Thứ năm, 3/9/2009, 11:16 GMT+7

Nhảy số kỳ lạ ở cây xăng Trần Khát Chân, Hà Nội

Đồng hồ tổng số tiền dừng lại ở 38.000 đồng rồi “biến” thành 50.000 đồng trong tích tắc. Độc giả cung cấp cho VnExpress.net đoạn video khẳng định đây là hành vi gian lận của một cây xăng trên đường Trần Khát Chân, Hà Nội.

“Gặp tình trạng này nhiều lần, cũng đôi co với cửa hàng nhiều lần nhưng không có sự thay đổi nên chúng tôi quyết định quay đoạn video này để mọi người cùng biết”, một độc giả (xin được giấu tên) bức xúc sau nhiều lần cho rằng mình bị “móc túi” tại cây xăng này cho biết.

Cây xăng bị nghi "móc túi" khách hàng trên đường Trần Khát Chân. Ảnh: N.M.

Đoạn video ghi lại cảnh mua bán xăng tại cửa hàng xăng dầu số 436 đường Trần Khát Chân, Hà Nội vào lúc 20 giờ 5 phút tối ngày 13/8. Để có đoạn video này, anh đã đỗ ôtô bên lề đường và dùng camera độ phân giải cao để ghi lại hình ảnh. Trong clip dài chưa đầy 1 phút, có ít nhất 3 lần đồng hồ hiển thị tổng số tiền trên cây xăng mang nhãn hiệu New Micom bị “nhảy” một cách khó hiểu.

Ở trường hợp đầu tiên, đồng hồ dừng ở tổng số tiền 12.340 đồng nhưng rất nhanh “biến” thành tổng số 20.000 đồng đã cài đặt từ trước. “Cú nhảy” tiếp theo thậm chí còn ngoạn mục hơn khi tổng số 38.220 đồng trở thành 50.000 đồng trong tích tắc. Với trường hợp cuối cùng, đồng hồ dừng ở mức 23.000 đồng đột nhiên trở thành 50.000 đồng trước khi thực hiện một “bước lùi” xuống còn 25.000 đồng.

Đoạn video kể trên không cho thấy khách hàng thực tế phải trả bao tiền nhưng việc đồng hồ hiển thị một cách khó hiểu cũng như sự xuất hiện cùng lúc của hai nhân viên tại một vòi bơm, thay vì mỗi người phụ trách một vòi, cũng đặt ra nhiều nghi vấn.

Tin bài liên quan:

Thừa nhận việc một người bơm, một người bấm số là sai quy chế nhưng theo bà Lan, Trưởng phòng kinh doanh Công ty xăng dầu chất đốt Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý cửa hàng cho biết: “Trong những lúc đông khách, việc này là không tránh khỏi để giải phóng khách nhanh, tránh tình trạng ùn tắc, lộn xộn”.

Khi được xem lại đoạn video mà độc giả cung cấp, bà Lan cũng thừa nhận đây chính là đoạn video được quay tại cửa hàng 436 Trần Khát Chân và 2 nhân viên trong clip này đúng là nhân viên của công ty. Tuy nhiên, khi được hỏi về hiện tượng “nhảy số” nói trên thì cả bà Lan và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cửa hàng trưởng đều cho biết: “Chưa từng gặp hiện tượng này bao giờ”.

Xem video về nhảy số kỳ lạ ở cây xăng Trần Khát Chân

Để khẳng định tính chính xác của thiết bị, bà Lan đã đề nghị phóng viên VnExpress cùng kiểm tra đột xuất cây xăng có nghi ngờ nói trên. Kết quả sau nhiều lần kiểm tra với các cài đặt khác nhau đều cho thấy sai số là - 0,1%, tức là hoàn toàn nằm trong biên độ cho phép ±0,5% của Tổng cục đo lường chất lượng.

Kết quả này khiến bà Lan cho rằng, việc đồng hồ “nhảy số” nêu trên là do “sai sót của thiết bị điện tử”. Bà cho biết: “Đoạn video được quay vào cuối ngày, sau giai đoạn đông khách nhất của cửa hàng. Khi đó, máy móc rất có thể sẽ hoạt động không chính xác”. Khi được hỏi về việc liệu nguyên nhân của hiện tượng này có thể do tác động của con người hay không, bà Lan khẳng định: “Điều này rất khó xảy ra”.

Còn theo bà Hồng Hạnh, cửa hàng trưởng, nguyên nhân của hiện tượng này là do “ổn áp của máy gần đây bị hỏng nên có thể gây ảnh hưởng đến nguồn điện”.

ádsa
Đoạn video được ghi vào lúc 20 giờ 05 ngày 13/8. Ảnh: N.M.

Đại diện của Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội cho biết, cây xăng nói trên sử dụng loại máy EnE do Hàn Quốc sản xuất, được công ty mua của một nhà cung cấp thiết bị xăng dầu có trụ sở tại Hà Tây (cũ). Công ty sẽ liên hệ ngay với nhà cung cấp thiết bị này để có kết luận về tình trạng thiết bị và thông báo cho VnExpress trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết: “Để có thể kết luận về hành vi gian lận cần quá trình theo dõi và điều tra lâu dài. Cần biết chính xác nhân viên bán hàng đã thao tác như thế nào để tác động làm sai lệch đồng hồ thì mới có thể xử lý”.

Tuy nhiên, đây có thể coi là căn cứ có tính thuyết phục nhất sau nhiều lời phàn nàn về sự trung thực trong hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân. Ông Vũ Như Hạnh, Phó giám đốc phụ trách thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Hà Nội cho biết: “Với những nghi vấn đã được đặt ra, chúng tôi sẽ sớm triển khai thanh tra toàn diện hoạt động của cây xăng nói trên cũng như hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố”.

Nhật Minh

Không thể chấp nhận những hành động như vậy đuợc

Tôi đồng ý với ý kiến trên của các anh chị. Kinh doanh xăng dầu thực chất đã mang nhiều lợi nhuận cho những chủ cửa hàng này rồi, vậy mà họ vẫn lòng tham không đáy thực hiện các hành vi lừa đảo để ăn chặn tiền bạc của nguời khác. Khi bị phát hiện thì bào chữa theo kiểu "cãi cùn" không hiểu họ có biết thế nào là lý lẽ và lẽ phải không nữa.

Thứ 2 là chúng ta có thể bỏ tiền vào công quỹ để phát triển đất nuớc chứ không thể góp tiền để làm giàu cho một số nhỏ bộ phận tư nhân đươc.

Thứ 3 nữa theo tôi những doanh nghiệp kinh doanh gian lận như vậy phải bị rút giấy phép để làm guơng cho kẻ khác chứ phát hiện kẻ gian mà vẫn để kẻ gian làm bậy thì có khác nào dung túng để rút ruột nhân dân.

Để ý từ giây thứ 35-41 của video, bạn sẽ thấy

Ở trường hợp cuối tức giây thứ 35-41, đồng hồ dừng lại ở mức 2300, sau đó nhân viên đứng sau nhập số tiền mới vào theo dự tính là 2500. Tuy nhiên vì phải thực hiện thao tác thật nhanh để khách hàng không nghi ngờ, nên xảy ra sai sót thiếu mất số 2, nên nhấn nhầm thành 500. Nhân viên này sau đó nhanh tay nhập vào số mới tức là 2500. Cách giải thích 2 nhân viên tại 1 trạm bơm là hoàn toàn chống chế cho hành vì gian lận.

Đã đặt sẵn mức tiền, sao còn bấm cò xăng

Tôi vẫn thường xuyên đổ xăng ở cây xăng này, vì đơn giản nhà tôi rất gần chỗ đó. Có một điều nữa mà tôi luôn thắc mắc là tại sao nhân viên bán xăng lại thường bóp cần phanh xăng trong khi họ đã chỉnh sẵn mức tiền là 50 000 đ. Tôi để ý thấy rằng cứ mỗi lần bóp như vậy số tiền trên máy đếm lại làm tròn một cách tự nhiên rồi tiếp tục chạy số. Và còn một kiểu làm tròn như máy tính nữa là tôi nói " cho em đổ 50 000 đ " thì một người đứng ở cột bấm 45 và thế là cuối cùng nó vẫn nhẩy tròn 50. Tôi xin chia sẻ một cách mua xăng không sợ gian lận là bạn hãy cầm theo can 5 lít đổ xăng vào đó thì bạn không bao giờ bị đong thiếu cả, chứ đổ vào xe thì làm sao biết nó đã chẩy vào bao nhiêu.

Tuyển diễn viên hài ngay lập tức

Bà cho biết: “Đoạn video được quay vào cuối ngày, sau giai đoạn đông khách nhất của cửa hàng. Khi đó, máy móc rất có thể sẽ hoạt động không chính xác”. Khi được hỏi về việc liệu nguyên nhân của hiện tượng này có thể do tác động của con người hay không, bà Lan khẳng định: “Điều này rất khó xảy ra”.
----------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị tuyển ngay bà Lan vào diễn viên hài hước chuyên nghiệp !

Sáng nay 4/9/2009 tôi vẫn thấy cây xăng này hoạt động bình thường

Thật kỳ lạ, với chúng cứ rõ ràng như vậy mà không thấy cơ quan chức năng nào ra tay xử lý. Theo tôi đây là hành vi ăn cắp (nếu không nói là cướp). Thật khó hiểu ???

Xăng và trình diễn ảo thuật

Tôi đã từng nhiều lần đổ xăng tại cây xăng này, chỉ quan sát kim xăng trên xe bằng cảm quan để đánh giá cũng dễ dàng nhận thấy sự gian lận trắng trợn của các nhân viên cây xăng Trần Khát Chân. Đã hơn 2 năm nay tôi không còn mua xăng ở đó nữa, dù cây xăng này gần với cơ quan tôi nhất. Thiết nghĩ, theo ý kiến bà Lan, Trưởng phòng kinh doanh Công ty xăng dầu chất đốt Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý cửa hàng này, nếu việc đồng hồ “nhảy số” nêu trên là do “sai sót của thiết bị điện tử” thì nên chăng, ta có thể tổ chức 1 buổi kiểm tra, với sự có mặt chứng kiến đầy đủ của các cơ quan thanh tra, giám sát... yêu cầu các nhân viên bán xăng tại cây xăng này thao tác, "hoá phép", "úm ba la", hoặc "bấm bấm, đập đập"... làm thế nào để đồng hồ xăng có thể nhảy số theo "thói quen hàng ngày"... Nếu các con số không chịu "nhảy múa" thì ta có thể kết luận rằng không có "sai sót của thiết bị điện tử" nào ở đây cả. Tất cả đều là những “phép thuật biến hoá” của các “thầy phù thuỷ“ bán xăng. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc người tiêu dùng đứng lên tự bảo vệ quyền lợi của mình, khi những nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ sử dụng những "tiểu xảo" tinh vi để móc túi khách hàng thì chúng ta cũng cần phải quyết liệt và khôn khéo để lật mặt họ. Hãy là những người tiêu dùng thông thái, đó cũng là những yếu tố đưa xã hội chúng ta tiến đến văn minh.

không chấp nhận cách trả lời bao che, không coi người tiêu dùng là gì cả

Mình ko hieu ba Lan sao lai có thể trả lời như vậy. Sai thi nhận luôn đi, bảo là máy hỏng do cuối ngày nên sai . Vậy ngươi ta làm cái máy đó chỉ để bán buổi sáng thôi a. Jay đóng cửa cây xăng đi. Mình bức xúc với cái kiểu trả lời bao che.

Cách giải oan cho cây xăng Trần Khát Chân

Để làm sáng tỏ vấn đề và giải oan cho cây xăng ở đường Trần Khát Chân, tôi có môt ý kiến về cách kiểm tra sự chính xác đồng hồ với chỉ số tiền phải trả như sau:
Hiện nay cây xăng đó đang có sự nhảy số bất thường nhưng lương xăng không sai, như theo giải thích thì vào giờ cao điểm cây xăng có hiện tương này và theo như video clip phản ánh thì nó xảy ra thuờng xuyên, vậy nên mời các cơ quan chức năng đến kiểm tra đo đạc vào thời điểm này, để ghi nhận là vẫn có sư nhảy số nhưng kết quả đầu ra là lượng xăng vẫn chính xác với số tiền mà đồng hồ hiển thị khi máy dừng bơm xăng. Làm được như vậy thì sự nghi ngờ về tính không minh bạch sẽ giảm đi đáng kể.
Rất mong toà soạn đưa ý của tôi lên mạng để mọi người cùng tham khảo.

Nhân viên bán xăng thao tác rất nhanh

Trước kia tôi cũng thường hay mua tại cây xăng này nhiều lần. Hiện tượng đồng hồ tính tiền nhảy số tôi đã gặp rất nhiều lần. Những nhân viên bán hàng họ thao tác rất nhanh, nếu có nhìn thấy thì cũng không làm gì được vì không thể lấy mắt nhìn để làm bằng chứng được đối với họ được.
Chính vì điều đó mà tôi đã không tới mua xăng tại cây xăng này nữa.

Mọi người đồng tình

Cây xăng này đã nhiều lần với tình trạng gian lận này,cơ quan chức năng nên vào cuộc để xử lý nghiêm khắc, đã nhiều lần cây xăng này bị phát hiện nhưng lần này mới được đăng lên báo.

Cử chỉ của nhân viên cây xăng không bình thường

Mọi người phải cảnh giác thôi vì xem kỹ đoạn video mà xem, hai nhân viên có những cử chỉ không bình thường. Ở đây không phải lỗi do máy móc, kẻ phía trước đã quyay lại (ám hiệu đã ngắt bơm), kẻ đằng sau nhấn nút xoá và thực hiện ngay lệnh bơm có đặt trước ... Đó chính là lý do của cửa hàng là "nhanh chóng giải phỏng khách hàng" ..... ? Có nên chăng các cơ quan chức năng phải ra tay ngăn chặn hành động "cướp giật" này, cũng giống như tình trạng móc túi ở các trạm dừng xe buyt mà truyền hình đưa tin vài tháng trước vậy./.

Nên bỏ thuế VAT với xăng dầu

Ngoài các khoản ăn gian các kiểu, các chủ cây xăng có thể kiếm được từ khoản hóa đơn thuế VAT.

Cả đời đi xe máy của tôi chưa bao giờ lấy cái hoá đơn VAT, mỗi tháng tôi đổ khoảng 500.000 -> 1.000.000 tiền xăng bao gồm cả thuế VAT. Tính trung bình mỗi xe máy đổ 200.000 tiền xăng 1 tháng thì với hàng triệu xe số tiền là khổng lồ. Vậy hoá đơn dư ra họ làm gì? Nếu đem bán, họ có thể được 3-4% giá trị hoá đơn. Nếu tính sơ bộ cả nước có 10tr xe máy , 1 tháng có 2.000 tỷ đồng tối thiểu các hoá đơn đưọc bán cho các công ty.

Theo tôi nên bỏ thu thuế VAT của xăng dầu mà chuyển thuế này sang thành thuế tiêu thụ đặc biệt. như thế nhà nước không phải hoàn thuế cho lũ ăn cắp này và người dân biết mình nộp thuế cho nhà nước chứ không bị ăn cắp như hiện nay.

Xin thông cảm với doanh nghiệp

Xin bà con thông cảm mà, thời gian vừa qua lên giá xăng chắc vẫn chưa đủ bù "lỗ" cho nên doanh nghiệp mới làm vậy để bù "lỗ" thôi. Chắc là sau khi hết "lỗ" thì mọi việc sẽ đâu và đấy ngay mà.

Ý kiến của bạn maymay quá tệ

Người mua xăng họ không cần biết là các cây xăng lời lỗ ra sao, nhưng đã bỏ đồng tiền mà phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được ra mua xăng và rồi để rồi bị các ông bán xăng lừa gạt trục lợi thì không chấp nhận được. Họ trục lợi cho bản thân để rồi những người cả đời đi xe máy như chúng tôi bị gạt mãi à .

Tôi có giải pháp này, mong mọi người xem xét

Tôi không biết việc gian lận tại cây xăng trần khát chân có hay không, tuy nhiên chỉ với việc gian lận của KH 1000Đ/1lit thì trong 1 ngày đã có thể "móc" được hàng chục triệu đồng. Vì vậy chắc chắn 100% sẽ có nhiều cây xăng gian lận.

Để tránh được vấn đề này, có 2 cách:

1- Người tiêu dùng chịu khó mang theo 1 chai dung tích 2-3lit đã được kiểm định, sau đó đề nghị nhân viên đong theo dung tích. Chai này luôn để cốp xe.

2- Thành lập 1 tổ chức kiểm tra tư nhân tình nguyện. Tổ chức này khoảng 15 người đi 01 xe 16 chỗ chạy 1 vòng tại 100 cây xăng trên HN. Mang theo 01 can 20l. Nếu cây xăng nào đong thiếu, lập tức yêu cầu ký vào văn bản: đong thiếu bao nhiêu %. Nếu không ký sẽ án binh bất động tại cây xăng trong ngày đó để mọi người mua đều biết. Và post lên các diễn đàn danh sách các cây xăng gian lận. Theo tôi, cách đơn giản nhất: Hãy tự bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nếu chờ việc này sáng tỏ thì chờ đến bao giờ. Sáng tỏ lúc này, lúc sau lại tái phạm.

Hy vọng vụ vệc này sẽ không bị chìm vào quên lãng

Rất mong VnExpress sẽ theo vụ này đến cùng để sự việc không bị rơi vào quên lãng. Phát hiện là rất quý nhưng kết quả của phát hiện đó như thế nào thì còn quan trọng hơn rất nhiều. Pháp luật tuy thưa mà khó lọt. Cũng mong rằng câu này luôn đúng.

Thông cảm với cây xăng

Tôi rất thông cảm với chủ cây xăng, nếu không làm như thế thì làm sao mà giàu nhanh được trong thời buổi này

Ý kiến lắp đồng hồ đo dung tích xăng cho xe máy rất hay

Tôi thấy ý kiến trang bị thêm cho xe máy đồng hồ đo thể tích xăng là rất hay. Tại sao chưa thấy hãng xe nào có ý tưởng này nhỉ. Nếu có thì chắc chắn người tiêu dùng nào cũng sẽ quan tâm đến loại xe đó

Xử phạt chưa phải là chuyện quan trọng

Mặc dù việc làm ăn gian dối của cửa hàng nói trên cũng như bất cứ cửa hàng nào đang làm ăn gian dối, trước sau gì cũng bị phát hiện và bị xử lý thích đáng .

Điều đáng buồn ở đây là Việt Nam đã hội nhập quốc tế, môi trường kinh doanh cần thể hiện một cách văn minh hơn, lành mạnh hơn, thì cửa hàng này lại làm ngược lại.

Hành động này không biết dùng từ nào để diễn tả, móc túi ư? Thủ đoạn này chỉ dùng cho những kẻ lặt vặt, ăn cắp cũng không phải vì sự việc này coi vậy chứ lớn lắm, số tiền rất lớn và nó gấy hậu quả rất xấu tới môi trường kinh doanh và với bạn bè các nước. Hành động này còn hơn là ăn cướp .

Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Tịnh

Tôi thấy anh Tịnh nói như vậy là không đúng, rất nhiều người đã bị lừa và phản ánh lên đây, chẳng lẽ kết luận lừa đảo là không đúng? Hơn nữa nếu như anh nói người đứng máy cài đặt cho người tiếp theo thì có cần thiết phải nhanh thế không, số tiền người trước vừa hiện ra thì lập tức người sau được cài đặt luôn?? Rất cảm ơn người đã thu đoạn video trên, mong các bạn sẽ chỉ ra thêm những cây xăng làm ăn gian dối để mọi người biết đường mà tránh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -0.08-0.02%

Thay đổi từ đầu năm: 27.42%

Tổng KLGD: 84,439,305(cp)

Tổng GTGD: 1,527(tỷ)

Thay đổi: -0.38-0.49%

Thay đổi từ đầu năm: 30.17%

Tổng KLGD: 58,733,562(cp)

Tổng GTGD: 610(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Các mẹo để cắt giảm chi tiêu

Hàng tháng, tôi thường mua sắm đồ dùng trong gia đình, quần áo... đều thông qua thẻ tín dụng. Xin tư vấn cách để tôi có thể cắt giảm kế hoạch chi tiêu cho phù hợp hơn? (Minh Thư).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao