E-mail
Bản In
Sim rác bùng phát - chuyện khó tránh
Tôi cho rằng bão sim rác hiện nay không có gì đáng ngạc nhiên cả. Như tôi đây, tôi chỉ dùng một sim để nghe liên lạc, còn lại mua sim rác xài. Cứ bảo là hạn chế số lượng thuê bao ảo mà không cho khuyến mãi 100% thì làm sao hạn chế được. Tôi đề nghị bãi bỏ thông tư quy định các mạng di động chỉ được khuyến mãi không quá 50% mệnh giá thẻ cào.
Trung thành để rồi bị bỏ rơi à?
Khuyến mãi như thế, những người có nhu cầu gọi nhiều chẳng dại gì mà đi trung thành cả. Chưa kể chất lượng phục vụ... đã thực sự xứng đáng để người dùng trung thành chưa? Tôi cho rằng cứ quan tâm đến người sử dụng một cách công bằng, các nhà cung cấp sẽ có khách hàng trung thành....
Để có được sự trung thành
Các nhà mạng luôn hy vọng có được khách hàng trung thành, nhưng chính các vị đã và đang không phải là nhà cung cấp trung thành của khách hàng. Trước đây, khi là sinh viên tôi đã sử dụng gói trả trước, hồi đó các chính sách khuyến mại chưa nhiều nhưng vẫn có và việc nghẽn mạng là ít có. Tuy nhiên từ khi chuyển sang thuê bao trả sau, toàn bộ lợi ích của tôi bị cắt hết, chẳng có khuyến mại hay ưu đãi gì hết. Đến nay tuy hóa đơn điện thoại cũng đạt mức 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng nhưng chưa bao giờ tôi thấy tôi được có ưu đãi gì.
Vậy tôi được lợi gì từ sự "trung thành" với mạng di dộng đây? Tôi vẫn dùng dịch vụ này chẳng qua là do số máy hiện tại đã dùng gần 10 năm, tôi không muốn đổi. Từ đó tôi có giải pháp đơn giản là dùng 3 số của 3 mạng khác nhau trong đó có 2 thuê bao trả trước, vừa nhanh gọn, được nhà mạng ưu tiên, có nhiều khuyến mại. Dùng xong bỏ.
Sim rác liệu có thực bùng phát?
Nói là "Sim rác sẽ tiếp tục phát triển mà các mạng chưa tìm ra cách nào hữu hiệu để ngăn cản" là không đúng. Nếu các công ty điện thoại di động thật sự "không quan tâm nhiều đến thuê bao kích hoạt mới nữa mà chỉ quan tâm đến thuê bao thực" thì chỉ cần cho tài khoản của SIM mới không nhiều hơn mệnh giá SIM thì sẽ hết SIM rác ngay. Nếu thật sự "quan tâm đến thuê bao thực" thì chạy đua bán SIM mới để làm gì?
- 'Đừng kích cầu theo kiểu ném phao cho người bơi khỏe' (17/10)
- Hãng hàng không vận chuyển hàng hóa tư nhân đầu tiên (16/10)
- Hơn 145 triệu cho dự án tại Dung Quất (16/10)
- Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo về kích cầu (16/10)
- Than tăng giá 25-30% (16/10)
- Cước điện thoại cố định giảm mạnh (16/10)
- Giá vàng giảm 280.000 đồng một lượng (16/10)
- IMF: 'Châu Á nên tiếp tục kích cầu, Việt Nam thì không' (16/10)
- Doanh nghiệp bớt lạc quan hơn quý II (16/10)
- Giá vàng 'chịu thua' ngưỡng 24 triệu đồng một lượng (15/10)
- Đảo lộn kinh doanh vì sốt giá vàng (15/10)
- Đôla ngân hàng tiếp tục tăng giá (15/10)
- Giá vàng áp sát ngưỡng 24 triệu đồng một lượng (15/10)
- Bộ Tài chính ‘thúc’ bỏ trần giá vé máy bay (15/10)
- Sửa tiếp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT (15/10)

















VnExpress tuyển dụng
Điều tất yếu sẽ xảy ra
Khi Cục Xúc tiến Thương mại ra cái luật giới hạn khuyến mãi thì không ít người đã đoán biết được chuyện sim rác này bùng phát trở lại. Bây giờ không biết Cục Xúc tiến Thương mại sẽ xử lý chuyển này thế nào? Những người trung thành với nhà mạng thấy mình bị thiệt thòi nhiều so với việc mua sim rác xài tạm