Thứ sáu, 10/7/2009, 13:13 GMT+7

Ngân hàng sợ bán đôla cho doanh nghiệp

Nhà nhập khẩu kêu than vì gõ cửa khắp nơi không mua nổi ngoại tệ. Nhưng với ngân hàng, đào đâu ra tiền để bán và bán thế nào không lỗ lại là điều chẳng đơn giản. Thị trường tiếp tục căng thẳng, tỷ giá âm thầm nhảy múa.
> Lợi nhuận ngân hàng: Kẻ vui người buồn

Suốt từ tháng 2 đến nay, kế toán của các doanh nghiệp nhập khẩu đã quá quen với cảnh "xếp hàng" mua đôla Mỹ, thì thụp trả phí đỏ phí đen để có được vài đồng thanh toán cho đối tác nước ngoài. Chuyện mua cao hơn niêm yết khá phổ biến, song suy đi tính lại, giá trong ngân hàng vẫn rẻ hơn chợ đen vài chục đồng mỗi đôla, nên doanh nghiệp đành chấp nhận.

Ngay như sáng nay, sau khi Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp nguồn ngoại tệ của Việt Nam đủ đáp ứng những nhu cầu cần thiết, thị trường vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Sau một vòng khảo giá ở các ngân hàng cổ phần, giám đốc một doanh nghiệp TP HCM cho biết VnExpress.net biết phí mua đôla sáng nay thậm chí còn căng hơn mấy ngày trước, phổ biến từ 450 đến 580 đồng, tương đương 2,5-3,3% chênh lệch so với mức niêm yết 17.806 đồng. Thị trường tự do sáng nay cũng ăn theo ngân hàng, đẩy giá giao dịch lên sát ngưỡng 18.500 đồng.

Đáng chú ý, theo vị giám đốc này, từ sáng nay ngân hàng chỉ cho phép đưa tối đa 1,7% vào hóa đơn, phần còn lại tính vòng vèo qua các khoản khác. Trước đây, nếu là chỗ quen biết, ngân hàng linh động đưa toàn bộ phần phí đó vào hóa đơn đỏ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hạch toán chi phí hợp lý khi quyết toán thuế cuối năm.

Nhưng mua được trong ngân hàng đã là may. Nhiều doanh nghiệp và tiểu thương không gõ được cửa nào đành tìm đường ra chợ đen. Giá bán sáng nay ở các cửa hàng Hà Nội, hay TP HCM có lúc chạm 18.500 đồng, cao hơn mấy ngày trước gần 100 đồng.

Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.958 đồng, nhích thêm 3 đồng so với hôm qua. Ngân hàng thương mại đồng loạt niêm yết giá trần 17.806 đồng cho cả 3 loại giao dịch mua vào, bán ra và chuyển khoản, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng ngoại tệ vẫn ở đỉnh điểm.

"Chúng tôi khổ lắm chứ. Doanh nghiệp có đôla thì chạy sang ngân hàng cổ phần để bán, hoặc gửi tiết kiệm. Nhưng khi cần, họ lại chạy tới chỗ chúng tôi để hỏi mua. Chúng tôi lấy đâu nguồn mà bán? Nói thật, nếu có tiền chúng tôi và ngay cả ngân hàng cổ phần đều sợ bán cho doanh nghiệp trong nước", lãnh đạo một ngân hàng thương mại quy mô lớn ấm ức. Tiền không tự in ra, mua được chút nào thì toàn giá cao, không lẽ phải chịu lỗ bán lại cho doanh nghiệp. Mà cộng thêm chút phí, doanh nghiệp lập tức ì xèo kêu chỗ nọ, chỗ kia hoặc "mách" với báo chí.

"Có những anh làm liều, bán qua đường thương mại cho ngân hàng nước ngoài hoặc ưu tiên bán cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Như thế sướng hơn, giá cao mà chẳng lo bị phàn nàn", ông nói thêm.

Gần đây, ngân hàng của ông chỉ mua được vài trăm, thậm chí vài chục nghìn đôla mỗi ngày. Cuối năm ngoái, khi thị trường sôi sùng sục vì nhu cầu mua gom tăng đột biến, ông từng tuyên bố có thừa ngoại tệ để bán. Doanh số mua bán khi đó lên tới cả trăm triệu USD mỗi ngày.

Có hai cách hành xử phổ biến những ngày này. Nếu sợ đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước phát hiện, ngân hàng chọn cách án binh bất động, chẳng bán cho ai. Nếu không sợ, vẫn bán thì cộng thêm chi phí bằng nhiều cách khác nhau. Vài nơi khôn khéo dàn xếp bên cần mua gặp gỡ trực tiếp bên có đôla, để họ tự thương lượng giá cả, ngân hàng đứng giữa hưởng hoa hồng.

Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Liên Việt Nguyễn Đức Hưởng cho biết chủ yếu đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và vài mặt hàng thiết yếu khác. Ngoại tệ bán cho doanh nghiệp xăng dầu chủ yếu được cung ứng từ nguồn Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước hôm nay xác nhận thị trường ngoại tệ vẫn căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu găm giữ, không bán ngoại tệ nên ngân hàng thương mại không đủ nguồn để điều hoà cho nền kinh tế. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước tỏ thái độ cương quyết đối với chuyện thu phí giao dịch hối đoái cũng như mua bán đôla với tỷ giá ngoài biên độ cho phép.

"Tôi đã khuyến cáo tổng giám đốc các ngân hàng thương mại rà soát trong hệ thống của mình, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tình hình căng thẳng để thu phí, bán giá vượt trần kiếm lợi bất chính. Ngân hàng Nhà nước sẽ mạnh tay hơn nữa với những trường hợp vi phạm", Thống đốc Nguyễn Văn Giàu trao đổi với VnExpress.net.

Trong năm 2008, Ngân hàng Nhà nước đã phải 4 lần điều chỉnh nới biên độ. Và đến 23/3/2009, cơ quan này quyết định nới biên độ tỷ giá từ 3% lên 5%. Nếu tính từ 01/7/2002, lần đầu tiên VN thực hiện nới biên độ tỷ giá VND/USD từ 0,1 lên 0,25, đến nay VN đã có 7 lần nới biên độ.

Song Linh - Phương Trang

Thực hiện tuyên bố

Theo tôi Ngân hàng nhà nước đã tuyên bố như vậy thì thực hiện luôn việc bán USD cho các Ngân hàng Thương mại với tỷ giá của NHNN với số lượng không giới hạn (vì không thiếu mà). Như vậy là bình ổn ngay thôi. Nhưng theo ý kiến của tôi điều này khó có thể xảy ra. Nếu xảy ra thì đúng là NHNN đã cứu các nhà nhập khẩu nói riêng và nên kinh tế nói chung.

Ai là người chịu thiệt?

Nhìn thẳng vào sự thật thì doanh nghiệp hay ngân hàng chẳng ai thiệt cả chỉ có người dân chịu thôi. Giá đôla cao thì doanh nghiệp sẽ tăng giá thành sản phẩm để bù lại.

Ngân hàng Nhà nước cần can thiệp kịp thời

Tôi cho rằng đây là vấn đề rất cấp bách mà Ngân hàng Nhà nước nên có hành động cụ thể và cương quyết để tháo gỡ tình thế khó khăn này cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. Hiện nay chúng ta đang có nhiều chính sách ưu đãi cho xuất khẩu, nhưng không có nghĩa là nhập khẩu thì không đáng phải quan tâm. Nếu thực sự có một nguồn ngọai tệ lớn mà doanh nghiệp đang găm hàng thì phải có biện pháp để đưa giá trị ngọai tệ trở lại đúng giá trị thực của nó.

Tham khảo cách làm của Trung Quốc

Chúng ta sao không làm giống nước láng giềng Trung Quốc về cách quản lý ngoại tệ. Ở nước họ không được mua bán ngoại tệ ngoài hệ thống ngân hàng, tức là sẽ không có điểm thu đổi chợ đen như ở nước chúng ta, sẽ không có những khoản lãi, chênh lệch chảy vào túi một số cá nhân và gây hại thị trường như ở nước ta. Ở nước họ mỗi công dân chỉ được mua tối đa 2.000 USD khi có visa đi ra nước ngoài. Ngoài ra, cần làm cho người dân nhận ra là lưu giữ đôla có hại cho thị trường như thế nào. Chúng ta không biết rằng găm đôla cho đỡ mất giá nhưng không biết là chính như thế họ đã góp phần lớn tăng giá mọi thứ và quan trọng là họ cũng góp phần to lớn tạo tạo sự bất ổn cho thị trường mà họ đang tham gia vào.

DN xuất khẩu nên bán ngoại tệ cho NH thương mại

Tôi nghĩ là Ngân hàng Nhà nước nên có chính sách bắt buộc doanh nghiệp bán ngoại tệ cho NH thương mại sau khi nhận được thanh toán từ nước ngoài trong vòng 15 ngày hoặc một khoảng thời gian nào đó. Điều này sẽ tạo nguồn cung ngoại tệ thường xuyên cho thị trường thay vì để các doanh nghiệp xuất khẩu găm hàng - đầu cơ ngoại tệ... làm ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ.

Nên có hành động cụ thể hơn

Chúng tôi cũng là một trong những công ty đang bị cảnh mua USD tại ngân hàng theo giá chợ đen. Ngân hàng nhà nước nên có hành động cụ thể hơn chứ đừng có nói như hiện nay vì thực tế tình hình Ngân hàng bán giá USD theo giá chợ đen đã diễn ra từ lâu rồi chứ không phải mới đây và hầu như các ngân hàng đều làm điều này.

Có một cách dẹp chợ đen

Muốn không tồn tại thị trường đôla chợ đen thì chỉ có cách duy nhất là: Ngân hàng Nhà nước cung cấp đủ ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng cho các doanh nghiệp và cá nhân. Nếu mua được ngoại tệ ở các ngân hàng thì sẽ không còn tồn tại thị trường chợ đen nữa. Nếu Ngân hàng Nhà nước chỉ cấm đoán và kêu gọi thì không bao giờ được, và vô hình chung còn làm biến động thêm thị trường tự do vốn đã phức tạp rồi.

Đừng tuyên bố suông

Chúng tôi những doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ SXKD đề nghị Ngân hàng Nhà nước hãy có những hành động cụ thể và quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề này chứ đừng tuyên bố không rằng "có đủ nguồn ngoại tệ..., sẽ xử lý cương quyết..." Thực tế đã chứng minh những kiểu tuyên bố như vậy ít cải thiện được tình hình khó khăn mà các doanh nghiệp nhập khẩu gặp phải. Vậy hãy hành động chứ đừng tuyên bố nữa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -2.85-0.71%

Thay đổi từ đầu năm: 13.05%

Tổng KLGD: 45,757,977(cp)

Tổng GTGD: 792(tỷ)

Thay đổi: -1.33-2.16%

Thay đổi từ đầu năm: 2.5%

Tổng KLGD: 35,929,616(cp)

Tổng GTGD: 310(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao