Tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản
Cùng với quyết định đưa lãi suất cơ bản từ mức 13% hiện nay xuống 12% áp dụng từ 5/11, Ngân hàng Nhà nước còn điều chỉnh một loạt lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm hỗ trợ các ngân hàng thương mại tăng cường tín dụng.
Với lãi suất cơ bản mới, lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại tối đa không quá 18% (tương đương 150% lãi suất cơ bản). Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần trở lại đây Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất cơ bản. Trong điều kiện bình thường, lãi suất cơ bản được công bố mỗi tháng một lần và theo xu hướng ổn định.
Mức cắt giảm 1 điểm phần trăm cũng được áp dụng với một loạt lãi suất khác như lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng được cắt giảm, nhằm hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho các ngân hàng thương mại.
Kể từ ngày mai, thanh khoản của các ngân hàng thương mại dồi dào hơn nhờ Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với cả tiền đồng và ngoại tệ. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng VND kỳ hạn dưới 12 tháng sẽ là 10% thay vì mức 11% trước đây. Với kỳ hạn trên 12 tháng, tỷ lệ mới là 4% (cũ là 5%). Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ giảm mạnh hơn, từ mức 11% và 5% đối với hai loại kỳ hạn kể trên xuống còn 9% và 3%.
 |
| Lãi suất cho vay từ ngày 5/11 trở đi không vượt quá 18%. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất kinh doanh cho phù hợp và tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước bật đèn xanh cho phép giải ngân vốn cho các dự án đầu tư bất động sản khả thi, có hiệu quả và có khả năng trở nợ đúng hạn.
Ngay trưa nay, sau khi nhận được thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại quốc doanh đồng loạt tuyên bố cắt giảm lãi suất cho vay, từ 1 đến 1,5 điểm phần trăm. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa lãi suất thấp nhất về mức 15,5%. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam áp dụng biểu lãi suất 15-16% cho các khách hàng theo chính sách ưu tiên của mình.
Hôm 21/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng công bố gói giải pháp tương tự, đưa lãi suất cơ bản từ mức 14% về 13%. Đây được xem là bước nới lỏng chính sách tiền tệ đầu tiên sau nhiều tháng thắt chặt.
Để chống lạm phát, hôm 1/2/2008, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản lên 8,75%, sau hơn hai năm duy trì ở mức 8,25%. Tiếp đó, ngày 19/5, lãi suất cơ bản tăng mạnh lên ngưỡng 12% và chạm đỉnh 14% vào ngày 11/6.
Song Linh