Thứ sáu, 23/10/2009, 16:08 GMT+7

Bắt quả tang cây xăng gắn chip điện tử

Sáng 23/10, cửa hàng xăng dầu Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị đoàn kiểm tra liên ngành thành phố phát hiện gắn chip điện tử làm sai lệch chỉ số đồng hồ.
> Nhảy số kỳ lạ tại cây xăng Trần Khát Chân

Sau khi nhận được kiến nghị của người dân cách đây một tháng, công an phường Kim Giang đã tiến hành điều tra, kết hợp với Quản lý thị trường và Chi cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu Kim Giang của Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội. Đây cũng chính là đơn vị quản lý cây xăng Trần Khát Chân, nơi từng bị khiếu nại đong thiếu và có sự nhảy số kỳ lạ.

Theo đoàn thành tra, trong khi cán bộ đoàn đọc quyết định kiểm tra thì bà Nga, cửa hàng trưởng có ý định rút một thiết bị điện tử ra khỏi cây xăng. Một cán bộ quản lý thị trường đã phát hiện điều này, bắt quả tang chip điện tử "lạ" được gắn trong máy.

Cửa hàng xăng dầu Kim Giang của Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội. Ảnh: N.M
Cửa hàng xăng dầu Kim Giang của Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội. Ảnh: N.M

Khi phóng viên VnExpress.net có mặt tại hiện trường, cửa hàng đã ngừng hoạt động, nhân viên không còn ai, riêng bà Nga được cơ quan công an cách ly để điều tra. Cơ quan chức năng cho biết, bà Nga đã thừa nhận việc gắn chip điện tử làm sai lệch bộ đếm của cây xăng.

Cán bộ đoàn thanh tra cho biết, giống như các hình thức gian lận xăng dầu từng được phát hiện trước đây, việc gắn chip điện tử tại cây xăng Kim Giang khiến cho lượng xăng thực tế mà khách hàng nhận được ít hơn so với số hiển thị trên đồng hồ.

Cận cảnh cây xăng bị gắn chip

Tuy nhiên, theo lời anh Nguyễn Trường Giang, cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hà Nội, đây là một hình thức gắn chip hoàn toàn mới: "Trước đây, nếu muốn gắn chip làm thay đổi đồng hồ, người ta phải đấu vào bộ chỉ thị trên mạch. Ở trường hợp này, tem bảo đảm của Tổng cục Đăng kiểm vẫn còn nguyên. Như vậy, chip có tác dụng bỏ qua bộ chỉ thị mà tác động trực tiếp lên đồng hồ".

Chính vì lý do này, cả 3 đồng hồ hiển thị đơn giá, số lít và tổng số tiền trên mặt cây xăng luôn rất "hợp lý" trong mọi trường hợp. Để xác định sai số chính xác, cần phải đo bằng bình chuẩn của Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng.

Cán bộ thanh tra cầm trên tay chíp điện tử trông có vẻ khá thô sơ. Ảnh: N.M
Cán bộ thanh tra cầm trên tay chip điện tử trông có vẻ khá thô sơ. Ảnh: N.M

Khi được cán bộ Công an kinh tế quận Thanh Xuân hỏi về việc đã gắn chip điện tử được bao lâu, bà Nga, cho biết "mới được vài ngày". Theo cán bộ đoàn thanh tra thì cây xăng này chưa có tiền sử bị xử lý vi phạm. Tuy nhiên, phản ánh của nhân dân phường Kim Giang cho thấy hiện tượng gian lận đã diễn ra từ lâu.

"Xăng ở đây còn pha cả dầu hỏa, mua xăng rồi mà xe vẫn rất khó nổ. Trước đây chúng tôi còn thông cảm vì nhân viên cửa hàng giải thích do téc xăng trước đây đựng dầu hỏa nhưng giờ thì khó mà tin được", một cán bộ hưu trí sống gần cây xăng cho biết.

Ông Nguyễn Duy Bản, đội phó Quản lý thị trường số 12, đơn vị trực tiếp tham gia đoàn thanh tra, cho biết: "Ngoài dung tích, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành thêm các bước kiểm tra chất lượng xăng của cửa hàng do có rất nhiều lời phàn nàn".

Kết luận cuối cùng về cụ việc cũng như hướng xử lý sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Nhật Minh

Thương xe như con, quý xăng như máu

Sao mà chấp nhận được.

Nên hay không tổng kiểm tra toàn quốc?

Tôi thiết nghĩ có nên hay không khi nghĩ đến cuộc tổng kiểm tra cây xăng toàn quốc. Tuy biết là rất khó nhưng thật lòng rất đau xót khi phải chứng kiến cảnh "móc túi" trắng trợn như vậy.

Hoan hô!

Tôi ở Kim Giang. Việc mua xăng ở cây xăng Kim Giang xảy ra hiện tượng khó nổ máy, máy xe kêu bất bình thường và nhanh hết xăng đã diễn ra từ năm 2007. Hoan hô các cơ quan chức năng đã băt được hành vi gian lận này. Mong xử lý nghiêm minh như hành vi trộm cắp.

Không nên chấm dứt hoạt động của cây xăng

Chấm dứt hoạt động cây xăng thì sẽ khó cho người dân. Tuy nhiên, nên thay thế các nhân viên bán hàng.

Buồn và thất vọng quá!

Tôi cảm thấy thật buồn khi trong chúng ta vẫn còn đâu đó những con người đem lợi ích trước mắt để đánh đổi lấy niềm tin của mọi người. Tôi nghĩ phải phạt thật nặng những trường hợp như thế này.

Hiến kế giải quyết tận gốc

Với ô-tô thì tôi chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ hơn nhưng với xe máy có dung tích bình xăng nhỏ hơn thì tôi nghĩ rằng có thể làm được: đó là yêu cầu các cây xăng muốn đủ điều kiện kinh doanh phải lắp một bình chứa trong suốt có sẵn đánh dấu các vạch đong chính xác đến ml do cơ quan chức năng kiểm định. Khi mua xăng, khách hàng có thể yêu cầu nhân viên cửa hàng đổ vào bình đó cho đúng như số lượng mình cần mua trước khi mở van cho chảy vào bình xăng của mình, dĩ nhiên là nếu khách hàng không yêu cầu thì thôi. Có thể có bạn đọc cho rằng thế thì họ sẽ đối phó bằng cách chỉ kích hoạt chip khi khách hàng cho bơm thẳng, và sẽ không kích hoạt khi bị yêu cầu bơm vào bình trung gian. Nhưng như vậy thì nhỡ nay mai xuất loại cây xăng mà chẳng cần gắn chip điều khiển vào vẫn điều chỉnh được thì dân biết làm sao? Chỉ có cách khi cần tôi có thể yêu cầu anh phải đong qua bình kiểm tra là ổn thôi.

Có chìm xuồng không?

Đã có nhiều cây xăng bị phát hiện gắn chip để ăn gian nhưng đến nay vẫn bình yên. Tôi nghĩ họ móc túi của dân hàng tỉ đồng nay chịu chi một phần nhỏ trong số đó thì mọi sự sẽ bình yên. Chỉ có khách hàng chịu thiệt dài dài. Chúng ta hãy chờ xem cơ quan chức năng sẽ giải quyết ra sao?

Bắt treo bảng gian lận

Bắt chấm dứt hoạt động thì cũng khó vì có lẽ chưa có quy định. Chi bằng bắt đăng thông báo tại cây xăng nội dung: " Cây xăng này đã có hành vi gian lận"

Công bằng

Để giải quyết tận gốc tệ nạn này cần phải rà soát lại các chế tài về kinh doanh xăng dầu.
1.Mở rộng các đầu mối kinh doanh xăng dầu để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh
2.Thành lập một cơ quan chuyên trách giải quyết gian lận thương mại có đường dây nóng để nhanh chóng phát hiện mọi hành vi gian lận

Không chỉ một cây xăng này

Cần thu hồi giấy phép cấm cửa hàng này kinh doanh trong một thời hạn dài. Việc móc túi người dùng một cách tinh vi nhưng trắng trợn cần bị xử lý hình sự với mức phạt thật cao, gấp nhiều lần thiệt hại mà họ gây ra, thì mới đủ nghiêm để răn đe những kẻ khác.

Ngoài ra, tại nhiều cây xăng khác, vẫn có những biểu hiện mà người dùng chỉ có thể "cảm thấy bị rút ruột" thôi, chứ thật khó để chỉ ra bằng chứng về hành động móc túi của người bán. Đề nghị cơ quan hữu quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, một cách thường xuyên, liên tục, đồng thời có những biện pháp nghiêm trị những kẻ móc túi người tiêu dùng như thế này.

Thật trắng trợn

Thật là bất bình khi biết được giữa Thủ đô lại có 1 cửa hàng xăng làm ăn gian lận kiểu đó. Không biết nhưng cây xăng ở cách xa Thủ đô thì tình trạng sẽ như thế nào? Họ xem thường kỷ cương phép nước. Theo tôi đây chỉ là một cửa hàng trong rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu làm ăn gian lận chưa bị phát hiện ra. Họ có thủ đoạn ăn cắp xăng dầu rất tinh vi, móc tui những người dân một cách ngang nhiên trắng trợn. Đề nghị phải xử lý nghiêm. Nhẹ nhất cũng phải tịch thu giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Đã kinh doanh có lãi mà còn tham.

"Mới được vài ngày" câu nói thật nực cười. Đây là tội chiếm đoạt tài sản công dân cần phải khởi tố trách nhiệm hình sự. Mà những gian lận xăng dầu như thế này chắc chắn còn xảy ra ở rất nhiều cửa hàng khác.

Ăn chặn

Thật là không thể tin nổi vì tiền mà lại ăn chặn những người khác một cách trắng trợn như vậy. Coi thường pháp luật, làm mất lòng tin của người dân. Đề nghị công an và những cơ quan có thẩm quyền xử lý một cách nghiêm khắc những trường hợp vi phạm trên.

Cần liên tục kiểm tra

Cần liên tục kiểm tra tất cả các cây xăng trên toàn quốc

Cần xử lý cả hệ thống

Không thể bao biện cho việc móc túi khách hàng, vi phạm pháp luật của một vài cá nhân hay một vài cây xăng. Phải chăng chính là sự quản lý lỏng lẻo thiếu kiểm tra giám sát, bỏ mặc.

Xem xét vấn đề quản lý

Trước khi ra hinh thức phạt cậy xăng này, cũng nên xem vấn đề quản lý của công ty và hệ thống quan lý Nhà nước. Lẽ ra các hệ thống máy móc đo lường phải được công ty trợ cấp, quản lý bằng một hệ thống mạng điện tử, giống như các nước phương tây đã làm. Khi các thông số báo giá, hay chỉ số sai lệch về cân đo thi công ty quản lý sẽ biết ngay.

Chiếm đoạt của cả dân nghèo

Còn biết bao người dân nghèo lên thành phố làm ăn bị chiếm đoạt như thế này mà công luận không biết nữa? Tôi hi vọng pháp luật phải xử lý thật nặng để dứt tình trạng nay.

Hoan nghênh đoàn kiểm tra

Mong rằng cơ quan chức năng kiểm tra và nghiêm trị thật nghiêm để trả lại công bằng cho người dân. Hoan nghênh sự nhanh nhẹn và kiên quyết của đoàn kiểm tra. Chúc các đồng chí còn phất hiện và xử lý kịp thời. Sau vụ này tôi tin cũng đã răn đe được ko ít cây xăng .

Đừng để dân mất lòng tin

Theo tôi nếu trong quá trình điều tra, nếu thấy gian lận vượt mức tiền cần xử lý hình sự thì phải sử lý hình sự để làm gương cho các cây xăng khác, vì tôi thấy đây là một hình thức chiếm đoạt tài sản. Vì nếu không xử lý nghiêm thì sẽ tạo ra mất lòng tin của người dân về hệ thống pháp luật.

Cần phải nghiêm trị cả những kẻ chế tạo và cung cấp chip.

Theo tôi, không đơn thuần chỉ xử lý các cây xăng có gian lận mà ngành công an cần phải vào cuộc để điều tra xử lý những kẻ đã chế tạo và cung cấp các thiết bị phục vụ gian lận này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -0.08-0.02%

Thay đổi từ đầu năm: 27.42%

Tổng KLGD: 84,439,305(cp)

Tổng GTGD: 1,527(tỷ)

Thay đổi: -0.38-0.49%

Thay đổi từ đầu năm: 30.17%

Tổng KLGD: 58,733,562(cp)

Tổng GTGD: 610(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Các mẹo để cắt giảm chi tiêu

Hàng tháng, tôi thường mua sắm đồ dùng trong gia đình, quần áo... đều thông qua thẻ tín dụng. Xin tư vấn cách để tôi có thể cắt giảm kế hoạch chi tiêu cho phù hợp hơn? (Minh Thư).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao