sao mà biết cửa hàng nào gian cửa hàng nào ngay?
Vẫn chưa sợ đâu
Mặc dù trước đó đã có những đợt kiểm tra về gian lận trong kinh doanh xăng dầu, nhưng các đơn vị kinh doanh vẫn vi phạm trong thời gian gần đây. Phải chăng việc xử lý còn quá nhẹ? Phải chăng người tiêu dùng vẫn bị móc túi mà không biết? Tôi xin nhắc lại ý kiến của một đọc giả khác: "Một kẻ trộm cắp vặt chỉ vài trăm ngàn đồng là có thể bị xử vài tháng tù. Vậy những kẻ ngang nhiên móc túi người dân cả tỷ đồng mỗi ngày không biết xử lý ra sao đây?"
- Xăng dầu đồng loạt tăng giá (23/10)
- Giá cả tháng 10 tăng chậm lại (23/10)
- Bắt quả tang cây xăng gắn chip điện tử
(23/10) - Dung Quất xuất xưởng mẻ xăng A95 đầu tiên (23/10)
- Giá vàng duy trì mức cao do lực mua tăng mạnh (23/10)
- 'Casino là đòn bẩy kích bất động sản du lịch' (23/10)
- Vietnam Airlines mở thêm 2 đường bay mới (22/10)
- Cần báo cáo cụ thể về hiệu quả gói kích cầu thứ nhất (22/10)
- Đề nghị tăng 700 đồng mỗi lít xăng dầu (22/10)
- 'Người tiêu dùng sẽ quen giá xăng dầu liên tục thay đổi' (22/10)
- Quyền Linh: 'Làm đại sứ hàng Việt, tôi suýt mất hợp đồng ngoại' (22/10)
- Nhiều hàng giảm giá 50% trong tháng khuyến mại ở Hà Nội (22/10)
- Đại biểu Quốc hội lo vấn nạn thuê bao di động ảo (22/10)
- Hàn Quốc sẽ tăng ODA cho Việt Nam (21/10)
- Tổng thống Hàn Quốc: 'Chúng tôi cũng từng sai lầm' (21/10)

















VnExpress tuyển dụng
Dễ sao chưa làm?
Những năm cuối thế kỷ trước còn trong thời kỳ bao cấp, chất đốt chủ yếu của người dân thành phố Hà Nội là dầu hoả. Tại bất kỳ điểm bán nào trong thành phố mọi người đều có thể thấy việc đong, đếm được thực hiện thông qua các chai trung gian bằng thuỷ tinh trong suốt với các dung tích 1/3/5 lít. Khi bán dầu hoả, nhân viên thương nghiệp phải đong ra chai trung gian đó. Khách hàng sẽ nhận từ chai trung gian. Cả người bán lẫn người mua đều có thể kiểm tra, rất khó cho việc ăn bớt hay gian lận. Hình thức này hiện nước bạn Campuchia vẫn đang áp dụng, nếu ai có dịp qua xin mời chiêm ngưỡng. Như vậy thật đơn giản nếu chúng ta thực sự muốn giải quyết vấn đề minh bạch,không phương hại quyền lợi của ai. Chỉ cần bơm lên bình trung gian trong suốt và chảy tự do vào phưong tiện?